1. Em Phạm Đức Mạnh học sinh lớp 12A2, ngày 04/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA (vỏ mầu hồng nhạt) tại P202, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

2. Em Nguyễn Hà An học sinh lớp 11D4, ngày 06/02 nhặt được 1 ví da tại P308, trong đó có 222,000đ đã trả lại cho em Lê Hà Linh lớp 10D1

3. Em Trịnh Xuân Hào học sinh lớp 11D3, ngày 06/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại P306, đã trả lại cho em Lê Huy Việt lớp 9A5

4. Em Nguyễn Phương Thảo học sinh lớp 8A7, ngày 06/02 nhặt được 35,000đ tại chân cầu thang 5 nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5. Em Nguyễn Thành Trung học sinh lớp 6A1, ngày 10/02 nhặt đươc 22,000đ tại hành lang phòng 312, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6. Cô giáo Nguyễn Kim Liên giám thị, ngày 02/02 nhặt được 734,000VNĐ và 2 tờ tiền USD mệnh giá 1 USD, 2 USD tại P302, đã trả lại cho em Nguyễn Trang Mai lớp 11A2

7. Cô Nguyễn Thị Liên, công nhân làm sạch, trong tuần 3 lần nhặt được của rơi trả lại người mất.

- Ngày 02/02 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5, tại P216 đã trả lại cho em Nguyễn Đức Kiên lớp 12N2

- Ngày 04/2 nhặt được 1 ví da trong đó có các loại giấy tờ tùy thân và 5,300,000đ tiền mặt tại P417, đã trả lại cho em Vương Thanh Tùng lớp 12N2

- Ngày 09/02 nhặt được điện thoại hiệu POPO tại P602, đã trả lại cho em Trịnh Tiểu Thiên lớp 7A1

8. Cô Nguyễn Thị Hồng công nhân làm sạch, ngày 07/02 nhặt được điện thoại hiệu PHILIP tại bồn cây sân trường, đã trả lại cho em Phan Giang Việt Anh lớp 6A3

9. Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch, ngày 09/02 nhặt được máy tính LAPTOP tại P301, đã trả lại cho em Lê Doãn Tùng Lâm lớp 11 A1

 

  PHÒNG HÀNH CHÍNH