Tại phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 16/11 về nhóm vấn đề giáo dục, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ GD&ĐT phải ra thêm hai lần đề thi minh họa thi THPT quốc gia 2017.


Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, phiên chất vấn nhóm vấn đề giáo dục, sau phần trình bày của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam đã có ít phút phát biểu tổng kết. Tại đây, Phó Thủ tướng đã tổng kết lại những vấn đề giáo dục đang được xã hội quan và các đại biểu quan tâm sát sao. Giáo dục được toàn dân quan tâm, những vấn đề đại biểu chất vẫn cũng chung với vấn đề được nghe từ nhân dân qua nhiều kênh thông tin. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT ra thêm hai lần đề minh họa thi THPT quốc gia 2017 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT ra thêm 2 lần đề minh họa thi THPT quốc gia 2017 Vấn đề thi THPT quốc gia 2017, trong đó có hình thức thi trắc nghiệm được Phó Thủ tướng đặc biệt chú trọng và dành nhiều thời gian trong phần phát biểu. Theo đó, thi trắc nghiệm hay tự luận không có phương pháp nào là toàn diện, cơ bản là trình độ ra đề. Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT chỉ đạo công bố ngay đề mẫu sau khi có phương án thi trắc nghiệm năm 2017 và sẽ phải ra thêm 2 đề mẫu điều chỉnh căn cứ trên những phản hồi của dư luận. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc ra đề Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu và chuẩn bị đến giờ là hơn 10 năm và 2 năm qua ĐHQG Hà Nội đã tổ chức thi ở diện rộng và kết quả cho thấy có thể tin tưởng được. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác như giáo dục phổ thông cần đặc biệt lưu ý với giáo dục dân tộc thiểu số; chất lượng giáo dục đại học… Kết thúc phần phát biểu, Phó Thủ tướng ửi lời chúc mừng và tri ân tới tất cả các thầy cô giáo, nhất là những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo nhân ngày 20/11.


Nguồn:
Link bài viết gốc