Hành trình cho tuổi 15

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường là sự kiện trọng đại của thầy trò trường Nguyễn Tất Thành. Ban Giám hiệu tâm nguyện tổ chức một Lễ kỷ niệm trang trọng và ấn tượng, tưng bừng mà ấm cúng. Để thực hiện được điều này, nhà trường đã lên kế hoạch và triển khai các hoạt động từ hơn 3 tháng nay.

Chuẩn bị chu đáo, bài bản là nhân tố quyết định có một Lễ kỷ niệm thành công. Sau nhiều cuộc họp, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng thiết lập được Ban Tổ chức và xây dựng các tiểu ban chịu trách nhiệm thực hiện các sự kiện cho Lễ kỷ niệm. 11 tiểu ban ra đời, đứng đầu các tiểu ban là các Trưởng tiểu ban, có nhiệm vụ gắn kết thành viên trong nhóm, giao việc và kiểm tra đánh giá chất lượng, kiểm soát tiến độ, chỉ đạo toàn bộ nội dung chương trình của nhóm mình.

Trước thềm Lễ hội, ngày 7/11 Ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập cuộc họp toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp, các tiểu ban và đội ngũ giáo viên trẻ. Cuộc họp tập trung vào nội dung báo cáo kết quả và tiến độ của các Trưởng tiểu ban về hoạt động, chương trình Lễ kỷ niệm.

Thầy Tuấn Sơn – Trưởng tiểu ban báo cáo hoạt động Triển lãm tranh học sinh “Nơi cảm xúc thăng hoa” chia sẻ “Ấp ủ ý tưởng trong 3 năm, kể từ đó chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều giờ học khơi dậy tiềm năng hội họa trong học sinh. Ban Tổ chức đã công tâm đánh giá, lựa chọn được 228 bức trong tổng số 2000 bức tranh gửi về. Triển lãm khai mạc ngày 2/11 vừa qua đã thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và quan khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Ngày 16/11 chúng tôi đóng cửa triển lãm. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc chào mừng 15 năm thành lập trường. Nó đã và đang diễn ra rất thành công. Sắp tới, tổ Mĩ thuật dự định ra mắt triển lãm tranh sơn dầu của học sinh Nguyễn Tất Thành. Rất mong nhận được sự ủng hộ của nhà trường và các thầy cô giáo chủ nhiệm”.



Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn và học sinh tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm


Cô Lê Thu – Trưởng tiểu ban vui mừng báo cáo kết quả cuộc thi Sưu tầm tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà giáo Nguyễn Tất Thành”: “Hôm nay ngày 7/11, tổ Lịch sử tổ chức trao giải vòng chung kết cuộc thi. Các thầy cô đang nhìn thấy sản phẩm của các lớp được trưng bày tại căn phòng này. Ở trường ta từ trước đến nay chưa có cuộc thi tìm hiểu về Bác quy mô và chất lượng như cuộc thi năm nay. Các em đã làm chúng tôi thực sự xúc động và tự hào. Các em đã tạo ra những tập san đẹp về hình thức mẫu mã, sâu sắc, phong phú về nội dung. Có được thành quả này là nhờ mỗi giáo viên Lịch sử chúng tôi nhận nhiệm vụ: Chọn chủ đề, lên khung ý tưởng, hướng dẫn học sinh lớp mình dạy tìm và lọc tư liệu ảnh, bài viết sau đó đánh giá, góp ý cho các em hoàn thiện. Cuộc thi mang lại 3 giá trị: thứ nhất là giáo dục tình yêu lịch sử cho học sinh Nguyễn Tất Thành; thứ 2 là mang đến một nhận thức chân thật, phong phú, toàn diện về cuộc đời của Bác cho các em, thứ 3 là dịp bổ sung cho Thư viện nhà trường nguồn tư liệu hấp dẫn về Bác trong tư cách là một nhà giáo mẫu mực. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh, sự ủng hộ của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng như cơ quan truyền thông báo chí rất quan tâm. Tổ Lịch sử coi đây là một hoạt động thiết thực, bổ ích trong dịp Kỷ niệm 15 thành lập trường”.



Cô giáo Lê Thu báo cáo kết quả cuộc thi
Sưu tầm tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà giáo Nguyễn Tất Thành”


Cô Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cựu học sinh giới thiệu về chương trình nhảy Flashmob. Tiết mục nhảy do cựu học sinh hướng dẫn cho 120 học sinh Nguyễn Tất Thành, là món quà chúc mừng và bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thầy cô giáo. Điệu nhảy Flashmob “Áo trắng em đến trường” được dàn dựng công phu, đẹp mắt, hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.



Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh
giới thiệu về chương trình nhảy Flashmob của cựu học sinh


Giao lưu với trường AJC – Singapore trong dịp Lễ hội trường là một hoạt động quan trọng do tiểu ban tổ tiếng Anh đảm nhận và trưởng tiểu ban là cô Nguyễn Thị Huyền. Tình hình kết nối, lịch trình làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi, đón tiếp, cũng như nội dung giao lưu giữa trường ta và trường bạn trong 6 ngày từ 11/11 đến 17/11 đã được cô Huyền báo cáo rất rõ ràng. Đến nay, tổ tiếng Anh đã chuẩn bị đầy đủ, phân công công việc cẩn thận đến từng giáo viên và học sinh tình nguyện để đón trường AJC một cách chu đáo nhất. Tổ tiếng Anh đang nỗ lực tổ chức hoạt động giao lưu giữa hai trường thật ấn tượng vì đây không chỉ là dịp giao lưu học hỏi lẫn nhau, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh trường Nguyễn Tất Thành.



Cô giáo Nguyễn Thị Huyền
báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu với trường AJC – Singapore


Hội diễn văn nghệ K niệm 15 năm thành lập trường do tổ Nhạc Họa đảm nhiệm với trưởng tiểu ban là thầy Ngọc Chu. Thầy giới thiệu phần chuẩn bị của tiểu ban mình đảm nhiệm “Chúng tôi thiết kế hai chương trình: Một là, văn nghệ chào mừng diễn ra vào đêm 14/11/2013; hai là dàn dựng hợp xướng cho Lễ mít tinh sáng ngày 16/11. Có 22 tiết mục công diễn trong đêm 16/11. Đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được chọn lọc từ 55 lớp. Cuộc thi vòng loại là một thử thách với chúng tôi vì nhiều lớp đầu tư hoành tráng và các em rất tài năng. Chúng tôi chắc chắn, đêm diễn văn nghệ chào mừng sẽ là một ngày hội đối với các em học sinh Nguyễn Tất Thành. Riêng về tiết mục hợp xướng biểu diễn trong Lễ mít tinh, chúng tôi đã luyện tập hơn 20 buổi và đã xong 90% công việc. Mong rằng nó sẽ để lại dư âm và cảm xúc mạnh mẽ cho tất cả mọi người”.



Thầy Ngọc Chu giới thiệu các tiết mục Văn nghệ trong dịp Lễ kỷ niệm


Thầy Nguyễn Văn Thiện vừa là người dựng chương trình cũng là MC của Lễ mít tinh Kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Đây là sự kiện tâm điểm, quan trọng nhất diễn ra vào ngày 16/11. Trong phần báo cáo kết quả của mình, thầy cho biết đã viết xong và đang chạy thử chương trình. Thầy nhấn mạnh những điểm khác biệt của Lễ mit tinh lần này, và khẳng định đội hình từ đội trống, đội cờ, đội lễ dâng hoa đều được chọn lọc kĩ lưỡng đạt 2 tiêu chí: đồng đều, đẹp mắt và chuyên nghiệp. Thầy đề xuất kết nối với bộ phận Lễ tân, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về khách mời để thầy giới thiệu trân trọng, tránh thiếu sót đáng tiếc. Đối với việc quản lí học sinh, thầy kêu gọi và giao trách nhiệm trực tiếp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Thầy khẳng định, về cơ bản, công việc cho Lễ mit tinh đã hoàn tất.



Thầy giáo Nguyễn Văn Thiện khẳng định
“Về cơ bản, công việc cho Lễ mít tinh đã hoàn tất”


Hội trại là hoạt động không thể thiếu của Lễ kỷ niệm 15 năm. Thầy Quốc Toản – Trưởng tiểu ban đã báo cáo về tiến trình và các nội dung cụ thể cho các giáo viên chủ nhiệm nắm rõ để phổ biến và triển khai ở lớp mình. Từ việc thuê và dựng trại đến phân bố địa điểm, sơ đồ cắm trại, thành phần ban giám khảo chấm trại đã chuẩn bị đầy đủ và đã gửi thông báo tới tận tay giáo viên chủ nhiệm các lớp. Thầy lưu ý về ba vấn đề: an toàn hội trại, giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi cắm trại và các hoạt động vui chơi có thưởng trong ngày hội trại.



Thầy Phạm Quốc Toản thông báo về kế hoạch Hội trại


Trưởng tiểu ban của các hoạt động thể thao, vui chơi là thầy Vũ Hồng Hải báo cáo tình hình cụ thể: “Chúng tôi tổ chức các nội dung: Kéo co, đi xe đạp chậm, cầu lông, bóng bàn, đi cà kheo. Hai tuần vừa rồi là thi vòng loại giữa các lớp. Từ 14h đến 16h ngày 16/11 tại sân trường sẽ diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các môn thể thao đó. Hoạt động này vừa là vui chơi giải trí trong dịp Lễ kỷ niệm 15 năm, vừa có ý nghĩa cổ vũ tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, cũng là dịp chúng tôi phát hiện nhiều tài năng để bồi dưỡng thi đấu sau này. Nói chung, các em tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Thầy cũng như trò đang háo hức đến ngày 16 này xem ai vô địch và những lớp nào được nhận giải”.



Thầy giáo Vũ Hồng Hải báo cáo về Các hoạt động thể thao, vui chơi


“Sắc màu thời gian” là nhan đề của tập san Kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Cô Hà Song Hải Liên – Trưởng tiểu ban thay mặt nhóm làm tập san báo cáo kết quả: “Đây là một sản phẩm đặc biệt vì tính chất lưu giữ, đọng lại sau cùng của nó. Chúng tôi bao gồm các giáo viên tổ Văn THPT cùng cô Lê Thu tổ Lịch sử và thầy Tuấn Sơn là những người trực tiếp viết bài, biên tập, chỉnh sửa trong nhiều ngày. Đến hôm nay chúng tôi mới thật sự thảnh thơi, yên tâm khi tập san chính thức được in ấn. Tin rằng nó để lại được ấn tượng cho mọi người”.



Cô Hà Song Hải Liên giới thiệu về tập san “Sắc màu thời gian”


Thầy Đỗ Danh Bích – Trưởng tiểu ban cho biết tiến độ của công tác chuẩn bị thông tin về phòng Truyền thống: “Đây là một hạng mục quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa. Phòng Truyền thống là nơi ghi dấu lịch sử của Nhà trường, thể hiện niềm tự hào của thầy cô và học sinh Nguyễn Tất Thành. Phần thiết kế nội dung các ô, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu phù hợp làm nổi bật các nội dung trong các ô về cơ bản chúng tôi đã làm xong. Căn phòng 107 này sẽ là một phòng truyền thống mở. Mở hàng ngày để mọi người vào tìm hiểu về trường, mở trong việc cập nhật nội dung, hình ảnh mới. Đây là điểm khác biệt của phòng Truyền thống trường Nguyễn Tất Thành”.



Thầy Đỗ Danh Bích giới thiệu về Phòng Truyền thống nhà trường


Thầy Phạm Ngọc Hùng – Trưởng tiểu ban chuẩn bị cơ sở vật chất báo cáo về tiến độ các hạng mục tu sửa, các công trình làm mới và công tác trang trí trường trong dịp kỷ niệm “Chúng ta đã xây dựng một sân khấu rộng rãi, hoành tráng, toàn bộ khuôn viên trường được sơn lại đẹp đẽ, phòng truyền thống cũng được thiết kế hiện đại. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện 3 cột cờ lớn và treo cờ, treo khánh tiết, trang trí sân khấu. Sang tuần tới, tôi chắc chắn trường chúng ta sẽ rất rực rỡ”.



Thầy Phạm Ngọc Hùng - Trưởng tiểu ban chuẩn bị cơ sở vật chất


Cô Thu Giang đại diện cho tổ Hành chính – Giáo vụ báo cáo khâu chuẩn bị quà cho khách mời, cho giáo viên và học sinh trong Lễ Kỷ niệm đã hoàn tất.



Cô Thu Giang - đại diện tổ Hành chính – Giáo vụ


Các nội dung: khách mời, giấy mời, thư cảm ơn, công tác lễ tân, âm thanh, ánh sáng, phụ trách gian hàng, chụp ảnh, ghi hình, tổ chức quay xổ số học tập, tiệc đứng, bảo vệ trật tự, y tế, vệ sinh đều được phân công cụ thể, chi tiết và trong tư thế sẵn sàng.

Chúng tôi đã sẵn sàng

Đến nay các hạng mục, đầu việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, hoàn tất. Mọi khâu từ “thay áo mới cho ngôi trường” đến nội dung tổ chức buổi lễ, các hoạt động chào mừng trong dịp Kỷ niệm đều đảm bảo tiến độ. Ai cũng làm việc khẩn trương nhưng không nóng vội, ồn ào, vất vả song đầy tiếng cười vui. Trang trọng về cơ sở vật chất, phong phú và cẩn thận về nội dung chương trình, chu đáo trong liên lạc tiếp đón khách mời… tất cả chúng tôi đã sẵn sàng cho trường Nguyễn Tất Thành tròn 15 tuổi. Hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy, đó là công sức và tình cảm sâu nặng của tất cả thầy cô dành cho ngôi trường.



Mọi người đều háo hức, phấn khởi, và tự hào bởi đây là một sự kiện đặc biệt của thầy trò trường Nguyễn Tất Thành. Thật cảm động khi tất cả mọi thành viên, mọi bộ phận trong Nhà trường kết nối rộng rãi và phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, sự sáng tạo, chung sức chung lòng hướng về Lễ kỷ niệm. Sẵn sàng là tâm thế, là tinh thần của tất cả thầy trò chúng tôi. Với những gì đã, đang làm, chúng ta tin tưởng và hi vọng sẽ có một Lễ hội tưng bừng và ý nghĩa.

Cô giáo Lê Thị Cẩm Tú