Với hơn 100 giáo viên và cán bộ công nhân viên có mặt tham dự buổi Tổng kết năm học trong căn phòng hội đồng 107 của trường Nguyễn Tất Thành, chúng tôi vừa có sự trang nghiêm của một buổi họp, vừa đủ sự chân tình, cởi mở giữa những đồng nghiệp cùng hướng đến tiếng nói chung, những giá trị tốt đẹp khi ngồi lại và nhìn lại chặng đường một năm qua. Buổi tổng kết năm học 2012 - 2013 là dịp Ban Giám hiệu, công nhân viên và toàn thể giáo viên nhà trường cùng nhau đánh giá những việc đã làm được, nhận thức những khó khăn hiện tại, đồng thời vạch rõ kế hoạch, hướng đi cho năm học tới.


TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013: DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Những con số ấn tượng

Trường Nguyễn Tất Thành với 2.748 học sinh trong đó có 2.453 em đạt học lực giỏi và học sinh tiên tiến; 2643 em được hạnh kiểm tốt; 36 giải học sinh giỏi cấp thành phố; 45 giải học sinh giỏi quận Cầu Giấy; 44 giải học sinh giỏi cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy; 99 học sinh đạt giải HSG cấp trường; Huy chương Vàng nghiên cứu khoa học tại Singapo; 5 giải giáo viên giỏi cấp quận, cấp cụm khối THCS và khối THPT. Tự thân những con số này đã nói lên chất lượng dạy và học của trường Nguyễn Tất Thành trong năm học vừa qua.


Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh tặng quà cho các tổ bộ môn đạt thành tích cao

Đứng thứ 7 ở Hà Nội về kết quả thi đại học – thương hiệu Nguyễn Tất Thành đã được khẳng định. Có được vị trí này là quá trình nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò NTT. Với mục tiêu: Tất cả học sinh lớp 12 có khả năng và cơ hội mở bất kì cánh cửa nào của trường ĐH trong nước, trường đã tổ chức thành công 3 kì thi thử đại học nghiêm túc và chất lượng – đây là một bước đi vô cùng quan trọng không phải trường Phổ thông nào cũng làm được.

Điểm mạnh đặc biệt của trường Nguyễn Tất Thành để các bậc phụ huynh tin tưởng và lựa chọn chính là công tác quản lí học sinh. 47 tập thể được tuyên dương trong năm học qua là minh chứng thuyết phục cho việc coi trọng quản lí và tu dưỡng đạo đức học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường. Có được thành quả đó phải kể đến đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tâm huyết, giỏi nghề mà nhà trường hiện có.

Hành trình tạo dựng danh hiệu

Đi là đến, Nói là làm… trở thành phương châm hoạt động trong mọi lĩnh vực của trường Nguyễn Tất Thành. Đạt và giữ vững danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu của giáo dục thủ đô, là một hành trình tạo dựng bởi các điểm nhấn của nhà trường:

Điểm nhấn về công tác dạy và học

Dạy và học là hoạt động mũi nhọn của nhà trường, trong năm qua với những thay đổi có tính chất đột phá đã thực sự nâng cao chất lượng công tác này. Cụ thể: Phối hợp với Trung tâm Tiếng Anh Equest dạy Tiếng Anh cho học sinh khối 6, 7 và 10. Học sinh và phụ huynh rất hài lòng với dịch vụ này bởi đã đáp ứng được nhu cầu học tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh. Điểm mới mà năm qua một số bộ môn như Lịch sử, GDCD, Sinh – Công nghệ, Mĩ thuật đã làm được, đó là tổ chức các giờ học tích cực ở Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng Mĩ thuật, khu sinh thái Ba Vì, Rừng Cúc Phương… Học theo hướng liên môn và trải nghiệm thực tế là một biểu hiện của cách học mới, chú trọng phát triển năng lực học sinh. Nhạy bén với những phương pháp học tiên tiến, trường Nguyễn Tất Thành đã đón đầu và ứng dụng rất hiệu quả.

Các tổ chuyên môn bước đầu phổ biến và ứng dụng thành công một phương pháp sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Rất nhiều khóa tập huấn dạy học tích cực từ các chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp được nhà trường tổ chức; các lớp học trang bị giá trị sống như “kỉ luật không nước mắt”, hội thảo giáo dục biến đổi khí hậu và phát triển bền vững… tiến hành trong trường đã cung cấp cho giáo viên những hướng tiếp cận tích cực, hiệu quả về quản lí và dạy học. Đây là điểm nhấn khá đậm nét làm nên sức mạnh mới của trường trong năm học vừa qua, cũng thể hiện sự đầu tư chất lượng bền vững của nhà trường.

Điểm nhấn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Triển khai dạy các giá trị sống ở tất cả các lớp vào các giờ sinh hoạt lớp, giờ chào cờ là hoạt động đáng kể năm qua. Các em được trải nghiệm và thấm dần các giá trị sống từ đó tự biết điều chỉnh hành vi và đặt ra mục tiêu học tập. Trường Nguyễn Tất Thành không chỉ tiên phong mà còn rất coi trọng hoạt động này. Với nhận thức: Giá trị sống là động lực thúc đẩy con người nói chung và học sinh nói riêng vươn tới thành công, biết sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nhà trường xác định dạy Giá trị sống là một cách tạo dựng giá trị văn hóa học đường bản chất. Các giờ sinh hoạt lớp và chào cờ đã thật sự hấp dẫn các em, trở thành cơ hội, môi trường để các em thể hiện năng lực và quan điểm sống của mình. Song hành với dạy Giá trị sống, trường Nguyễn Tất Thành còn tập trung tổ chức chương trình đào tạo Kĩ năng sống cho học sinh (tại trung tâm IOGT Sóc Sơn – Hà Nội; Sơn Nam – Plaza Hưng Yên; Trường Quân sự Quân khu II Vĩnh Yên) nhằm trang bị những kĩ năng cần thiết để học sinh xử lí và giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong cuộc sống với bản thân mình.

Năm học 2012 – 2013 là một năm thành công của phòng tham vấn học đường Nguyễn Tất Thành. Định hướng nghề cho học sinh 12, tổ chức tư vấn cho học sinh gặp những khó khăn về mặt tâm lí, kết hợp cùng phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh chưa chăm chưa ngoan là những nội dung hoạt động hiệu quả của phòng tâm lí. Sự vào cuộc phối hợp giáo dục của phòng tham vấn học đường được coi là một nét đặc trưng của trường Nguyễn Tất Thành mà ít có trường học nào có được.

Câu lạc bộ cha mẹ học sinh cũng là một hoạt động ấn tượng của nhà trường, được phụ huynh hưởng ứng tích cực. Với những chủ đề bổ ích, trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cha mẹ học sinh đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu và giãy bày những vấn đề gặp phải trong việc hiểu con và dạy con. Tạo diễn đàn trao đổi cho các bậc phụ huynh là hướng đi mà nhà trường chú ý bởi ý nghĩa của hoạt động này. Dạy “kĩ năng thuyết trình” là một trong những việc làm thiết thực của Hội cha mẹ phụ huynh. Sự chung sức hỗ trợ đó chứng tỏ niềm tin tưởng của phụ huynh đối với nhà trường NTT, cũng phản ánh mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với phụ huynh trong việc quản lí và giáo dục học sinh.

Làm từ thiện là một nét đẹp truyền thống trong văn hóa sống và ứng xử của thầy trò Nguyễn Tất Thành. Trong năm học qua, nét đẹp này được nhân rộng làm nên một hiệu ứng chưa từng thấy trong học sinh. Nghĩa cử này đã khơi dậy trong các em lòng thơm thảo, tinh thần biết chia sẻ khó khăn từ đó các em biết sống yêu thương và trân trọng chính mình và người khác. Ngoài việc tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện các cấp, nhà trường và học sinh Nguyễn Tất Thành còn tìm đến những địa chỉ cần giúp đỡ như: Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng – Hà Nam với số tiền là 47.988.000 đồng, hay cơ sở phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Ba Vì – Hà Nội; Câu lạc bộ môi trường xanh đi thăm và tặng quà trung tâm bảo trợ 3 Miêu Nha – Tây Mỗ - Hà Nội…

Một địa chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh và học sinh chính là website trường Nguyễn Tất Thành. Các hoạt động và hình ảnh nhà trường được nhìn dưới góc nhìn, ống kính của các học sinh Nguyễn Tất Thành rất chân thật và thú vị. Đây cũng là nơi những bài văn hay, bài thơ hay, cuốn sách hay trong thư viện trường được giới thiệu; những bài viết cảm động về thầy cô của các em; những học sinh tích cực được biểu dương… Điều đáng nói ở đây là, nhà trường phát hiện khả năng viết của học sinh, bồi dưỡng tác nghiệp, nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường các em đã trở thành những phóng viên năng động. Công việc này góp một phần không nhỏ đào tạo sự nhạy bén nắm bắt vấn đề xung quanh và rèn kĩ năng viết cho học sinh.

Dấu ấn trường Nguyễn Tất Thành không chỉ ở chất lượng giáo dục, quản lí học sinh mà các thành tích giáo dục thẩm mĩ và thể chất rất nổi bật: Giải Nhì cuộc thi nhiếp ảnh quận Cầu Giấy; em Nguyễn Xuân Thắng lớp 6A2 đạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh quốc tế Elniki, giải KK cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi năm 2013; Giải Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cụm Thanh Xuân – Cầu giấy; Huy chương vàng bóng đá nam khối THPT thành phố Hà Nội; 30 giải cấp các quân, cụm về các môn điền kinh. Với chiến lược phát triển toàn diện, sản phẩm giáo dục của trường Nguyễn Tất Thành là những thanh niên khỏe mạnh về thể chất, dồi dào trí lực, mang những phẩm chất tích cực đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.


Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh trao quà cho các thầy cô giáo Tổ Thể dục

Nơi chắp cánh những giấc mơ đẹp

Hội nhập quốc tế là một quy luật tất yếu của quá trình vận động của trường học trong thời đại ngày nay. Trường Nguyễn Tất Thành đã có một bề dày trong mối quan hệ với các trường: Raffles Institution và Anderson Junior College của Singapore. Trong năm qua, nhà trường không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế, nổi bật: Hợp tác với trường Horowhenua - NewZealand. Hai cô giáo Lê Thị Loan và Lương Thị Bích Hằng cùng 20 học sinh ưu tú khối 10, 11 đã có một chuyến đi giao lưu văn hóa với trường bạn. Ngoài những trải nghiệm và học hỏi thú vị mà đoàn thu được, thì trường bạn đã tiếp nhận 30 hồ sơ của học sinh Nguyễn Tất Thành có thành tích xuất sắc xét cấp học bổng. Hội thảo nghiên cứu khoa học hàng năm tại Singapore của học sinh Nguyễn Tất Thành là một hoạt động đặc biệt. Năm vừa qua có 03 đề tài tham gia, 01 đề tài được giải Vàng, 02 đề tài giải Khuyến Khích. Với tâm niệm trường Nguyễn Tất Thành sẽ là nơi gieo mầm những ý tưởng sáng tạo và chấp cánh cho những giấc mơ khoa học của các em học sinh, nhà trường đã huy động mọi điều kiện đễ biến những ý tưởng và giấc mơ của các em thành hiện thực. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời giúp các em nâng cao trình độ ngoại ngữ, được tiếp xúc với nhiều bạn bè các nước, cũng là mở rộng hiểu biết cách thức tổ chức dự án, kêu gọi những chuyên gia hỗ trợ.


Cô giáo Trần Thị Thu Hảo báo cáo về thành công của chuyến đi
tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Singapore

Những sắc màu đa dạng

Một trong những nhân tố dệt nên màu sắc đa dạng của trường Nguyễn Tất Thành là hoạt động của các đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn giáo viên. Với sức trẻ và tinh thần đoàn kết, các giáo viên đã tham gia nhiều chương trình, tổ chức nhiều hoạt động hữu ích, tạo dựng bầu không khí đầm ấm, thân ái và nếp sống văn minh trong nhà trường.

Là một trường liên cấp THCS & THPT nên nhà trường có rất nhiều hoạt động của cả Đội và Đoàn thanh niên cộng sản HCM. Các câu lạc bộ như E4E, GEC, CLB phóng viên, CLB hip hop, đàn ghi ta, cầu lông… ra đời tạo sân chơi, tạo môi trường cọ xát cho học sinh, giúp các em hiểu nhau và chia sẻ niềm đam mê. Ở đây, các em cùng tổ chức những sự kiện có ý nghĩa như làm từ thiện, hay Vòng quay xanh – đạp xe đạp tuyên truyền và kêu gọi sử dụng các đồ vật, phương tiện thân thiện với môi trường… Được góp một phần sức nhỏ của mình vào bảo vệ môi trường, hay đem lại sự ấm áp cho những người tàn tật, nghèo khổ… các em cảm thấy mình có ích, mình sống tốt là điều mà nhà trường Nguyễn Tất Thành trân trọng, đề cao.

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013: TIỀN ĐỀ CHO SỨC BẬT MỚI

Sức bật mới nằm ngay trong bản phương hướng hoạt động năm học 2013 – 2014 của nhà trường

+ Tổ chức lễ kỉ niệm 15 thành lập trường

+ Triển khai dạy học phát triển năng lực học sinh

+ Hình thành và phát triển các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục

+ ổn định hơn nữa nề nếp, kỉ cương dạy và học

+ Sử dụng chương trình sổ liên lạc điện tử để quản lí học sinh

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất…

Một phương hướng hoạt động với những đầu việc rất rõ, rất cụ thể và thiết thực, đặc biệt nhấn mạnh đến quản lí học sinh, phát triển năng lực học sinh, đảm bảo một môi trường năng động và hiện đại cho học sinh học tập và vui chơi. Bản phương hướng thể hiện sự quan tâm tối đa của nhà trường về quyền lợi mà học sinh Nguyễn Tất Thành được hưởng. Nó cũng cho thấy rõ mục tiêu giáo dục toàn diện đức – trí – thể - mỹ của nhà trường.

“Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển năng lực” góp phần quan trọng triển khai “Đề án xây dựng chương trình giáo dục Phổ thông sau năm 2015” là trọng trách nặng nề nhưng cũng là vinh dự đặc biệt mà Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường Nguyễn Tất Thành. Nhà trường đón nhận công việc này như một cơ hội để phát huy toàn diện sức mạnh và nâng cao chất lượng tạo đà cho sự phát triển vượt bậc trong những năm học tới.

Với những gì đạt được trong năm học qua, với ý thức dám đối diện với những thử thách trước mắt, cùng sự vững vàng của Ban Giám hiệu mới, trường Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục bước đi và tiến lên. Có thể coi, buổi Tổng kết năm học là một cú hích, truyền cảm hứng và gieo niềm hi vọng mới cho tất cả cán bộ viên chức và giáo viên nhà trường.

Xin mượn lời của thầy Lê Đình Cương - vị giáo già 52 năm kinh nghiệm dạy học, người thầy đáng kính của bao thế hệ học trò làm lời kết: “Tôi chỉ muốn nói rằng: Người đã có tâm thì chúng tôi không phụ. Chúng tôi hiểu cái tâm đó của đồng chí Hiệu trưởng, anh em chúng tôi sẽ sống và làm việc để không phụ một tấm lòng”. Còn gì chân thành và thân thiện hơn thế! Một tập thể giáo viên đồng lòng, một thuyền trưởng nhiệt tâm là tiền đề cho sức bật mới của trường Nguyễn Tất Thành trong năm học 2013 – 2014 hứa hẹn một mùa thu hoạch đầy thắng lợi.

Trên màn hình Power Point là chùm hoa Hoàng Yến tươi rói nở trong sân trường được cô giáo Hiệu trưởng chụp trước buổi tổng kết – thay cho lời tri ân, sự biết ơn của cô với tất cả các nhân viên, giáo viên nhà trường đã, đang và sẽ sát cánh cùng cô trong cuộc hành trình đưa con tàu Nguyễn Tất Thành hướng về phía trước. Một buổi tổng kết đơn giản, nhẹ nhàng mà lắng đọng sâu sắc sự thật: Dân chủ tốt, đồng thuận cao.

Cô giáo Lê Thị Cẩm Tú