Từ 22/08 đến 28/08, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã vinh dự được làm chủ nhà đón tiếp đoàn học sinh, giáo viên của Học viện Raffles, Singapore. Sự kiện này không chỉ thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai trường mà còn để lại biết bao bài học đáng quý cùng những dư âm sâu sắc trong lòng tất cả mọi người.

Mở rộng quan hệ quốc tế là một trong những mục tiêu luôn được trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành chú trọng. Những chương trình giao lưu, tham quan học hỏi với nhiều nhà trường, học viện ở nhiều quốc gia liên tục được tổ chức và thu được những kết quả đáng mừng. Đặc biệt, những ngày từ 22/08 đến 28/08 vừa qua, ngay trước thềm năm học mới, trường vinh dự được làm chủ nhà đón tiếp đoàn học sinh, giáo viên của Học viện Raffles - trường phổ thông số một, nơi các nguyên thủ của quốc gia Singapore từng theo học.

Ghé thăm Việt Nam lần này, đoàn giáo viên và học sinh Học viện Raffles đã tìm hiểu hệ thống giáo dục và khám phá nhiều nét đẹp trong văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của dân tộc ta. Đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường Đại học đầu tiên của nước ta – các bạn được tìm hiểu về nền văn hóa tôn sư trọng đạo có từ lâu đời. Đến với làng gốm Bát Tràng và bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam, các bạn được khám phá những thành tựu văn hóa và nghệ thuật truyền thống, được tự mình làm nên những sản phẩm bằng gốm nhỏ xinh, được tự tay vẽ nên những bức tranh trên giấy dó. Đến với mảnh đất Tràng An, các bạn được chiêm ngưỡng quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Ninh Bình… Không những thế, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các gia đình homestay, đoàn Raffles còn được phá phố cổ Hà Nội - một địa điểm không thể bỏ qua với những ai ghé thăm mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.


Đoàn học sinh Raffles tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chương trình giao lưu này là một cơ hội tốt để học sinh hai ngôi trường có thể trải nghiệm sự khác biệt trong nền giáo dục giữa hai trường nói riêng và hai nước Việt Nam - Singapore nói chung. Bằng việc tham gia vào những hoạt động như giờ chào cờ, các tiết học Toán học, Hóa học, Vật lí, Lịch sử, thi bắn tên lửa nước, tham quan Bảo tàng Mỹ thuật,... các bạn học sinh vừa được làm quen với những người bạn mới vừa có cơ học hỏi phong cách, phương pháp tiếp thu tri thức của nhau. Không những vậy, chuyến tham gia hoạt động cộng đồng tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn (Quốc Oai, Hà Nội) của thầy trò trường Nguyễn Tất Thành dường như càng trở nên ý nghĩa hơn khi có các bạn học sinh Raffles cùng tham gia.


Học sinh hai trường cùng nhau xây dựng một tiết học thú vị

Có lẽ điều lớn nhất mà học sinh Nguyễn Tất Thành học hỏi được từ đoàn Raffles chính là sự nghiêm túc và tinh thần chuyên nghiệp trong mọi hoạt động. Đặc biệt, qua buổi trao đổi giữa học sinh hai trường về các hoạt động ngoại khóa cũng như kĩ năng lãnh đạo, quy mô cùng sự tập trung, đầu tư cho các hoạt động của Học viện Raffles đã gây ấn tượng sâu sắc với học sinh của ngôi trường mang tên Bác. Hầu hết được thành lập chưa lâu, các câu lạc bộ học sinh của trường Nguyễn Tất Thành còn cả một chặng đường dài phía trước để ghi thêm những dấu ấn quan trọng. Chính vì vậy, những chia sẻ của Học viện Raffles là bài học quý giá giúp học sinh trong trường học hỏi, có định hướng rõ nét hơn trong việc phát triển các câu lạc bộ trong tương lai.

Trong suốt gần một tuần tham gia nhiều hoạt động và trải nghiệm những điều thú vị cùng nhau, học sinh của cả hai trường đều có những ấn tượng sâu sắc. Yujun, một em học sinh đến từ Học viện Raffles chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến trường Nguyễn Tất Thành. Ấn tượng đầu tiên của em khi đến đây là bầu không khí rất ấm áp và sôi động, mọi người đón tiếp chúng em rất nồng nhiệt, chân thành. Em ấn tượng nhất với sự cởi mở và thân thiện của các học sinh trong trường khi giao tiếp với chúng em. Các bạn học sinh khác đã giúp khoảng thời gian chúng em ở đây trở nên có ý nghĩa hơn. Bây giờ em có nhiều bạn ở Nguyễn Tất Thành lắm đấy”. Nguyễn Trần Thu Phương (12D1) cũng bày tỏ niềm vui: “Các bạn ấy luôn miệng hỏi em “từ tiếng Việt này nghĩa là gì?”. Làm gốm khó khăn là thế nhưng các bạn vẫn chăm chú và kiên trì. Tinh thần làm việc của các bạn ấy thật tuyệt vời, em nghĩ chúng ta cần học hỏi điểm này”. Quả thực, tuy chỉ mới quen biết nhau chưa lâu nhưng học sinh của hai ngôi trường đã nhanh chóng trở nên rất thân thiết và gắn bó.


Học sinh hai trường trong trận đấu giao hữu bóng rổ

Thông qua những chương trình hợp tác quốc tế như thế này, Ban giám hiệu cùng các thầy cô trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành không mong gì hơn ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong trường được giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế. Khép lại mỗi đợt giao lưu đầy thành công, những bài học mới sẽ được khắc ghi, những tình bạn mới được hình thành và ngày càng thêm sâu sắc.

Bài: Dạ Vũ

Ảnh: Thu Phương, Vũ Hoàng