Để chuẩn bị cho Hội thi Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia, vào chiều ngày 17/02/2016 vừa qua, 5 nhóm dự thi của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã có buổi tập luyện hết sức kĩ càng và chu đáo.

Hội thi Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật là một sân chơi rất bổ ích và lí thú với học sinh trên nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là nơi các bạn học sinh thỏa sức phát triển và sáng tạo ra nhiều công trình khoa học kĩ thuật mang tính đột phá mới. Khi tham gia, ngoài việc được tìm hiểu những kiến thức về khoa học để thỏa mãn niềm đam mê, các bạn học sinh còn được làm quen với quy trình nghiên cứu khoa học, được tiếp xúc với nhiều nhà khoa học đứng đầu ngành, được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và khả năng làm việc nhóm…        


Vượt qua nhiều đối thủ nặng kí, 5 đội thi đến từ trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành sẽ tham dự Hội thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia diễn ra vào tháng 3 sắp tới

Song song với việc hoàn thành tốt bài vở trên lớp, các nhóm đã và đang say sưa hoàn thiện sản phẩm của mình. Ngày 17/2/2016, BGH nhà trường, các thầy cô giáo phụ trách đội tuyển lại một lần nữa cùng lắng nghe sự trình bày của các nhóm. Có thể thấy, khả năng thuyết trình và sự tương tác giữa các thành viên trong mỗi nhóm đã có những tiến bộ rõ rệt, tự tin hơn, ăn ý hơn.


Các nhóm thi đã có những phần thuyết trình khá thuyết phục và tự tin


Các thầy cô chăm chú lắng nghe và kịp thời đưa ra góp ý cho từng nhóm

Những điểm còn thiếu sót của mỗi nhóm đã được khắc phục dần qua nhiều ngày tập luyện. Về cuộc thi, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường có chia sẻ: “Các nhóm tham gia đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị và trường chúng ta cũng chia ra rất nhiều vòng để tập luyện nên bây giờ, các bạn cũng khá tự tin, nắm tốt về nội dung, sản phẩm của đề tài nghiên cứu. Đây cũng là ưu điểm của các nhóm thi. Cô có niềm tin rằng học sinh trường ta sẽ đạt được những thành tích cao trong Hội thi Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia sắp tới”.

Danh sách 5 đề tài tham dự Hội thi Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia 2016:

1. “Xử lí và thu hồi kim loại nặng từ bùn thải công nghiệp mạ Ni – Cr” - Bùi Phương Linh - 11A1 & Nguyễn Doãn Việt Hưng - 11D1

2. Chế tạo vật liệu Geopolymer trên cơ sở tro bay natri hydroxit và thủy tinh lỏng trong tro trấu”- Lê Phương Thanh - 11D3 & Phạm Quang Huy - 11N1

3. “Điều khiển hệ thống điện trong ngôi nhà thông minh” - Nguyễn Xuân Hải 11N1

4. “Nghiên cứu chế tạo vật liu siêu kị nước, siêu ưa dầu từ phế phẩm nông nghiệp (xơ mướp). Ứng dụng trong xử lý dầu tràn trên biển”- Hoàng Thu Hường - 11A1  & Võ Nguyễn Nguyên Khôi - 11A2

5. “Nghiên cứu chế tạo túi nilon phân hủy quang trên cơ sở màng PE tái chế và xúc tác quang Nano TiO2” ­- Nguyễn Minh Hiếu - 11D1 & Nguyễn Thị Hà Anh - 11A2

 

Nguyễn Danh Đức Hải (7A5)