Sáng 24/06/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương” do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đại diện các Sở Giáo dục & Đào tạo 63 tỉnh, thành phố cùng đại diện các trường Đại học sư phạm, trường Phổ thông có đóng góp xuất sắc cho Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh.



Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển (giữa) chủ trì Hội thảo

Ba năm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, việc triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Trong Hội thảo, đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo – ông Nguyễn Xuân Thành – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học đã đánh giá những kết quả Chương trình đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế còn gặp phải, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là một trong 8 trường phổ thông vinh dự được giao trọng trách thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Công văn số 791 ban hành ngày 25/6/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Sau 3 năm, trường Nguyễn Tất Thành đã xây dựng và triển khai thành công Chương trình nhà trường theo hướng phát triển năng lực học sinh. Nhà trường đã xây dựng sứ mệnh, mục tiêu giáo dục và các giá trị cốt lõi phù hợp với các nguồn lực và đặc trưng cơ bản của một trường thực hành sư phạm. Sau mỗi năm học, trường Nguyễn Tất Thành tổ chức đánh giá hoạt động, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Kế hoạch giáo dục nhà trường trên cơ sở bám sát mục tiêu giáo dục đã đặt ra. Đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng tổ chức hoạt động học cho học sinh, tăng cường dạy học ngoài thực tế (tại các bảo tàng, các khu bảo tồn thiên nhiên, các viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất tại Hà Nội,…) và đổi mới kiểm tra đánh giá là điểm mới trong việc triển khai các hoạt động dạy học ở trường Nguyễn Tất Thành.

Nhà trường coi trọng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với mong muốn hình thành và phát triển những phẩm chất công dân tốt đẹp ở học sinh. Ở từng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường và ngoài cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương, học sinh được chủ động tham gia và vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, nhằm phát triển phẩm chất năng lực, nhân cách của bản thân.

Trường Nguyễn Tất Thành đã thành công trong việc huy động các nguồn lực tham gia vào hoạt động giáo dục của nhà trường. Sự cởi mở và sẵn sàng chia sẻ của các chuyên gia giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các chuyên gia nước ngoài; sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương; sự đồng hành của cha mẹ học sinh; sự vững vàng về chuyên môn, khả năng sáng tạo và hết lòng vì học trò của các thầy cô giáo cùng niềm say mê, háo hức mỗi ngày đến trường của các em học sinh… là cơ sở vững chắc cho thành công của thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành.

Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi chương trình dạy học của các trường tiên tiến trên thế giới để phát triển nhà trường là một trong những thành công nổi bật của trường Nguyễn Tất Thành. Tháng 10/2015, Tổ chức các Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) đã đồng ý cho trường Nguyễn Tất Thành tham gia với tư cách là thành viên chính thức. Nhà trường đã được SEAMEO tập huấn nâng cao năng lực giáo viên, tạo điều kiện để Nhà trường tham gia nhiều hoạt động giáo dục đóng góp cho cộng đồng học tập khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, trường Nguyễn Tất Thành đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác với nhiều trường quốc tế như trường Raffles (Singapore), trường Spyken (Thụy Điển), trường Anderson (Singapore), trường Miazaki (Nhật Bản)… Hợp tác quốc tế tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh nhà trường được tiếp cận, giao lưu và học hỏi những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, bổ sung, hoàn thiện Chương trình giáo dục của nhà trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã dành nhiều thời gian tham quan khu trưng bày sản phẩm học tập và hình ảnh về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh. Nét hấp dẫn của khu trưng bày không phải chỉ bởi các sản phẩm do học sinh chế tạo, các tập san là sản phẩm học dự án… mà còn là sự tự tin của các em học sinh giới thiệu về các hoạt động của nhà trường tới các đại biểu. Đó là bằng chứng xác thực nhất cho việc huy động năng lực sáng tạo của học sinh ở trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.


Khu trưng bày sản phẩm học tập của học sinh trường Nguyễn Tất Thành


Học sinh trường Nguyễn Tất Thành tự tin giới thiệu các hoạt động của Nhà trường trước các vị đại biểu tham dự Hội thảo


Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, trường Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Đây là món quà quý giá cho những nỗ lực không ngừng của thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành. Cũng tại Hội thảo, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng nhà trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và triển khai chương trình giáo dục nhà trường theo hướng phát triển năng lực học sinh. Thầy giáo Nguyễn Tiến Long được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật cho học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.


Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng
và triển khai chương trình giáo dục nhà trường theo hướng phát triển năng lực học sinh


Thầy giáo Nguyễn Tiến Long được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức
các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật cho học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã nhấn mạnh đóng góp quan trọng của Trường Nguyễn Tất Thành: việc triển khai Đề án “Xây dựng trường phổ thông thực hành Nguyễn Tất Thành theo mô hình phát triển năng lực học sinh” là gợi ý để Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Công văn 791/HD-BGDĐT, ngày 25/6/2013, hướng dẫn thí điểm phát triển Chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Những thành công của trường Nguyễn Tất Thành và các trường phổ thông tham gia thí điểm Phát triển chương trình nhà trường theo Công văn 791 đã đem lại niềm tin vào khả năng thực hiện phát triển chương trình nhà trường của các trường phổ thông trong cả nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh đã phát biểu tại hội thảo: “Phát triển Chương trình nhà trường là công việc vô cùng khó khăn. Động lực để các thầy cô giáo vượt qua khó khăn đó là sự tự tin, sáng tạo, là ánh mắt hạnh phúc của học trò khi tham gia hoạt động giáo dục do các thầy cô thiết kế. Trường Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục đổi mới cách tiếp cận chương trình giáo dục hiện hành để xây dựng và triển khai Chương trình nhà trường mang bản sắc riêng của trường thực hành sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm phát triển tối đa năng lực của mỗi học sinh”.

Phóng viên NTT