Chiều thứ 7 ngày 18/01/2014, Hội nghị sơ kết học kì I năm học 2013 – 2014 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã diễn ra trong không khí trang trọng và thân mật. Tham dự hội nghị là cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng, thầy giáo Đỗ Danh Bích – Phó Hiệu trưởng cùng đông đảo các thầy cô giáo, cán bộ viên chức đang làm việc tại trường.


Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh chủ trì Hội nghị


Ấm cúng cùng sự hiện diện của đông đảo giáo viên, CBCNV

Phần đầu buổi sơ kết, toàn thể Hội nghị đã nghe toàn văn báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2013 – 2014 do cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường trình bày. Báo cáo đã phân tích những thuận lợi và khó khăn, ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn của nhà trường trong học kì I vừa qua.

Với mục tiêu “Giáo dục và rèn luyện người học trở thành những công dân tương lai: mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, phát huy tính sáng tạo, khả năng tự học, tinh thần trách nhiệm của học sinh”, trong học kì I vừa qua, thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành đã nỗ lực hết mình và bước đầu thu được những kết quả đáng mừng.

Về học tập và rèn luyện đạo đức

Kì thi học sinh giỏi các cấp của các em học sinh đem lại nhiều tín hiệu vui. 53/65 học sinh tham dự kì thi chọn học sinh giỏi khối 9 cấp Quận đạt giải, 10 học sinh đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố. Đặc biệt, học sinh Vũ Minh Phương lớp 12A2 đã vinh dự có tên trong đội tuyển tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Tiếng Anh. Trong số 2458 học sinh của toàn trường, số học sinh đạt học lực giỏi là 1301 học sinh (chiếm 52,9%), số học sinh đạt hạnh kiểm tốt là 2359 học sinh (chiếm 96%). Kết quả trên không chỉ là niềm vui và tự hào của học sinh và gia đình mà còn là món quà rất ý nghĩa dành cho các thầy cô giáo.

Triển khai Chương trình nhà trường, cùng với học sinh, các thầy cô giáo của trường cũng luôn cố gắng nâng cao chuyên môn, trình độ. Trong kì thi giáo viên giỏi, các thầy cô như cô Hà Thúy, thầy Trường Nghiêm, cô Vũ Anh, thầy Tiến Lợi, cô Châu Vân... đã mang về cho nhà trường 3 giải cấp cụm, và 4 giải cấp quận. Thành tích nêu trên là niềm tự hào của nhà trường, củng cố thêm niềm tin của học sinh và phụ huynh, đồng thời khẳng định năng lực và lòng yêu nghề của các thầy cô giáo. Tất cả các thầy cô giáo đang nỗ lực không ngừng, trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Với chức năng là một trường thực hành, nhà trường rất chú trọng đổi mới, tiếp thu những phương pháp giáo dục tiên tiến để nâng cao hiệu quả dạy và học. Theo đó, việc đa dạng hóa các hình thức dạy học rất được quan tâm. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tham quan thực tế ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Mĩ Thuật Việt Nam, tổ Tiếng Anh tổ chức cho các em học sinh thi nói, tổ Lịch sử tổ chức hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu bài học” và cuộc thi sưu tầm tư liệu lịch sử về thầy giáo Nguyễn Tất Thành, tổ Văn THCS phối hợp cùng Thư viện tổ chức cuộc thi giới thiệu sách “Sách và tôi”… Nhà trường còn phối hợp cùng các khoa trực thuộc ĐHSP Hà Nội tổ chức cho học sinh tham quan và học tập tại chính các khoa như Vườn sinh học Khoa Sinh, Đài thiên văn Khoa Vật lí... tận dụng cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả chuyên môn. Trường còn thường xuyên tổ chức các giờ giảng mẫu cho sinh viên các khoa thuộc trường ĐHSP Hà Nội dự giờ học tập và rút kinh nghiệm.

Về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Với mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện, nhà trường rất coi trọng việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh để mỗi em học sinh sau khi vào trường đều sẽ tiến bộ hơn và có đầy đủ hành trang bước vào đời về cả tri thức và tâm hồn. Trong học kì vừa qua, rất nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức một cách quy mô, hệ thống, đa dạng về hình thức, sâu sắc về ý nghĩa giáo dục. Cụ thể:

- Tổ chức thành công lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường với nhiều hoạt động phong phú: Hội diễn văn nghệ, Hội trại, Xổ số học tập, các trò chơi thể dục thể thao, cuộc thi Sưu tầm tư liệu lịch sử tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp thầy giáo Nguyễn Tất Thành, tổ chức thành công triển lãm tranh “Nơi cảm xúc thăng hoa”, màn nhảy flashmob của học sinh và cựu học sinh... Tất cả học sinh và thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường đã chung tay làm nên một Lễ kỉ niệm trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa.

- Tiếp tục duy trì dạy giá trị sống cho học sinh toàn trường vào các giờ Sinh hoạt lớp và giờ Chào cờ; Tổ chức tuần học Giáo dục quốc phòng tại trường Quân sự Quân khu II – Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho 100% học sinh khối 10; Tổ chức Câu lạc bộ Cha mẹ học sinh khối 9 và khối 12, tạo thành cầu nối hiệu quả, nhằm giúp đỡ các em học sinh vượt qua kì thi vào lớp 10 và kì thi tuyển sinh Đại học một cách tự tin và chủ động; Phối hợp hiệu quả giữa BGH, tổ Giám thị, GVCN và Phòng tham vấn học đường để giáo dục nhân cách học sinh; Tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo kĩ năng sống cho học sinh tại Trung tâm IOGT (Sóc Sơn - HN)... Trong tháng tìm hiểu Công nghệ vũ trụ, học sinh đã được thi vẽ tranh Vũ trụ và em, chế tạo và phóng tên lửa nước, thí nghiệm Hạt giống vũ trụ...

- Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện: thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tỉnh Phú Thọ với số tiền 41 triệu đồng; ủng hộ 2 trường mầm non Quỳnh Dị và Quỳnh Thiện là hai trường chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt với số tiền và hiện vật trị giá gần 40 triệu đồng...

- Học sinh của trường còn tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, kì thi về nghệ thuật, thể dục thể thao quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội. Em Nguyễn Hưng Nguyên lớp 7A1 đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh “Thiết kế ô tô trong tương lai” do Nhật Bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tổ chức thành công các CLB Nghệ thuật, CLB Thể thao, CLB Phóng viên, CLB Tiếng Anh, CLB Tổ chức sự kiện... nhằm phát triển toàn diện năng lực học sinh.

- Vận hành website ntthnue.edu.vn có hiệu quả, góp phần ghi lại những sự kiện đáng nhớ và quảng bá hình ảnh của nhà trường.

Về quan hệ quốc tế

Nhà trường tiếp tục giữ mối liên kết với các trường phổ thông ở Singapore, New Zealand. Từ ngày 8/1 – 14/1/2014, trường đã tiếp đón đoàn giáo viên và học sinh trường Anderson Junior College (Singapore) sang giao lưu và học tập.

Về đầu tư cơ sở vật chất

Ngay từ những ngày đầu năm học, hệ thống phòng học cùng cơ sở vật chất các CLB organ, guitar, bóng đá... đã được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Tất cả các phòng học của khối 6 và khối 10 được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, phục vụ hiệu quả cho hoạt động dạy và học theo hướng phát triển năng lực học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục và triển khai hiệu quả Chương trình nhà trường mà THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là trường tiên phong. Tin vui đến với tất cả các thầy cô giáo và học sinh là trong tháng 1/2014, tất cả các phòng học trong trường sẽ được lắp đặt máy chiếu hỗ trợ cho công tác dạy và học.

Cũng trong bài phát biểu của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh đã thay mặt BGH nhà trường trân trọng vinh danh những người đã có những đóng góp sôi nổi hoặc âm thầm cho những thành công của ngôi trường trong học kì vừa qua. Đó là thầy cô giáo Ứng Thị Duyệt Hồng, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, cô giáo Hà Song Hải Liên, thầy giáo Bùi Ngọc Chu, thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn, thầy Phạm Ngọc Hùng, thầy giáo Nguyễn Tiến Long, thầy giáo Nguyễn Chí Phú, cô giáo Lê Thị Thu, Lê Thị Loan, cô giáo Phạm Thị Thu Phương, cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái, thầy giáo Nguyễn Bá Đại cùng rất nhiều thầy cô giáo, CBCNV khác. Cũng trong bài phát biểu, rất nhiều lần cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh đã dùng từ “xúc động”. Sự ghi nhận cùng những quan tâm chân thành của BGH nhà trường chính là nguồn động viên to lớn đối với tất cả giáo viên, CBCNV tham gia công tác tại nhà trường.

Trong nội dung tiếp theo, Hội nghị đã cùng phân tích những nguyên nhân thành công, rút kinh nghiệm những việc chưa làm được và đề ra các giải pháp cho học kì II.


Lí giải nguyên nhân thành công


Tỏa nắng – những nụ cười NTT

Những gương mặt được vinh danh:






Linh Linh (CLB Phóng viên)