Không chỉ nghiêm túc thực hiện các kì thi tập trung ở trường, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành còn thể hiện sự thông minh của mình ở các kì thi Học sinh giỏi.

Kì thi học sinh giỏi cấp cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy - Từ Liêm năm học 2012 – 2013 diễn ra vào tháng 3 năm 2013. Những giải thưởng mà các bạn học sinh lớp 10 và 11 có được là niềm vinh dự cho chính các em và là niềm tự hào của cả gia đình và nhà trường.

Năm nay, các học sinh thi học giỏi môn Toán khối 10 thật xuất sắc khi đem về 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích. Chỉ kém một chút so với môn Toán, kết quả các môn Vật Lý, Hóa và Tiếng Anh lần lượt là: Vật Lý 1 giải ba, 2 giải khuyến khích; Hóa 3 giải ba, 2 giải khuyến khích; Tiếng Anh 2 giải ba và 1 giải khuyến khích. Sinh, Sử, Địa vốn là những môn thi khó “kiếm giải” nhất bởi học sinh không chỉ cần một trí nhớ tốt mà còn phải hiểu sâu sắc vấn đề và có khả năng trình bày mạch lạc. Các bạn đã rất cố gắng khi giành được 7 giải khuyến khích, trong đó Sinh 1 giải, Sử 4 giải và Địa 2 giải.

Sự cố gắng của các bạn khối 11 được ghi nhận bằng 2 giải ba ở 2 bộ môn Vật Lý và Tiếng Anh. 16 giải khuyến khích được chia cho các môn, trong đó Toán 2 giải, Hóa 1 giải, Vật Lý 1 giải, Văn 3 giải, Tiếng Anh 4 giải, Sinh 2 giải, Sử 2 giải và Địa 1 giải. Đề thi học sinh giỏi lớp 11 năm nay được nhận xét chung là khó và nhiều câu hỏi đánh đố, dễ gây lạc hướng cho học sinh. Cũng thật đáng tiếc cho một số sĩ tử khi chỉ còn thiếu 0,25 điểm nữa là đạt giải ba thay vì giải khuyến khích.

Dù vậy, kết quả mà các bạn đem lại thật đáng ghi nhận và tự hào. Chúng ta hãy cùng làm quen với các bạn đã đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi vừa qua và lắng nghe các bạn ấy chia sẻ nhé!

Khối 10

Môn Toán


Nguyễn Khánh Huyền 10A1 - Giải nhất môn Toán (18/20đ)

Cô bé xinh xắn này chia sẻ: “Toán là niềm đam mê của em. Em cho rằng đề thi năm nay không phải là quá khó bởi hơn một nửa là nội dung cơ bản trong chương trình học. Em rất vui và tự hào với kết quả mình đạt được, và em sẽ cố gắng năm sau tiếp tục đoạt giải”.


Trịnh Đình Long 10A1 - Giải nhì môn Toán (16.5/20đ)

 Kinh nghiệm của em là nắm thật chắc các dạng toán, khi làm bài tập luôn chú ý trình bày cẩn thận và nhất là tự tin trong khi thi”


Nguyễn Trung Thắng 10A1 - Giải ba môn Toán (15.5/20đ)

Môn Toán năm nay đề khá vừa sức. Tuy nhiên em chưa hài lòng lắm với kết quả vừa rồi. Em hứa sẽ luôn tự nhắc mình phải chú ý hơn nữa trong quá trình tính toán và suy luận”.

Môn Hóa


Vũ Tùng Dương 10A3 - Giải ba môn Hoá (15/20đ)

Kì thi này là một dịp để em có cơ hội tốt để em tích lũy cho mình bản lĩnh và kinh nghiệm thi cử. Em học kĩ chương trình cơ bản trên lớp và tham khảo, làm thêm các bài tập nâng cao. Và một điều rất quan trọng là phải cẩn thận hơn trong quá trình làm bài”.


Nguyễn Quang Vũ 10A3 - Giải ba môn Hoá (14.75/20đ)

Ngoài việc học kĩ bài trên lớp, em còn tìm đọc nhiều sách liên quan. Một điều quan trọng để em có thể thi tốt là niềm đam mê nữa”.


Lê Quang Đạt 10A1 - Giải ba môn Hoá (14/20đ)

Hoá là một môn cần phải nhớ rất nhiều. Em không chỉ phải làm nhiều dạng bài tập mà còn phải hiểu rõ bản chất của nó để có kiến thức chắc chắn khi đi thi”.

Môn Vật Lý


Hoàng Anh Tuấn 10A4 - Giải ba môn Lý (15.8/20đ)

Em rất vui với kết quả mình đạt được, tuy rằng em vẫn mong mình có kết quả cao hơn. Em cho rằng đề thi lần này không quá khó, chỉ cần ôn chắc kiến thức cơ bản là làm được”.

Môn Tiếng Anh


Trần Bùi Hồng Giang 10D2 - Giải ba môn Tiếng Anh (14.8/20đ)

Em luôn chú ý học thuộc các cấu trúc Tiếng Anh và ứng dụng vào bài tập để nhớ lâu hơn. Để tăng vốn từ vựng của mình, em thường xuyên đọc thêm sách, tài liệu tham khảo”.


Võ Quỳnh Lan 10D3 - Giải ba môn Tiếng Anh (14.2/20đ)

Trước khi có kết quả, em cảm thấy khá lo lắng đến mức không dám hỏi cô đáp án (cười). Nhưng sau khi biết tin em được giải ba, em cảm thấy rất vui mừng tuy chưa hoàn toàn hài lòng lắm với bản thân”. Lan chia sẻ rằng ngoài việc tự học ở nhà, em còn chú ý luyện đề mà các cô giáo trong đội tuyển giao. Mỗi hôm học, em đều chăm chú nghe cô phân tích để xem mình sai ở đâu và ghi chép chú ý vào một quyển sổ nhỏ. Hàng ngày, Lan đều đọc đi đọc lại những kiến thức đã ghi chép đó nên nhớ được kiến thức một cách dễ dàng và chắc chắn.

Khối 11


Nguyễn Đức Trình 11A5 - Giải ba môn Lý (15.3/20đ)

Trình bật mí rằng môn Lý đối với bạn là một niềm yêu thích, nên bạn đã có nền tảng kiến thức của cả một quá trình học tập. Trước khi đi thi ngoài học đội tuyển, bạn chỉ tập trung ôn ở nhà trong 1 tuần, mỗi tuần 3 buổi và mỗi buổi 1 tiếng.

Còn theo Nguyễn Thanh Phương 11D1 - Giải ba môn Tiếng Anh (14.3/20đ): “Một điều cần thiết khi đã làm bài xong là kiểm tra lại ngữ pháp chính tả và không bao giờ được phép bỏ trống một câu hỏi nào. Trước khi thi, tớ cũng đã luyện rất nhiều đề để mình có một kiến thức chắc chắn và tự tin khi bước vào phòng thi”.

Chúc mừng tất cả các bạn! Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục thể hiện mình, không chỉ trong các cuộc thi học sinh giỏi mà còn cả trong những kì thi quan trọng sắp tới.

Nguyễn Thu Thảo 11D1 (CLB Phóng viên)