Đến hẹn lại lên, đợt khám sức khỏe định kì cho toàn bộ học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra trọn vẹn trong hai ngày 18 và 19/12. 

Năm học 2013 – 2014, mặc dù khá “bận rộn” với nhiều hoạt động kỉ niệm nhưng Nhà trường vẫn không quên tổ chức một hoạt động thường niên mà nếu từng hoặc đang là một NTTer, hẳn bạn đã trải nghiệm - khám sức khỏe định kì cho học sinh.

Để khám và xếp loại sức khỏe học sinh, BGH nhà trường đã mời đội ngũ y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đến từ Trung tâm y tế quận Cầu Giấy. Hành động thiết thực này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường đối với tất cả học sinh, không chỉ trên phương diện học tập mà còn trên phương diện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. 

Hoạt động này đã diễn ra như thế nào?

Trong hai ngày 18 và 19.12, các cán bộ y tế đã khám bệnh liên tục cho khoảng 1329 học sinh trong trường, trong đó có 529 học sinh khối THCS và 800 học sinh khối THPT. Ca khám đầu tiên bắt đầu vào buổi sáng. Từ tiết 2 ngày thứ năm 18.12, chúng tôi đã xếp hàng theo lớp để chờ đến lượt mình khám sức khỏe. Cầm trên tay quyển sổ y bạ, khoác trên người bộ đồng phục màu xanh rêu “cộp mác” Nguyễn Tất Thành và nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, bạn nào trông cũng thật háo hức và vui vẻ.


Háo hức chờ đến lượt được khám và tư vấn sức khỏe

Sau khi được phát sổ và đã đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, chúng tôi sẽ được hướng dẫn khám sức khỏe theo từng khu khác nhau như đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra thị lực, tai – mũi – mọng, răng – hàm – mặt và khu nội. Mỗi khu vực đều có các bác sĩ cùng các y tá phụ giúp để khiến cho việc khám luôn đảm bảo được tính an toàn, nhanh chóng, chính xác nhất.


Hồi hộp đo chiều cao


Nín thở kiểm tra cân nặng


Chăm chú kiểm tra thị lực


Vậy kết quả như thế nào?

Kết quả, ở khối THCS có 90/529 học sinh xếp loại A, chiếm 17% và có 439 học sinh xếp loại B, chiếm đến 83%. Ở khối THPT có 160/800 học sinh xếp loại A, chiếm 20% và có 640/800 học sinh xếp loại B, chiếm 80% tổng số. Ngoài ra, ở cả hai khối THCS và THPT, các bệnh về mắt thường gặp vẫn là cận thị và tật khúc xạ, bên cạnh đó còn có bệnh viêm mũi – họng. Ở khối THCS có 417/529 học sinh mắc tật khúc xạ, chiếm 79%; còn ở THPT, tỉ lệ mắc tật này là 612/800 học sinh, chiếm 77% và 111 học sinh bị viêm mũi – họng, chiếm 14%. Những con số biết nói này là lời nhắc nhở chúng tôi hãy luôn luôn chú ý bảo vệ sức khỏe của mình.

Đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp cận sớm và hiệu quả với các phương pháp giáo dục tiên tiến, quan tâm chăm sóc sức khỏe học sinh... là những hành động đầy yêu thương mà các thầy cô đã và đang trao cho mỗi học sinh chúng tôi, dưới mái trường này.

Phạm Kim Phượng – 8A6 (CLB Phóng viên)