Nhà văn Washington Irving đã nói: Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương. Thật vậy, người phụ nữ thật đáng quý và đáng trân trọng với sự hi sinh, lòng yêu thương mà họ dành cho tất cả mọi người. Với thông điệp đó, nhằm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức cuộc thi cắm hoa trong giờ chào cờ buổi sáng ngày 3/3 vừa qua.


Thầy giáo Lê Xuân Quý với những lời giới thiệu về ngày 8/3

Mở đầu buổi chào cờ là lời thuyết minh từ thầy giáo Nguyễn Xuân Quý về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày 8/3. Nối tiếp mạch cảm xúc nghẹn ngào xúc động về ngày Quốc tế Phụ nữ là những lời chia sẻ, lời chúc mừng của thầy giáo Nguyễn Văn Thiện - Tổng Chủ nhiệm Nhà trường gửi tới toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nữ của mái trường mang tên Bác. Người phụ nữ là những người đầy cao cả và mạnh mẽ, là người hi sinh thầm lặng vì tất cả chúng ta. Họ đẹp đẽ, nhẹ nhàng và đáng trân quý như những bông hoa đầy sức sống và tinh khiết. Vì vậy, với cảm xúc dâng trào trong lòng, thầy giáo Nguyễn Văn Thiện đã gửi tặng toàn trường bài thơ do thầy sáng tác. Lời thơ mang theo những hơi thở nồng ấm chứa đựng tình cảm của biết bao người dành cho người phụ nữ của mình. Để kỉ niệm ngày 8/3 đáng nhớ năm nay, thầy giáo Nguyễn Văn Thiện đã thay mặt cán bộ, nhân viên nam trong trường gửi tới cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Nhà trường bó hoa tươi thắm nhất và những lời chúc tốt đẹp.

Ngay sau đó, để các bạn học sinh có cơ hội thể hiện tình yêu thương nồng đượm với người phụ nữ mình yêu thương, các lớp cùng tham gia cuộc thi cắm hoa. Mỗi lớp cử ra ba học sinh để tham dự phần thi này. Các lớp đã chuẩn bị sẵn các nguyên vật liệu như kéo, bình cắm, miếng xốp, hoa nhưng không được cắm sn hoa ở nhà. Mỗi lớp có thời gian là 7 phút để hoàn thành sản phẩm của mình. Tuy thời gian không dài, nhưng mỗi lớp đều đã rất cố gắng, nỗ lực để có một lẵng hoa đẹp cho mình.


Những sản phẩm sặc sỡ, lộng lẫy của các bạn học sinh

Sau 7 phút nỗ lực làm việc, các lớp đều cho ra đời những lẵng hoa lộng lẫy, rực rỡ. Các vị giám khảo đã chọn ra 10 lớp có sản phẩm xuất sắc nhất để tiếp tục tham dự vòng thi thuyết trình. Mỗi lớp có 2 phút để trình bày về sản phẩm của mình.


Lớp 9A5 viết ra những ý tưởng cho phần thi thuyết trình


Phần thuyết trình đầy tự tin của đại diện lớp 6A1


Ban giám khảo quan sát sản phẩm và lắng nghe phần thuyết của các lớp


Các sản phẩm xuất sắc lọt vào vòng thi thuyết trình

Phần thi thuyết trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi người, từ đó, Ban giám khảo cuộc thi cũng đã lựa chọn ra được những tập thể xuất sắc nhất, kết quả như sau:

STT

Tập thể lớp

Đạt giải

1

9A3

Đặc biệt

2

11D4

Đặc biệt

3

6A7

Nhất

4

7A6

Nhất

5

8A2

Nhất

6

10D1

Nhất

7

11D2

Nhất

8

6A1

Nhì

9

6A6

Nhì

10

9A5

Nhì

11

12N2

Nhì

12

12A1

Nhì

13

12D3

Nhì

14

10A2

Nhì

15

10D2

Nhì

16

11N2

Nhì

17

8A4

Ba

18

8A6

Ba

19

9A1

Ba

20

9A6

Ba

21

7A3

Ba

22

7A7

Ba

23

7A8

Ba

24

12D1

Ba

25

12D4

Ba

26

12N1

Ba

27

10D3

Ba

28

10D4

Ba

29

10N1

Ba

30

11D1

Ba

31

11N1

Ba

32

6A2

Ba

33

6A3

Khuyến Khích

34

6A4

Khuyến Khích

35

6A5

Khuyến Khích

36

7A1

Khuyến Khích

37

7A2

Khuyến Khích

38

7A4

Khuyến Khích

39

7A5

Khuyến Khích

40

8A1

Khuyến Khích

41

8A3

Khuyến Khích

42

8A5

Khuyến Khích

43

9A2

Khuyến Khích

44

9A4

Khuyến Khích

45

12A2

Khuyến Khích

46

12D5

Khuyến Khích

47

12N3

Khuyến Khích

48

10A1

Khuyến Khích

49

10D5

Khuyến Khích

50

10N2

Khuyến Khích

51

10N3

Khuyến Khích

52

11A1

Khuyến Khích

53

11A2

Khuyến Khích

54

11D3

Khuyến Khích

55

11N3

Khuyến Khích

 

Cuộc thi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là sân chơi giúp các học sinh rèn luyện sự khéo léo, thể hiện óc sáng tạo của bản thân và góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Ngoài ra, cuộc thi là cơ hội để các bạn thể hiện khả năng diễn thuyết trước đám đông, rèn luyện sự tự tin cho bản thân; là dịp bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những người phụ nữ, gửi gắm lời cảm ơn chân thành tới những người bà, người mẹ, người chị, em trong gia đình. Hi vọng sau giờ chào cờ, các bạn học sinh đã phần nào hiểu thêm về lịch sử ngày 8/3 cũng như thêm yêu, thêm trân quý những người phụ nữ xung quanh mình.

Bài viết: Trần Thanh Trúc (7A7), Trịnh Đức Phương (8A5)

Ảnh: Lê Khánh Vi (10D4)