Thứ Bảy, ngày 25/7, tại hội trường 11.10, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh học sinh đầu cấp trong không khí trang trọng và ấm cúng. Không chỉ là dịp giới thiệu về truyền thống, triết lí giáo dục và môi trường học tập, buổi gặp gỡ còn mở ra hành trình đồng hành chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường ngay từ những bước đi đầu tiên.

Mở đầu hành trình ươm mầm những "cái đầu đa nhiệm"

Chào đón quý cha mẹ học sinh là những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các câu lạc bộ định hướng của nhà trường. Với giai điệu sôi động, những màn trình diễn trẻ trung, nhí nhảnh cùng sự tự tin, nhiệt huyết của các học sinh, không khí hội trường nhanh chóng trở nên rộn ràng và đầy sức sống. Mỗi tiết mục đều thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo và bản sắc của học sinh Nguyễn Tất Thành.

Không khí rộn ràng tại hội trường qua màn trình diễn năng động, tự tin của các thành viên CLB Âm nhạc (M4U)

Tiếp nối chương trình, thầy giáo Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, định hướng phát triển và triết lí giáo dục của nhà trường. Với mục tiêu xây dựng một môi trường học tập hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc, nhà trường luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động giáo dục.


Sự đồng hành bắt đầu từ những lắng nghe chân thành của quý cha mẹ học sinh

Bên cạnh việc giới thiệu sứ mệnh, thầy Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh năm giá trị cốt lõi Trách nhiệm - Trung thực - Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến, được xem là nền tảng trong mọi hoạt động dạy và học của nhà trường. Đây không chỉ là những giá trị định hướng cách ứng xử của mỗi học sinh, giáo viên mà còn góp phần xây dựng văn hóa trường học giàu tính nhân văn và trách nhiệm. Nhà trường luôn mở rộng cửa đón nhận sự tiên tiến qua các chương trình giao lưu quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường đa văn hóa và trở thành những "cái đầu đa nhiệm" sẵn sàng thích ứng với thời đại.

Thầy giáo Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về định hướng phát triển và triết lí giáo dục tại buổi gặp mặt

Sau phần giới thiệu về định hướng giáo dục, nhà trường đã giới thiệu hệ thống các câu lạc bộ định hướng cùng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm các lớp đầu cấp. Đây là những người sẽ trực tiếp đồng hành cùng học sinh trong học tập, rèn luyện và phát triển kĩ năng trong suốt năm học. Với sự đa dạng của các câu lạc bộ và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tận tâm, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành mong muốn mang đến cho mỗi học sinh một môi trường học tập toàn diện, nơi các em được phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê và trưởng thành mỗi ngày.

Phụ huynh chủ động đặt câu hỏi, thảo luận cùng Nhà trường về kế hoạch giảng dạy

Gắn kết Gia đình - Nhà trường và sức lan tỏa từ sự tin tưởng

Kết thúc phần chương trình tại hội trường, quý phụ huynh được mời trở về lớp theo từng đơn vị để tham dự buổi họp trực tiếp cùng giáo viên chủ nhiệm. Đây là dịp để phụ huynh gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe những thông tin cụ thể về kế hoạch học tập, nội quy lớp học cũng như định hướng giáo dục dành cho học sinh trong năm học mới. Đồng thời, phụ huynh cũng có cơ hội trực tiếp tham quan phòng học, cơ sở vật chất và không gian sinh hoạt của con em mình. Qua đó, mỗi gia đình có thể cảm nhận rõ hơn về môi trường học tập hiện đại, an toàn và thân thiện của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Buổi gặp gỡ không chỉ giúp tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường mà còn mở đầu cho hành trình đồng hành, sẻ chia và phối hợp vì sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.

Cha mẹ học sinh nghiêm túc lắng nghe phần phổ biến thông tin đầu năm của giáo viên chủ nhiệm

Cảm nhận về môi trường học tập mới, bác Hương Giang - phụ huynh học sinh khối 10 bộc bạch: “Tôi rất tự hào và an tâm khi lựa chọn Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là nơi con bắt đầu chặng đường THPT. Nhà trường có định hướng tổ hợp môn học rất rõ ràng, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh. Gia đình và con cũng đã cùng nhau tìm hiểu, cân nhắc rất kĩ trước khi đưa ra quyết định. Tôi hi vọng con sẽ có một khởi đầu thật thuận lợi, có nhiều trải nghiệm ý nghĩa và trưởng thành dưới mái trường mang tên Bác.”

Bài viết: Hoàng Ngọc Hà Phương (11D2) - Phạm Khánh Thư (12D4)

Ảnh: Đỗ Ngọc Ban Mai (11D2) - Nguyễn Diệp Linh (7A4)