Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc (http://giaoduc.net.vn)


(GDVN) - Giành 860/1000 điểm, đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vượt qua 61 đội tuyển trong cả nước, giành chức vô địch.

Đây thuộc hạng cao cấp cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc lần thứ hai được Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức ngày 1/11 tại TPHCM.

Năm nay với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (Zezo Waste), tham dự cuộc thi năm nay, các đội chơi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ: Vận chuyện rác tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát. 

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành trong cuộc thi.

Các thành viên của đội tuyển Robotics đã khéo léo vận dụng các kiến thức, kĩ năng về xây dựng mô hình, lắp ráp robot, lập trình trên máy tính cũng như kiến thức toán học thông qua việc tính toán điều khiển Robot để đạt kết quả xuất sắc- 860/1000 điểm. Kết quả này đã giúp đội Robotics giành vé tham dự cuộc thi Robothon cấp quốc tế tại Kualalumpua – Malaysia sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này.

Robotics là môn thể thao trí tuệ nằm trong chương trình giáo dục STEM - tích hợp các môn khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) dành cho trẻ em. 

Tham gia cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 62 đội tuyển với 186 thí sinh đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được chia làm 3 cấp độ gồm sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6-9), trung cấp (9 -12 tuổi), cao cấp (12-18 tuổi).


Trường Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) giành giải nhất Robothon toàn quốc (http://vtv.vn)



Các thành viên trong đội Robotics của trường Nguyễn Tất Thành trong cuộc thi

Đội tuyển Robotics của trường Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vượt qua 61 đội tuyển trong cả nước, giành chức vô địch hạng cao cấp cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc lần hai.

Đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã giành 860/1000 điểm, qua đó giành chức vô địch hạng cao cấp cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc lần thứ hai được Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức ngày 1/11 tại TPHCM.

Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (Zezo Waste), tham dự cuộc thi năm nay, các đội chơi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ: Vận chuyện rác tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát.

Các thành viên của đội tuyển Robotics đã khéo léo vận dụng các kiến thức, kĩ năng về xây dựng mô hình, lắp ráp robot, lập trình trên máy tính cũng như kiến thức toán học thông qua việc tính toán điều khiển Robot để đạt kết quả xuất sắc- 860/1000 điểm.

Các thành viên trong đội Robotics của trường Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: Lan Anh)

Các thành viên trong đội Robotics của trường Nguyễn Tất Thành.

Robotics là môn thể thao trí tuệ nằm trong chương trình giáo dục STEM - tích hợp các môn khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) dành cho trẻ em. Đến với bộ môn Robotics, học sinh sẽ được học cách lập trình, lắp ráp và điều khiển các mô hình robot dựa trên các thiết bị LEGO và ngôn ngữ lập trình NXT-G.

Qua đó, các em sẽ được trang bị những kiến thức về khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học và củng cố, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Tham gia cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 62 đội tuyển với 186 thí sinh đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được chia làm 3 cấp độ gồm sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6-9), trung cấp (9 -12 tuổi), cao cấp (12-18 tuổi).

Ngoài đội của trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) giành chức vô địch ở cấp độ cao cấp, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP HCM) vô địch ở cấp trung cấp, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP HCM) vô địch ở cấp sơ cấp.

Ba đội này sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics quốc tế (Digital Youth Award - DYA) sẽ diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 11 năm 2014. Giải thưởng cho 3 đội vô địch 3 cấp độ bao gồm toàn bộ chi phí tham dự cuộc thi tại Malaysia (tương đương 2.000 USD).



Trường Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) giành giải nhất Robothon toàn quốc(http://hanoimoi.com.vn)


(HNMO) - Giành 860/1000 điểm, đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vượt qua 61 đội tuyển trong cả nước, giành chức vô địch hạng cao cấp cuộc thi Robothon toàn quốc lần thứ hai được Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức ngày 1-11 tại TPHCM.


Đội trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội vô địch cuộc thi Robothon
Đội trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, vô địch cuộc thi Robothon

Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (Zezo Waste), tham dự cuộc thi năm nay, các đội chơi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ: Vận chuyện rác tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát.

Các thành viên của đội tuyển Robotics đã khéo léo vận dụng các kiến thức, kĩ năng về xây dựng mô hình, lắp ráp robot, lập trình trên máy tính cũng như kiến thức toán học thông qua việc tính toán điều khiển Robot để đạt kết quả xuất sắc- 860/1000 điểm. Kết quả này đã giúp đội Robotics giành vé tham dự cuộc thi Robothon cấp quốc tế tại Kualalumpua – Malaysia sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này.
 
Đội Robotics trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội trong cuộc thi
Đội Robotics trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, trong cuộc thi

Robotics là môn thể thao trí tuệ nằm trong chương trình giáo dục STEM - tích hợp các môn khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) dành cho trẻ em. Đến với bộ môn Robotics, học sinh sẽ được học cách lập trình, lắp ráp và điều khiển các mô hình robot dựa trên các thiết bị LEGO và ngôn ngữ lập trình NXT-G. Qua đó, các em sẽ được trang bị những kiến thức về khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học và củng cố, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Tham gia cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 62 đội tuyển với 186 thí sinh đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được chia làm 3 cấp độ gồm sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6-9), trung cấp (9 -12 tuổi), cao cấp (12-18 tuổi).

Lộ diện quán quân Robothon toàn quốc (http://vtc.vn)


(VTC News) - Giành 860/1000 điểm, đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã giành chức vô địch hạng cao cấp cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc.

Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (Zezo Waste), tham dự cuộc thi năm nay, các đội chơi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ: Vận chuyện rác tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát.
Lộ diện quán quân Robothon toàn quốc
Các thành viên đội Robotics Nguyễn Tất Thành 
Các thành viên của đội tuyển Robotics THCS-THPT Nguyễn Tất Thành đã khéo léo vận dụng các kiến thức, kĩ năng về xây dựng mô hình, lắp ráp robot, lập trình trên máy tính cũng như kiến thức toán học thông qua việc tính toán điều khiển Robot để đạt kết quả xuất sắc với 860/1000 điểm.

Robotics là môn thể thao trí tuệ nằm trong chương trình giáo dục STEM - tích hợp các môn khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) dành cho trẻ em.

Đến với bộ môn Robotics, học sinh sẽ được học cách lập trình, lắp ráp và điều khiển các mô hình robot dựa trên các thiết bị LEGO và ngôn ngữ lập trình NXT-G.
Lộ diện quán quân Robothon toàn quốc
Qua đó, các em sẽ được trang bị những kiến thức về khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học và củng cố, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Tham gia cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 62 đội tuyển với 186 thí sinh đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được chia làm 3 cấp độ gồm sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6-9), trung cấp (9 -12 tuổi), cao cấp (12-18 tuổi).

Ngoài đội của trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) giành chức vô địch ở cấp độ cao cấp,  Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP.HCM) vô địch ở cấp trung cấp, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP HCM) vô địch ở cấp sơ cấp.

Ba đội này sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics quốc tế (Digital Youth Award - DYA) sẽ diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 11 năm 2014.

Giải thưởng cho 3 đội vô địch 3 cấp độ bao gồm toàn bộ chi phí tham dự cuộc thi tại Malaysia (tương đương 2.000 USD).

Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc (http://www.nguoiduatin.vn)


Giành 860/1000 điểm, đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vượt qua 61 đội tuyển trong cả nước, giành chức vô địch hạng cao cấp cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc lần thứ hai.

Cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc được Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 1/11 tại TP.HCM. Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (Zezo Waste), tham dự cuộc thi năm nay, các đội chơi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ: Vận chuyện rác tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát.

Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc - Ảnh 1

Các thành viên của đội tuyển Robotics Nguyễn Tất Thành.

Các thành viên của đội tuyển Robotics đã khéo léo vận dụng các kiến thức, kĩ năng về xây dựng mô hình, lắp ráp robot, lập trình trên máy tính cũng như kiến thức toán học thông qua việc tính toán điều khiển Robot để đạt kết quả xuất sắc- 860/1000 điểm.

Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc - Ảnh 2

Đội tuyển Robotics trong cuộc thi.

Robotics là môn thể thao trí tuệ nằm trong chương trình giáo dục STEM - tích hợp các môn khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) dành cho trẻ em.

Đến với bộ môn Robotics, học sinh sẽ được học cách lập trình, lắp ráp và điều khiển các mô hình robot dựa trên các thiết bị LEGO và ngôn ngữ lập trình NXT-G. Qua đó, các em sẽ được trang bị những kiến thức về khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học và củng cố, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc - Ảnh 3

Tham gia cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 62 đội tuyển với 186 thí sinh đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được chia làm 3 cấp độ gồm sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6-9), trung cấp (9 -12 tuổi), cao cấp (12-18 tuổi).

Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc - Ảnh 4

Ngoài đội của trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) giành chức vô địch ở cấp độ cao cấp, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP HCM) vô địch ở cấp trung cấp, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP HCM) vô địch ở cấp sơ cấp. Ba đội này sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics quốc tế (Digital Youth Award - DYA) sẽ diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 11 tới.

Giải thưởng cho 3 đội vô địch 3 cấp độ bao gồm toàn bộ chi phí tham dự cuộc thi tại Malaysia (tương đương 2.000 USD).

Anh Vũ


Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc (http://www.tienphong.vn)

Giành 860/1000 điểm, đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vượt qua 61 đội tuyển trong cả nước, giành chức vô địch hạng cao cấp cuộc thi Robothon Việt Nam toàn quốc lần thứ hai, diễn ra ngày 1/11 tại TPHCM.

Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (Zezo Waste), tham dự cuộc thi năm nay, các đội chơi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ: Vận chuyện rác tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát.

Các thành viên của đội tuyển Robotics đã khéo léo vận dụng kiến thức, kĩ năng về xây dựng mô hình, lắp ráp robot, lập trình trên máy tính cũng như kiến thức toán học thông qua việc tính toán điều khiển Robot để đạt kết quả xuất sắc- 860/1000 điểm.

Kết quả này đã giúp đội Robotics giành vé tham dự cuộc thi Robothon cấp quốc tế tại Kualalumpua – Malaysia sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này.


Các thành viên đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)
Robotics là môn thể thao trí tuệ nằm trong chương trình giáo dục STEM - tích hợp các môn khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) dành cho trẻ em.

Đến với bộ môn Robotics, học sinh sẽ được học cách lập trình, lắp ráp và điều khiển các mô hình robot dựa trên các thiết bị LEGO và ngôn ngữ lập trình NXT-G. Qua đó, các em được trang bị những kiến thức về khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học và củng cố, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Tham gia cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 62 đội tuyển với 186 thí sinh đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được chia làm 3 cấp độ gồm sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6-9), trung cấp (9 -12 tuổi), cao cấp (12-18 tuổi).


Học sinh toàn quốc tranh tài trong cuộc thi Robothon (http://vnexpress.net)

Gần 200 học sinh đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đã tham gia tranh tài trong cuộc thi Robothon toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề "Quản lý rác thải đô thị".
 

Ngày 1/11, 62 đội tuyển đến từ các trường tiểu học và THCS bắt đầu cuộc thi Robothon tại Sân vận động Quân khu 7 (TP HCM). Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyển chọn đội tuyển xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam để tham dự Robotics diễn ra trong tháng này tại Malaysia.

 
 

Có mặt từ rất sớm, nhiều đội tranh thủ kiểm tra lại phần lập trình để chuẩn bị cho cuộc đua.

 
 

"Năm trước đội con giành giải 3 toàn quốc và giải khuyến khích quốc tế ở cuộc thi này", Đỗ Thái Minh Long (ngoài cùng bên phải) đến từ trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho biết.

 
 

Tập trung nghe ban tổ chức phổ biến quy chế.

 
 

Sau đó mỗi đội sẽ được phát một bộ mô hình robot tự động để lắp ráp và lập trình các bước đi trên máy tính.

 
 

Để đạt điểm cao, robot phải đi đúng theo mô hình ban tổ chức cung cấp nên các đội phải đảm bảo lắp ráp, điều chỉnh đúng từng chi tiết.

 
 

Mỗi đội thi thường có 3 thành viên. Trong khi hai người chịu trách nhiệm lắp ráp và thử robot thì thành viên còn lại chăm chú lập trình các bước đi cho robot của mình.

 
 

Hết thời gian lắp ráp, robot của các đội được tập hợp ở bàn thi đấu. Đến lượt đội nào thi thì đội trưởng lên nhận robot xuống tranh tài.

 
 

Vẻ căng thẳng của các thí sinh nhí khi phải hoàn thành 5 nhiệm vụ gồm vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế, chuyển rác thải tới bãi xử lý, biến đổi rác, phân phối điện năng và trở về điểm xuất phát. 

 
 

Phản ứng khi robot của đội mình đi chệch đường. 

 
 

Vỡ òa vui sướng khi chiếc robot bắt đầu chuyển động đúng hướng. Cuộc thi năm nay được chia thành 3 cấp độ gốm sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

 
 

Sau một ngày thi đấu, trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vô địch ở cấp độ cao cấp. Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP HCM) vô địch ở cấp trung cấp. Còn trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP HCM) vô địch ở sơ cấp.

 

Nguyễn Loan