TCVM - Năm học 2024-2025, thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định chất lượng đào tạo và sự đồng hành sát sao từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

'Trái ngọt' từ sự quyết tâm và tận tâm đối với học sinh

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025–2026 tại Hà Nội học sinh khối 9 của Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Nguyễn Tất Thành) đã ghi dấu ấn sâu đậm với 245 lượt đỗ chuyên, trong đó có 129 học sinh đỗ ít nhất một trường chuyên

Đặc biệt, 22 học sinh đỗ 4 trường chuyên, và 12 học sinh đỗ 3 trường chuyên, một thành tích rất đáng tự hào.

Các em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh khốc liệt để bước chân vào những ngôi trường chuyên danh tiếng như THPT Chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ và THPT Chuyên Chu Văn An.

Trong kỳ thi năm nay, nhiều học sinh của Trường Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc trở thành thủ khoa của các trường chuyên hàng đầu.

Em Bùi Nhật Minh (9A6) đã trở thành thủ khoa lớp 10 chuyên Toán của hai trường chuyên hàng đầu: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (29,5/30 điểm) và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (29,5/30 điểm).

Em Lê Nguyên Minh (9A7) là trở thành thủ khoa chuyên Tin (thi bằng Toán) của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với 26/30 điểm.

Em Lưu Trần Diệu Anh (9A4) đã xuất sắc đạt 27,07 điểm, nằm trong top 7 toàn quốc tại kỳ thi tuyển sinh khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngoài kỳ thi vào các trường chuyên, Trường Nguyễn Tất Thành còn ghi nhận kết quả xuất sắc trong kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, với 44 học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh và 3 học sinh đạt điểm 10 môn Toán. 

Trong đó có những học sinh tiêu biểu như: Trần Quang Trung (9A5): 28.50 điểm; Ngô Hữu Minh Châu (9A3): 28.25 điểm; Lê Nguyên Minh (9A7), Phan Nguyệt Minh (9A5), Vy Hoàng Hải (9A4) và Nguyễn Tuệ Minh (9A3) đều đạt 28.00 điểm

Đây là minh chứng cho chất lượng học tập đồng đều và nền tảng kiến thức vững chắc của học sinh trong toàn trường.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ, gian nan và đầy cảm hứng của học sinh, thầy cô và phụ huynh trong suốt năm học qua.

 Năm học 2024 - 2025 mang đến nhiều thành công cho tập thể thầy và trò Trường Nguyễn Tất Thành

Thầy Phạm Sỹ Cường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Năm học 2024–2025 là một năm học đặc biệt với nhiều dấu ấn sâu sắc. 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục toàn diện, tập thể thầy và trò Trường Nguyễn Tất Thành đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hợp tác quốc tế. 

Chúng tôi tự hào khi học sinh không chỉ đạt thành tích cao trong các kỳ thi mà còn trưởng thành về nhân cách, tư duy và kỹ năng sống – điều mà nhà trường luôn đặt lên hàng đầu.”

Học sinh của Trường không chỉ giỏi trong học tập mà còn đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi năng khiếu, nghệ thuật 

Đẩy mạnh liên kết quốc tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

Bên cạnh những thành tích đạt được trong giáo dục, đào tạo học sinh, Trường Nguyễn Tất Thành cũng rất chú trong liên kết, hợp tác quốc tế cũng như định hướng nghề nghiệp cho các em.

Năm học qua, Nhà trường tăng cường và đẩy mạnh hiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, trường học tại Nhật Bản, Singapore, Đan Mạch, Đài Loan, Macau... mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi học sinh thường niên.

Mỗi năm, trường đều lên kế hoạch cụ thể theo tháng và học kỳ cho các hoạt động giao lưu quốc tế. Học sinh sẽ trải qua quá trình tuyển chọn dựa trên năng lực học thuật, năng khiếu, khả năng tiếng Anh, và đặc biệt là tinh thần vì cộng đồng. 

Thông qua các chương trình này, học sinh không chỉ được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến, mà còn phát triển kỹ năng tổ chức, năng lực ứng xử quốc tế và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Về đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ, nhà trường hợp tác cùng các đơn vị uy tín để xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn Quốc tế. 

Điểm khác biệt trong mục tiêu giáo dục: thay vì tập trung vào thi cử, trường chú trọng xây dựng nền tảng văn hóa tiếng Anh sâu sắc – từ tiếng Anh của Mỹ, Anh, Úc, New Zealand – giúp học sinh hiểu được chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tiếp cận ngôn ngữ ở mức độ giao tiếp đơn thuần.

Với phương châm “phi lợi nhuận về kinh tế, siêu lợi nhuận về mặt giáo dục”, Trường Nguyễn Tất Thành đầu tư mạnh mẽ vào việc đào tạo giáo viên thông qua các chương trình học tập, tham quan và giao lưu tại nước ngoài. Từ đó, đội ngũ sư phạm tiếp thu tinh hoa giáo dục quốc tế, rồi chuyển hóa thành sáng kiến và cải tiến cụ thể trong chương trình giảng dạy tại trường.

Ban Giám hiệu Nhà trường ghi nhận những thành tích đáng tự hào mà thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đạt được trong năm học 2024-2025 

Hoạt động hướng nghiệp cũng được nhà trường chú trọng ngay từ khi các em bước chân vào lớp 6. Học sinh được định hướng học tập toàn diện và đầu tư vào ngoại ngữ.

Trong suốt 4 năm học, nhà trường tổ chức các câu lạc bộ dành cho phụ huynh thảo luận và chia sẻ vềcác hoạt động hướng nghiệp và giáo dục tài chính cơ bản để học sinh dần hình thành hiểu biết về nghề nghiệp, giá trị sống và kỹ năng tiêu dùng an toàn. 

Với khối học sinh Trung học Phổ thông, các em được định hướng sâu hơn thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với đại diện các trường đại học trong và ngoài nước, cùng các tổ hợp môn học phù hợp với sở thích và năng lực.

 Trường Nguyễn Tất Thành cũng rất chú trọng các hoạt động bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển Đảng viên

Bên cạnh đào tạo và giảng dạy, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài trường: tổ chức sự kiện thiện nguyện tại vùng khó khăn; hiến máu; hỗ trợ người khó khăn trong xã hội...Nhiều học sinh tự khởi xướng các dự án xã hội đầy ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh. Từ đó, các em học được sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với xã hội và kỹ năng tổ chức thực tế.

Với triết lý giáo dục và hoạt động tổ chức hiệu quả, Nguyễn Tất Thành đã gặt hái được quả ngọt khi có nhiều học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi Quốc tế cũng như chú trọng cho học sinh nghiên cứu khoa học.

Trong năm học tới đây, Nhà trường tiếp tục đổi mới giáo dục, áp dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy cũng như đẩy mạnh hợp tác, liên kết Quốc tế. Với chiến lược như vậy, chắc chắn thương hiệu ngôi trường mang tên Bác sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa.

Vũ Ninh
Nguồn:
Link bài viết gốc