Với mong muốn giúp học sinh khối 9 có thêm trải nghiệm và rèn luyện các kĩ năng cần thiết, ngày 18/10/2025, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục an toàn Việt Nam tổ chức chuyến đi trải nghiệm, hướng nghiệp tại Trường Xanh - Làng Trải nghiệm, Đại Lải. Chuyến đi không chỉ là một kỉ niệm đáng nhớ, mà còn mang đến cho học sinh khối 9 những bài học thú vị, kĩ năng sống thiết thực để bảo vệ bản thân khỏi các tai nạn, hiểm hoạ khôn lường.
Sáng ngày thứ Bảy (18/10/2025), dưới ánh nắng sớm, hơn 300 học sinh khối 9 đã làm lễ dâng hương tại đền Gióng. Đền Gióng hay còn gọi là đền Phù Đổng, là địa điểm tham quan, linh thiêng nổi tiếng tại ngoại thành Hà Nội, nơi thờ Thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương - vị anh hùng trong truyền thuyết đã đánh tan giặc Ân. Đồng thời, học sinh khối 9 còn được tham quan và tìm hiểu về di tích lịch sử đền Gióng - nơi ghi dấu ý chí đánh giặc quật cường, lịch sử hào hùng của dân tộc. Lễ dâng hương giúp học sinh có thêm kiến thức lịch sử, đồng thời, thêm hiểu, thêm biết ơn và trân trọng công lao của những người anh hùng dân tộc.
Lễ dâng hương diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm
Không chỉ trau dồi hiểu biết của học sinh về lịch sử dân tộc, chuyến đi còn giúp học sinh rèn luyện những kĩ năng sống cần thiết - hành trang đi theo các bạn suốt cuộc đời. Trong đó, kĩ năng xử lí an toàn giao thông và tai nạn điện là một trong những kĩ năng quan trọng nhất. Cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ xảy ra, ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu. Nếu chúng ta biết cách nhận biết, ta có thể bảo vệ những người xung quanh cũng như chính tính mạng của bản thân mình. Đó cũng chính là thông điệp mà Ths. Nguyễn Danh Khoa (Viện Khoa học Giáo dục An toàn Việt Nam) gửi gắm tới các học sinh khối 9.
Ths. Nguyễn Danh Khoa cho biết tai nạn giao thông và đuối nước là những nguyên nhân dẫn tới những tai nạn thương tâm trong độ tuổi học sinh
Học sinh thực hành “tư thế bào thai” - tư thế an toàn khi gặp tai nạn giao thông
Ngoài những kĩ năng để tự bảo vệ bản thân, kĩ năng sơ cứu và ứng phó khi gặp tai nạn cũng rất quan trọng. Học sinh khối 9 được thực hành kĩ năng sơ cứu, cứu nạn, cứu hộ khi gặp tai nạn thương tích, để tự xử lí trong những tình huống nguy hiểm, cũng như giúp đỡ những người xung quanh.
Kĩ năng băng bó và sử dụng cáng cứu thương được học sinh thực hành thuần thục và khéo léo
Kĩ thuật ép tim ngoài lồng ngực là một kĩ năng vô cùng quan trọng, có thể giúp cứu mạng trong tình huống nguy cấp
Trong thời đại số ngày nay, ngày càng có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhắm thẳng vào đối tượng người trẻ tuổi. Vì vậy, bên cạnh những kĩ năng bảo vệ bản thân trước nguy hiểm, ứng phó với các hình thức tội phạm trực tuyến cũng rất cần thiết. Thuật ngữ “bắt cóc online” đã trở nên vô cùng phổ biến, len lỏi trong đời sống gây ra những lo sợ, ảnh hưởng tới tài sản cũng như sức khoẻ tâm lí của nạn nhân. Để ứng phó với nguy cơ bị bắt cóc, dụ dỗ, chuyên gia Đinh Văn Hưng đã giới thiệu cho học sinh các cách “xử lí thông minh” như xử lí khi bị khống chế tay, túm tóc, bị khống chế, bắt cóc bởi kẻ xấu.
Chuyên gia hướng dẫn kĩ năng thoát thân khi bị kẻ xấu khống chế
Học sinh được học cách xử lí tình huống khi bị trói tay
Có thể nói, chuyến đi học tập trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh khối 9 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là một trải nghiệm khó phai và đáng nhớ của tuổi học trò. Không chỉ là thời gian gắn kết tình bạn, tinh thần đoàn kết, chuyến đi còn giúp học sinh rèn luyện những kĩ năng, kinh nghiệm cần thiết để tự bảo vệ bản thân, từ đó xử lí hiệu quả các tình huống bất thường, gây mất an toàn trong cuộc sống.
Người viết: Nguyễn Minh Huy (9A4)
Ảnh: Lê Minh Ngọc (9A4) - Cô giáo Nguyễn Quỳnh Trang (Tổ Tiếng Anh)