Thi tập trung toàn trường 4 lần trong một năm không còn là điều xa lạ với tất cả học sinh Nguyễn Tất Thành. Để các kì thi được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ, không thể không nhắc đến vai trò của các thầy cô giáo Phòng giáo vụ.

Trước khi kì thi diễn ra, dưới sự chỉ đạo sát sao của BGH, công tác chuẩn bị cho kì thi đã được Phòng giáo vụ chuẩn bị chu đáo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kì thi đã được BGH, Phòng Giáo vụ, Phòng Hành chính… phối hợp chuẩn bị sẵn sàng. Cả 4 dãy nhà học đã được huy động. Đề cương ôn tập đã được xây dựng, in sao và phát cho tất cả các khối lớp trước thời điểm thi 3 tuần, đảm bảo yêu cầu bao quát kiến thức một cách đầy đủ, trình bày khoa học, dễ hiểu, là định hướng ôn tập cho cả giáo viên và học sinh.

Quy trình làm đề đã được diễn ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, khoa học, cẩn trọng và tuyệt đối chính xác và bí mật. Quy trình này bắt đầu từ việc Phòng Giáo vụ nhận đề từ phía các thầy cô giáo, in sao theo mẫu quy định, giao lại cho các thầy cô giáo duyệt đề và kí duyệt vào đề trước khi in sao, phân thành từng túi đề, trao đến tận tay từng học sinh trong mỗi buổi thi.


Hình ảnh thường thấy của Phòng Giáo vụ mỗi dịp chuẩn bị cho các kì thi tập trung – lặng lẽ bên ngoài…


… Và khẩn trương bên trong


Thầy giáo Trường Lâm


Cô giáo Lê Thị Loan


Cô giáo Phạm Hương Lan


Cô giáo Ứng Duyệt Hồng

Chỉ trong một thời gian rất ngắn chưa đầy 5 ngày kể từ khi nhận đề đã kí duyệt, Phòng Giáo vụ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Tổng số hơn 8300 lượt đề (chưa kể đề dự phòng) đã được in sao, sắp xếp và bảo mật tuyệt đối.

Với số lượng hơn 1980 thí sinh, được bố trí về 80 phòng thi, ngoài BGH, Phòng Giáo vụ, Phòng y tế và các phòng ban liên quan, đông đảo các thầy cô giáo sẽ được huy động làm công tác coi thi.

Trong phòng thi, giống như kì thi cuối kì 1, số lượng thí sinh được bố trí trong mỗi phòng thi chỉ dừng lại ở con số 24 – 25. Điều này có nghĩa là mỗi thí sinh sẽ ngồi riêng một bàn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các thí sinh theo chiều ngang là 1.2m, tương tự như cách bố trí phòng thi trong kì thi tốt nghiệp THPT. Với khoảng cách này, việc trao đổi bài dường như là “nhiệm vụ bất khả thi”.


Thí sinh trong phòng thi


Đề thi lần này được dự đoán là bám sát nội dung chương trình,
phù hợp với đa số trình độ học sinh và có khả năng phân hóa.

Cô giáo Ứng Hồng muốn qua trang web trường nhắn nhủ các em học sinh về một số lỗi thường gặp khi thi cử:

- Nhầm lẫn phòng thi

- Nhầm thời gian thi

- Quên hoặc ghi sai số báo danh, mã đề thi (với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan)

- Không mặc đúng đồng phục của trường

- Không đọc kĩ đề, bỏ sót câu, ý trong đề…

Với sự nghiêm túc, cẩn trọng và chuyên nghiệp của Phòng giáo vụ, tất cả đã sẵn sàng cho kì thi lần này! Chúc các em học sinh làm bài thi thật tốt và đạt kết quả cao nhất!

Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái