Trong thời đại số ngày nay, Internet đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống hàng ngày, song cũng ẩn chứa không ít rủi ro, đặc biệt đối với trẻ em và thanh, thiếu niên. Nhận thấy tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng sử dụng mạng an toàn, trong tuần đầu tháng 11, phòng Tâm lí học đường Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức tiết học “An toàn khi online” dành cho học sinh khối 7. Tiết học giúp học sinh nâng cao hiểu biết về an toàn mạng, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn và biết cách ứng phó phù hợp trước các tình huống không mong muốn trong thế giới trực tuyến.

Nguy cơ rình rập sau màn hình

Buổi học được dẫn dắt bởi các giáo viên thuộc Phòng tâm lí học đường của Nhà trường. Các cô đã chỉ rõ thực trạng và cách sử dụng mạng xã hội của các bạn trẻ hiện nay, nêu ra những lợi ích của mạng xã hội: khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng, hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập, mở rộng cơ hội giao lưu kết nối, mang lại không gian giải trí, thư giãn lành mạnh. Nhưng phía sau những màn hình điện thoại bắt mắt ấy lại tiềm ẩn những rủi ro đáng tiếc như: nghiện Internet làm mất thời gian, mất tập trung; bắt gặp thông tin sai lệch, không phù hợp với độ tuổi; bạo lực mạng, công kích cá nhân, lan truyền hình ảnh riêng tư,...

Thông qua các trò chơi thú vị kết hợp lối truyền đạt gần gũi của giáo viên, học sinh đã nhanh chóng nắm được kiến thức, khiến tiết học trở nên sôi động

Lớp học là không gian đối thoại mở cho học sinh

Bên cạnh đó, Internet còn trở thành công cụ cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo và bắt cóc trực tuyến với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, chúng có thể đánh cắp hình ảnh cá nhân, giả mạo danh tính, tạo ra những câu chuyện “bẫy lòng tin” để chiếm đoạt thông tin, dụ dỗ nạn nhân bỏ nhà ra đi hay bắt giữ “con tin” chuộc tiền. Những nguy cơ ấy chính là lời cảnh tỉnh để mỗi người dùng, đặc biệt là học sinh, cần tỉnh táo, cẩn trọng và biết tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Các cô phân tích kĩ những rủi ro, tác hại của việc sử dụng mạng xã hội không an toàn, nhằm nâng cao nhận thức của học sinh

An toàn mạng: Từ nhận thức đến hành động

Học sinh được chia thành các nhóm thảo luận xoay quanh bốn nội dung chính: ứng phó với nội dung độc hại, ứng phó với bắt nạt trực tuyến, ứng phó với lừa đảo trực tuyến và ứng phó với rủi ro sức khỏe tinh thần và thể chất. Đây không chỉ là hoạt động giúp các bạn hiểu sâu hơn về những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường mạng, mà còn là cơ hội để rèn luyện tư duy phản biện, kĩ năng hợp tác và khả năng xử lí tình huống thực tế. Qua mỗi phần thảo luận, các nhóm học sinh đã cùng nhau chia sẻ quan điểm, đề xuất những giải pháp mang tính thực tiễn như: lựa chọn nguồn chính thống, suy nghĩ trước khi chia sẻ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lí thời gian sử dụng Internet,...

Học sinh tích cực làm việc nhóm, thảo luận đưa ra những biện pháp thực tế trong các tình huống trên không gian mạng với thông điệp “Hãy là công dân số văn minh và an toàn”

Sau khi được tham gia tiết học trải nghiệm, học sinh Nguyễn Minh Khang (lớp 7A3) đã chia sẻ: “Qua tiết học, em đã học được nhiều điều vô cùng mới mẻ về chủ đề “An toàn trên không gian mạng”. Em đã tìm hiểu về những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng mạng xã hội và các biện pháp phòng tránh cụ thể. Đối với em, tiết học này đã để lại nhiều bài học cũng như nhiều kinh nghiệm quý giá.”

Việc trang bị cho học sinh kiến thức thực tiễn đã khẳng định định hướng đúng đắn của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự quan tâm, các thầy cô đến sự an toàn trên không gian mạng của học sinh, để môi trường học tập, sinh hoạt của các em luôn lành mạnh, tích cực. Qua tiết học, học sinh đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và kĩ năng cần thiết về an toàn trên không gian mạng, biết cách sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, hiệu quả và chủ động xử lí, ứng phó trước những rủi ro có thể xảy ra. Hi vọng rằng, học sinh đã có được cái nhìn toàn diện về thế giới mạng, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân và biết điều chỉnh hành vi để Internet trở thành công cụ hữu ích phục vụ các công việc cần thiết.

Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1)

Ảnh: Phòng Tâm lí học đường - GVCN khối 7