Tiếp nối chuyến hành trình khám phá các câu lạc bộ định hướng (CLB) của mái trường mang tên Bác, xin được giới thiệu với bạn đọc các CLB: CLB Lịch sử (AHC), CLB Môi trường xanh (GEC), CLB Khoa học (SPC), CLB Phóng viên trẻ (YRC), CLB Yêu thích đọc sách (NRC) và CLB Thiết kế đồ họa (DDC).


Khám phá các CLB định hướng của Trường Nguyễn Tất Thành (Phần 1)

Khám phá các CLB định hướng của Trường Nguyễn Tất Thành (Phần 2)

7. CLB Lịch sử (AHC)

Nếu bạn là người có niềm yêu mến đặc biệt với lịch sử và mong muốn được làm việc với những người có cùng sở thích thì AHC chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua! Ra đời vào năm 2016, AHC được biết đến là một CLB sôi nổi và thành công với những hoạt động tiêu biểu phải kể đến như: The Ishtar Project - dự án đấu tranh cho nữ quyền, Đài phát thanh những ngày xưa cũ,... và những giờ sinh hoạt dưới cờ vô cùng bổ ích. Bên cạnh đó, CLB còn có những buổi sinh hoạt chủ đề thú vị để các bạn học sinh có thể cùng nhau trao đổi và học hỏi kiến thức lịch sử.


Thầy giáo phụ trách Trần Thanh Quang cùng các thành viên Gen 4 CLB AHC


Buổi sinh hoạt chủ đề diễn ra trong không khí sôi nổi với sự nhiệt tình tham gia của các thành viên


Chương trình “Đài phát thanh những ngày xưa cũ” thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh

Đến với AHC, các thành viên không chỉ được thỏa mãn niềm đam mê tìm về với những mảnh ghép quá khứ mà còn được làm quen với nhiều người bạn mới, được tham gia nhiều hoạt động lớn nhỏ khác nhau để vừa được trau dồi hiểu biết chuyên môn, vừa có cơ hội được rèn luyện các kĩ năng mềm của bản thân. Mong rằng trong tương lai, CLB Lịch sử AHC sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của mình, phát triển ngày càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

8. CLB Môi trường xanh (GEC)

Được thành lập vào năm 2012 với mong muốn góp phần làm môi trường của chúng ta thêm xanh - sạch - đẹp hơn, tới nay, CLB GEC đã tổ chức được nhiều hoạt động khác nhau và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ thầy và trò Trường Nguyễn Tất Thành. Nhắc tới GEC, không thể không kể đến hoạt động về Giờ Trái Đất: 60+, Chào học sinh lớp 6, những giờ sinh hoạt dưới cờ đầy thú vị và ý nghĩa, ... Ngoài ra, GEC còn có nhiều hoạt động khác như phổ biến cách phân loại rác và tuyên truyền về các hoạt động gìn giữ, bảo vệ môi trường tới các bạn học sinh, phối hợp cùng các tổ chức ngoài Nhà trường nhằm đẩy mạnh phong trào và nâng cao ý thức của học sinh trong công tác bảo vệ môi trường.


Hoạt động tuyên truyền về Giờ Trái Đất: 60+


Hoạt động giao lưu, trao đổi với đoàn học sinh đến từ Đan Mạch


CLB GEC trong chương trình Chào học sinh lớp 6

Với niềm đam mê, nhiệt huyết và những điểm mạnh, kinh nghiệm sẵn có, hi vọng rằng CLB GEC sẽ tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa trong việc lan tỏa tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm với môi trường tới các bạn học sinh.

9. CLB Khoa học (SPC)

CLB SPC là nơi hội tụ những nhân tố có chung niềm đam mê Khoa học của mái trường mang tên Bác. Trải qua 6 năm hoạt động, CLB đã gặt hái được nhiều thành công trong nhiều hoạt động lớn nhỏ khác nhau như: YOUNG MAKERS DAY - Ngày hội sáng tạo trẻ, Triển làm khoa học, STEM - Giáo dục về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học; tham gia vào chương trình Chào học sinh lớp 6, Chào học sinh lớp 10 Leviosa,...


Các thành viên tự tin thể hiện bản thân trong hoạt động trải nghiệm thú vị của CLB


Phần trình diễn thú vị và đầy bất ngờ của SPC trong dịp giới thiệu CLB


SPC góp mặt trong chương trình “Chào học sinh khối 10 - Leviosa”

SPC là nơi các bạn học sinh được thỏa mãn niềm đam mê khoa học; được tìm hiểu và áp dụng kiến thức sách vở vào thực tế. Không chỉ vậy, các thành viên còn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp nơi có những người cùng chung sở thích, được tham gia vào các hoạt động thú vị của CLB và các cuộc thi nghiên cứu khoa học. Với niềm đam mê cháy bỏng và sự sáng tạo, chuyên nghiệp của mình, CLB SPC hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn học sinh thật nhiều trải nghiệm bổ ích, đáng nhớ trong những năm học tới.

Ba CLB AHC, GEC và SPC đã và đang góp phần quan trọng trong việc giúp các bạn học sinh định hướng và tạo tiền đề cho nghề nghiệp tương lai. Đây cũng là những mái nhà nuôi dưỡng niềm đam mê trong các bạn học sinh, là sân chơi bổ ích, lí thú mang nét rất riêng của ngôi trường Nguyễn Tất Thành. Chuyến hành trình khám phá các CLB định hướng đã đi được đến chặng đường thứ ba rồi. Hãy cùng đón chờ phần tiếp theo để được biết thêm nhiều điều thú vị về mái trường mang tên Bác nhé!

10. CLB Phóng viên trẻ (YRC)


Các thành viên thế hệ thứ 7 và 8 của YRC

Luôn có mặt tại các sự kiện lớn nhỏ của trường từ Leviosa - Chào học sinh lớp 10, Chào học sinh lớp 6, Halloween, English festival hay các giải đấu Thể thao cấp Trường ĐHSPHN, cấp Quận,… để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong và ngoài trường, YRC đã và đang tạo nên một môi trường hoạt động thật năng động. Các thành viên CLB được rèn luyện và đào tạo các kĩ năng trọng tâm mà một phóng viên cần có như kĩ năng đặt nhan đề cho bài viết, tìm nguồn thông tin một cách chuyên nghiệp và chỉn chu, kĩ năng chụp ảnh,… từ đó tạo nên những bài viết hoàn chỉnh, có nội dung sáng tạo và đăng tải lên website của trường.


YRC gây ấn tượng tại sự kiện “Chào học sinh lớp 6"

Trải qua 9 năm hoạt động, với sự kiện thường niên như Xanh biến tấu được hưởng ứng nhiệt tình bởi học sinh toàn trường, YRC đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng.


Sự kiện Xanh biến tấu mùa 4 với chủ đề “Nụ cười”

11. CLB Yêu thích đọc sách (NRC)

Được thành lập vào năm 2016, NRC là nơi dành cho những người có niềm đam mê với việc đọc sách trong ngôi trường mang tên Bác. Qua những sự kiện thường niên thú vị và bổ ích như Hội sách Paper Wings, cuộc thi giới thiệu sách “Sách và tôi” hay những buổi giao lưu với các tác giả, cũng như những bài đăng vô cùng lí thú về sách trên fanpage NRC- NTT Readaholics Club, CLB đã lan tỏa tình yêu đọc sách đến đông đảo các bạn học sinh. Từ đó, NRC đã dần khẳng định vị thế của mình, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của Trường Nguyễn Tất Thành.


Các bạn học sinh giao lưu với diễn giả nổi tiếng: Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh


Hội sách Paper Wings 2019 với chủ đề “Trang sách ước mơ”


Cuộc thi giới thiệu sách “Sách và tôi” 2019 với chủ đề “Khát vọng bay lên cùng trang sách”

NRC đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển văn minh đọc sách và trau dồi thêm vốn hiểu biết của các bạn học sinh về sách và tầm quan trọng của nó. Là thành viên của NRC, các học sinh sẽ có cơ hội làm quen, giao lưu với những người cùng có chung sở thích đọc sách, đồng thời chia sẻ những suy tư, tình cảm liên quan đến những trang sách hay và ý nghĩa.

12. CLB Thiết kế đồ họa (DDC)

Bạn là người hứng thú với thiết kế đồ họa và đang tìm một môi trường mới để trải nghiệm? Câu lạc bộ DDC (Dynamic Designer Club) – CLB Thiết kế đồ họa có định hướng kết hợp với học nghề của Trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành sẽ là một “sân chơi” thú vị giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê. Dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn kết hợp cùng các “chuyên gia” trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, các bạn học sinh có cơ hội thực hành tạo ra sản phẩm của riêng mình, từ đó có thêm kiến thức giúp định hướng nghề nghiệp trong tương lai.


Tích cực tuyển thành viên


Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa với chuyên gia

Trong một năm hoạt động vừa qua, các thành viên mới đã được chuyên gia và các anh chị đi trước giảng dạy, được tham gia vào hoạt động thiết kế của trường. Trở thành một phần của CLB, bên cạnh việc thỏa sức sáng tạo với những sản phẩm độc đáo của riêng mình, các bạn học sinh còn có cơ hội nhận được những chứng chỉ, giải thưởng về lĩnh vực thiết kế đồ họa. Bạn sẽ có cơ hội thử sức với cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa Thế giới, hay học chứng chỉ ACA - chứng chỉ quốc tế chứng nhận kĩ năng sử dụng sử dụng phần mềm Adobe trong thiết kế web và các ứng dụng truyền thông phổ biến hiện nay.


Thành viên CLB là nòng cốt của đội tuyển thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới

Các “tác phẩm” do thành viên Câu lạc bộ DDC tự tay làm nên sẽ được trưng bày trong trường, vừa tô điểm thêm vẻ đẹp cho mái nhà chung Nguyễn Tất Thành, cũng là một cách khích lệ tinh thần sáng tạo, sự tự tin trong mỗi bạn học sinh. Vì vậy, các bạn đừng ngại ngần khi tham gia gắn kết với DDC bởi hơn hết, CLB là một mái nhà ấm áp để bạn sẻ chia và học hỏi!

Lời kết

Như vậy, các câu lạc bộ định hướng đã tạo được tiếng vang, dần khẳng định vai trò cần thiết cũng như vị thế quan trọng của mình ở trong và ngoài trường cũng như để lại nhiều dư âm trong lòng mỗi học sinh Nguyễn Tất Thành. Từ đó, từng cá nhân với những cá tính riêng biệt, độc đáo đã hội tụ lại để vẽ nên một bức tranh đầy sắc màu phong phú  cho mái trường mang tên Bác.


Các câu lạc bộ với những màu sắc khác nhau


Khám phá các CLB định hướng của Trường Nguyễn Tất Thành (Phần 1)

Khám phá các CLB định hướng của Trường Nguyễn Tất Thành (Phần 2)


Bài viết: Vũ Khánh Vi (10D1), Đặng Quỳnh Chi (11D2), Hoàng Châu Anh (10D3), Phạm Quỳnh Chi (11D2)

Ảnh: Sưu tầm