Thấu hiểu những băn khoăn của học sinh trước ngưỡng cửa lựa chọn tương lai, vào chiều thứ Năm (02/4/2026), Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh dành cho các NTT-ers, đặc biệt là học sinh khối 12. Với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chương trình mang đến những thông tin tuyển sinh hữu ích cùng định hướng thiết thực, giúp học sinh tự tin lựa chọn con đường phù hợp với bản thân.

Từ những thắc mắc đến lựa chọn vững vàng

Lựa chọn hướng đi cho tương lai luôn là một chặng đường quan trọng nhưng không ít áp lực đối với mỗi học sinh. Vào năm 2026, khi những đổi mới trong chương trình và hình thức thi tiếp tục được áp dụng và triển khai, nhiều bạn trẻ cùng phụ huynh vẫn không tránh khỏi những trăn trở trước khi đưa ra quyết định. Xuất phát từ thực trạng đó, Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh được tổ chức như một điểm tựa, nhằm đồng hành, giải đáp và góp phần mở ra những hướng đi phù hợp cho học sinh dưới mái trường mang tên Bác.

Chương trình vinh dự chào đón sự góp mặt của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục và tuyển sinh: PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo), TS. Trần Cường (Phó Trưởng phòng Đào tạo - Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), PGS.TS. Hoàng Xuân Bình (Trưởng khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội), TS. Hà Mạnh Tuấn (Phó Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội), TS. Phạm Sỹ Cường (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành) cùng các đại diện của 51 trường đại học, học viện, trung tâm đào tạo, trung tâm du học trong và ngoài nước.

TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường và PGS. TS. Lê Thị Mai Oanh - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm học 2025-2026

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố, mỗi thí sinh chỉ được đăng kí tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung, đặc biệt các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển 5 nguyện vọng đầu tiên và điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế tối đa là 1,5 điểm. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết: Việc quy định tối thiểu 15 nguyện vọng xuất phát từ thực tế đăng kí và trúng tuyển của học sinh qua phân tích dữ liệu, nhằm hạn chế sự lãng phí nguồn lực xã hội và tránh làm “loãng” ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn ngành học. Thống kê cho thấy, khoảng 90% thí sinh trúng tuyển trong 10 nguyện vọng đầu, vì vậy số lượng nguyện vọng được mở rộng chủ yếu mang tính dự phòng. Bên cạnh đó, quy định xét tuyển vào ngành sư phạm trong 5 nguyện vọng đầu được đưa ra nhằm đảm bảo sự nghiêm túc, trách nhiệm và niềm đam mê thực sự của những người mong muốn theo nghề giáo. Việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển cũng góp phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình tuyển sinh.

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học chia sẻ về những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026

TS. Hà Mạnh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội giải đáp về mối liên hệ chặt chẽ giữa kĩ thuật và đời sống cùng các ngành học mới mang lại lợi thế tương lai

Những thắc mắc từ học sinh về quy chế tuyển sinh, ngành học được giải đáp trực tiếp bởi các chuyên gia

TS. Trần Cường - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tư vấn cho học sinh về những lưu ý khi đăng kí nguyện vọng và xét tuyển

Khi nhận được câu hỏi từ một học sinh về việc nhà trường có phân chia chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh hay không và làm thế nào để tránh đăng kí nguyện vọng dàn trải, TS. Trần Cường - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: Nhà trường không phân bổ chỉ tiêu riêng cho từng phương thức mà xét tuyển chung trên hệ thống, lựa chọn kết quả cao nhất của thí sinh. Vì vậy, mỗi phương thức đăng kí đều là một cơ hội, song thí sinh cần cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lí, phù hợp với năng lực và thành tích của bản thân.

PGS. TS. Hoàng Xuân Bình - Trưởng khoa Kinh tế quốc tế - Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội giới thiệu những cách thức kết nối sinh viên với doanh nghiệp nước ngoài và các kiến thức từ chương trình giảng dạy phục vụ cho nghề nghiệp tương lai

TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tư vấn cho học sinh lựa chọn nguyện vọng dựa trên sự cân bằng giữa năng lực và sở thích cá nhân

Nhiều học sinh vẫn còn nhầm lẫn giữa cảm hứng nhất thời và năng lực thực sự của bản thân, TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường phân biệt một cách rõ ràng: Cảm hứng nhất thời đến nhanh và cũng dễ vụt tắt, trong khi năng lực là kết quả của quá trình rèn luyện, tích lũy và mài giũa lâu dài. Vì vậy, điều quan trọng là biết nuôi dưỡng và chuyển hóa những cảm hứng nhất thời thành đam mê bền vững để không ngừng phát triển bản thân.

Từ những điểm khởi đầu đến ước mơ rộng mở

Sau buổi tọa đàm, những gian hàng tư vấn của các trường đại học, học viện, trung tâm đào tạo, trung tâm du học trong và ngoài nước đã tạo nên không gian trao đổi sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh và cha mẹ học sinh tham gia. Tại đây, các đơn vị trực tiếp cung cấp thông tin về chương trình học, điều kiện tuyển sinh, cơ hội việc làm cũng như lộ trình du học, giúp học sinh có cái nhìn rõ ràng và thực tế hơn. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các gian hàng còn mang đến những giải pháp thiết thực, kịp thời giải đáp băn khoăn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh tự tin hơn trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp cho tương lai.

Đại diện của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giải đáp tận tình các thắc mắc từ học sinh và cha mẹ học sinh

Đại diện các trường đại học tư vấn nhiệt tình cho học sinh khối 12

Bàn tư vấn của các công ty du học cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cha mẹ học sinh

Khép lại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm học 2025-2026, những thông tin bổ ích, những cuộc trò chuyện chân thành cùng trải nghiệm thực tế đã góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về bản thân và con đường phía trước. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện, ngày hội còn là bước đệm quan trọng, tiếp thêm sự tự tin để các bạn trẻ vững vàng đưa ra lựa chọn cho tương lai. Từ những định hướng hôm nay, mong rằng mỗi NTTer sẽ dần tìm thấy lối đi phù hợp và viết nên hành trình của riêng mình.

Bài viết: Giang Bảo Ngọc (10D1)

Ảnh: Lê Phan Nhật Thi (11D2) - Sưu tầm