Sáng ngày 12/11/2025, học sinh hai lớp 12A3 và 12D2 được tham gia tiết học trải nghiệm “Resilience and sustainability for Logistic and Supply Chain Management” với giảng viên trường Đại học Sydney (Úc). Đây là cơ hội giúp học sinh được trực tiếp tìm hiểu về các tính chất của ngành Quản lý Hậu cần và Chuỗi cung ứng, vấn đề A.I và chuyển đổi số trong nhóm ngành này.
“Logistic” và “A.I” là những khái niệm không còn quá nhiều mới mẻ với thế hệ học sinh ngày nay, đặc biệt trong quá trình định hướng nghề nghiệp. Gắn liền với xu hướng chuyển đổi số của xã hội, việc học sinh cập nhật và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về những ngành nghề, công cụ này là vô cùng cần thiết. Đó là lí do Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã hợp tác cùng Trường Đại học Sydney (Úc) tổ chức buổi học trải nghiệm “Logistic và A.I transition” cho học sinh lớp 12A3 và 12D2 với sự góp mặt của tiến sĩ Geoffrey Clifton và anh Aiden Bùi, đại diện của trường.
Dr. Geoffrey Clifton - giảng viên môn Kinh doanh và Quản lý của trường Đại Học Sydney - chủ trì buổi trải nghiệm
Để học sinh có thể từng bước tìm hiểu về chủ đề lần này, giáo sư Geoffrey Clifton đã chia sẻ hai nội dung chính: “Quản lý Hậu cần và Chuỗi cung ứng” và “A.I và sự Số hóa”. Lần lượt các phần được bóc tách một cách chi tiết trong bài thuyết trình của thầy, đi kèm với những ví dụ thiết thực và dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh tham dự.
Phần “Quản lý Hậu Cần và Chuỗi cung ứng” bắt đầu từ định nghĩa của từ “logistic” cũng như quá trình thay đổi, phát triển của nó trong xã hội hiện đại. Ngành nghề này tuy không quá xa lạ, nhưng thường chỉ được hiểu một cách mơ hồ, vậy nên giáo sư Geoffrey Clifton đã mở rộng và đi sâu vào nhiều khía cạnh chi tiết của những hoạt động thường thấy, từng bước trong quá trình của một chuỗi hàng cung ứng và về các nhóm nghề trong ngành. Những nhóm nghề được nhắc tới và phân tích bao gồm Quản lý Kho hàng, Vận chuyển, “Reverse Logistic” (Quản lý Dòng hàng Ngược) và “Humanitarian Logistic” (Logistic Nhân đạo).
Các học sinh đặt câu hỏi tìm hiểu thêm về ngành nghề
Ngoài ra, giáo sư còn bàn luận về tầm quan trọng của các loại hợp tác, cùng với đó là những vấn đề, khó khăn thường thấy mà ngành cần giải quyết. “Khi mọi người gặp khó khăn trong việc nghĩ tới những bữa ăn tiếp theo của họ, ít ai để tâm tới vấn đề môi trường. Hoặc khi mọi người mong muốn các công ty tạo ra các sản phẩm “xanh” hơn, tốt hơn, nhưng chưa chắc đã có đủ tiền để chi trả cho điều đó”, giáo sư đã đặt ra các tình huống thiết thực khi giải thích về một trong những vấn đề lớn của nghề Quản lý Kho hàng.
Bánh mỳ quen thuộc trở thành ví dụ thiết thực như một cách hình tượng hóa vấn đề cần bàn tới
Cùng nhau thảo luận về câu hỏi giáo sư đặt ra: “Bạn cho rằng đâu là những vấn đề chính của ngành Quản lý Hậu cần và Chuỗi cung ứng ở Việt Nam?”
Phần “A.I và sự Số hóa” mở đầu với sự so sánh thú vị giữa con người và máy móc. Với xu hướng chuyển đổi số trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, những khái niệm như quá trình phân tích dữ liệu, mạng tối ưu hóa và cả yếu tố con người được thảo luận, giúp học sinh nắm bắt được những công cụ, phương pháp có thể sử dụng trong công việc tương lai, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về việc sử dụng những công nghệ mới tân tiến này sao cho hiệu quả và hợp lí.
Kết thúc buổi trải nghiệm là những thông tin về các ngành học tại Trường Đại học Sydney cùng một trò chơi thú vị để giới thiệu về ngôi trường, được chủ trì bởi anh Aiden Bùi.
Học sinh hào hứng tham gia vào trò chơi Menti giới thiệu về Trường Đại học Sydney
Tiết học trải nghiệm “Logistic và A.I transition” đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của học sinh lớp 12 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Qua những lời chia sẻ và hoạt động bổ ích, học sinh hiểu thêm về những ngành nghề mới, bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội. Buổi học không chỉ tạo cơ cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về sự phát triển của công nghệ trong tương lai, mà còn trang bị những kiến thức cần thiết cho những dự định sau này của học sinh ngôi trường mang tên Bác.
Thực hiện: Phạm Ngọc Bảo Châu (11D5)



