Vào sáng thứ Hai (17/3/2025) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh với các cuộc tranh luận đầy kịch tính xoay quanh chủ đề “The Power of Cultural Exchange in a Globalized World (Sức mạnh của giao lưu văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa)” đến từ 6 gương mặt tài năng thuộc hai khối THCS và THPT. Các thí sinh đã xuất sắc thể hiện những lập luận sắc bén và góc nhìn sâu sắc về sự kết nối giữa các nền văn hóa.
Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh là một trong những hoạt động thường niên của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “English Festival”, nơi học sinh có cơ hội thể hiện tiếng nói của bản thân, rèn luyện kĩ năng giao tiếp tiếng Anh, tư duy phản biện và sự tự tin trước đám đông. Đây không chỉ là sân chơi để các NTT-ers tự tin bày tỏ quan điểm mà còn giúp các bạn mở rộng hiểu biết về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Chung kết cuộc thi năm nay với chủ đề “The Power of Cultural Exchange in a Globalized World (Sức mạnh của giao lưu văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa)” có sự góp mặt của 6 thí sinh xuất sắc nhất: Đặng Vũ Hiệp (8A1), Vũ Bảo Ngọc (8A2), Phạm Sơn Bách (8A4), Tô Diệu Khanh (10D5), Nguyễn Gia Lương (11D4), Trần Vũ Phương Thảo (11D5).
Sáu thí sinh đã xuất sắc giành được tấm vé bước vào vòng Chung kết
Các thí sinh tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thể hiện tư duy sắc bén và cá tính qua từng lập luận
Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao kĩ năng sử dụng ngoại ngữ và mở rộng góc nhìn về thế giới. Thông qua những màn tranh luận sôi nổi, các NTT-ers không chỉ học được cách phân tích vấn đề, lập luận chặt chẽ, sắc bén mà còn rèn giũa sự tự tin, bản lĩnh trước đám đông, giúp các bạn phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất. Hi vọng rằng với sự nỗ lực và quyết tâm, các bạn sẽ gặt hái được những thành tích xứng đáng, tiếp tục khẳng định bản thân và ghi dấu ấn trên “bảng vàng” của nhà trường.
Bài viết: Dương Gia Linh (11A1)
Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Nguyễn Thảo Nhi (7A5)