Sáng thứ Bảy (04/02/2023) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công Chung kết cuộc thi Giới thiệu sách lần thứ 10 với chủ đề: Cuốn sách thay đổi tôi. Trải qua mười năm được tổ chức dưới mái trường mang tên Bác, cuộc thi đã trở thành nơi gặp gỡ và kết nối quen thuộc của các bạn học sinh có chung niềm đam mê với những trang sách, từ đó góp phần nâng cao văn hoá đọc và khơi gợi, hình thành niềm yêu thích, thói quen đọc sách cho học sinh toàn trường.


Chương trình mở đầu với màn biểu diễn ca khúc “Tìm lại” trên nền nhạc rock đầy sôi động từ CLB Âm nhạc (M4U)

Mười hai bài giới thiệu sách của học sinh khối THCS và THPT đã xuất sắc vượt qua hơn 100 bài dự thi toàn trường để tiến vào vòng chung kết. Phần trình bày của các nhóm dự thi đều là những chia sẻ chân thành, xuất phát từ chính cảm nhận thật của học sinh, mang đậm dấu ấn cá nhân, nên có sức mạnh chạm đến trái tim, khiến người nghe thấu hiểu và hoà cùng dòng chảy của cuốn sách. Các nhóm học sinh đã cố gắng làm nổi bật được những điều tích cực từ cuốn sách giúp bản thân thay đổi từ những điều nhỏ bé, giản đơn trong suy nghĩ đến cách đối nhân xử thế, cách nhìn nhận cuộc sống ở thực tại. Đó chính là sức mạnh của sách - sức mạnh của sự lan toả, kết nối, gắn bó những tâm hồn đồng điệu.


Học sinh Phạm Sơn Bách (6A4) mở đầu với phần giới thiệu cuốn sách “Mùa xuân vắng lặng” (Rachel Carson) - tác phẩm viết về vấn nạn ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của con người lên thiên nhiên - Giải Nhì


Học sinh Từ Thuỳ Chi (6A6) mang đến cho người nghe những bài học ý nghĩa về quan điểm sống là chính mình với cuốn sách “Mặc kệ thiên hạ - sống như người Nhật” (Mari Tamagawa) - Giải Ba


Những chia sẻ đầy thấm thía của học sinh Hà Diệp Anh (7A6) về một vấn đề tâm lí khá phổ biến hiện nay - hội chứng “overthinking” trong cuốn “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều” (Nguyễn Đoàn Minh Thư) - Giải Nhì


Học sinh Lê Phan Nhật Thi (8A5) gây ấn tượng mạnh trong bài giới thiệu cuốn “Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo” (Mộ Nhan Ca) với phong thái thuyết trình tự tin, giàu cảm xúc - Giải Nhất


“Cuộc đời rực rỡ đừng sống không màu” của Lý Tư Viên là cuốn sách viết về những “gia vị” giúp cuộc sống trở nên thú vị và hạnh phúc hơn mà nhóm học sinh Trần Khánh Lê, Nguyễn Phương Chi, Phạm Thị Kim Dung (8A5) giới thiệu cho bạn đọc - Giải Ba

 

Theo lời kể nhẹ nhàng, sâu lắng của Ngô Nhã Phương, Vũ Khánh An (10D2), người nghe có thể nhìn thấy mình trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và mục đích sống của bốn chị em nhà March trong cuốn sách “Little Women” (Louisa May Alcott) - Giải Nhì


Nội dung cuốn sách “Những kẻ âu lo” (Fredrick Backman) được truyền tải tới người nghe thông qua hình thức một buổi trị liệu tâm lí do nhóm học sinh Lê Trần Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Thanh Thư, Nguyễn Phương Linh (10D4) thể hiện - Giải Nhì


Câu chuyện đầy xúc động trong “Cây cam ngọt của tôi” (Jose Mauro) đã chạm đến trái tim độc giả qua phần giới thiệu của học sinh Nguyễn Hoàng Thụ Anh, Ngô Bảo Nguyên, Mai Linh (11D1) - Giải Nhất


Học sinh Hoàng Lê Thu Nguyên (11D1) mang đến câu chuyện về những nuối tiếc của quá khứ, hiện tại và tương lai trong “Khi tách cà phê còn chưa nguội” (Toshikazu Kawaguchi) - Giải Ba


Những “mẹo nhỏ” để tạo nên thói quen tốt và khắc phục thói quen xấu được chia sẻ trong phần giới thiệu cuốn sách “Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ” (James Clear) của Lữ Tố Quỳnh Trâm và Nguyễn Ngọc Hà Linh (11D3) - Giải Ba


“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” (Rosie Nguyễn) với những băn khoăn và ước vọng đẹp đẽ của tuổi trẻ là cuốn sách được Vương Trung Quốc, Trần Thuỳ Linh và Thiều Quang Thái (11N2) gửi gắm tới bạn đọc - Giải Ba



Cuốn sách “Lấy nước đường xa” (Linda Sue Park) gửi gắm những bài học cao cả về khát vọng sống, sự quyết tâm và ý chí vượt khó của con người qua phần trình bày lôi cuốn của nhóm học sinh Lương Nhật Linh, Vũ Anh Đức và Phan Trần Bảo Trâm (12D2) - Giải Nhất


Các nhóm dự thi đã có những phần giới thiệu sách ấn tượng, thú vị


Chúc mừng các học sinh đạt giải trong cuộc thi Giới thiệu sách năm học 2022-2023

Trong thời đại phát triển của Internet và các thiết bị điện tử, đọc sách có xu hướng bị thay thế bởi các hoạt động giải trí khác. Vì vậy, cuộc thi “Sách và tôi” chính là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp học sinh toàn trường thêm trân trọng, yêu thích và đam mê sách truyện, đồng thời phát triển khả năng cảm thụ và kĩ năng thuyết trình của học sinh. Xin chúc mừng các học sinh đạt giải và mong rằng, cuộc thi sẽ luôn phát huy vai trò của mình, tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy và trò Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành.

Bài viết: Lương Hoàng Mỹ Vi (10D4)

Ảnh: Đỗ Phương Linh (10D1) - Hoàng Gia Khiêm (11N3)