Bát Tràng nổi tiếng là làng nghề làm gốm truyền thống lâu đời. Với thời gian hoạt động lâu năm và sự độc đáo trong các sản phẩm gốm sứ, đây cũng là nơi để chúng ta có thể tìm hiểu về lịch sử nước nhà và trải nghiệm những hoạt động thú vị. Vì vậy, vào thứ Bảy (25/1/2026) vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chuyến đi học tập trải nghiệm liên môn Ngữ văn và Mĩ thuật cho học sinh khối 8 ở làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) với chủ đề: “Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” nhằm giúp học sinh mở rộng hiểu biết về văn hóa, lịch sử và vận dụng vẽ các họa tiết của dân tộc thiểu số trên nền gốm Bát Tràng.

Học sinh được ngồi tại sân đình Bát Tràng để lắng nghe hướng dẫn viên, đồng thời là một người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất này giới thiệu về lịch sử làng nghề Bát Tràng. Làng nghề ra đời và gắn liền với sự phát triển của 1000 năm Thăng Long. Sau hơn trăm năm phát triển, ngôi làng đã tạo nên một quần thể kiến trúc văn hoá, bao gồm những con đường làng nhỏ hẹp và quanh co, đặc trưng của làng cổ và các con đường, các bức tường đều được xây bằng những viên gạch cổ Bát Tràng, hầu như không có hàng rào và được xây rất cao.

Học sinh chăm chú lắng nghe phần giới thiệu về làng nghề Bát Tràng

Một trong những hoạt động trải nghiệm thú vị nhất khi đến làng gốm Bát Tràng là được chính tay mình vẽ nên những họa tiết dân tộc và những hoạ tiết mang phong cách riêng của bản thân. Tại đây, các NTT-ers khối 8 được sử dụng màu nước và cọ để trang trí họa tiết lên các sản phẩm làm từ đất sét. Các sản phẩm này được đem đi nung ở lò nung 1200 độ C để thu được thành phẩm và có thể sử dụng. Đây cũng là khoảng thời gian để học sinh sáng tạo những nét vẽ và tạo nên những sản phẩm gốm sứ mang đậm dấu ấn cá nhân của mình.

 

Các NTT-ers dành trọn tâm huyết để sáng tạo ra những sản phẩm ấn tượng nhất

Đến với Bát Tràng, học sinh không chỉ được hiểu thêm về lịch sử làng nghề và sáng tạo sản phẩm, mà mỗi người cũng có những khoảng thời gian tự do để tham quan các sản phẩm gốm và trải nghiệm những hoạt động khác theo sở thích.

Các học sinh khối 8 háo hức tham quan lò gốm Bát Tràng

Chuyến học tập và trải nghiệm ở làng gốm Bát Tràng không chỉ giúp học sinh mở rộng tầm hiểu biết về lịch sử mà còn khiến mỗi người thêm tự hào về làng nghề truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, mỗi bạn cũng có những khoảng thời gian sáng tạo và thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Chắc hẳn chuyến đi đã trở thành một phần kí ức quý giá trong những năm học tập tại mái trường mang tên Bác.

Bài viết: Đinh Phương Linh (8A1)

Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6)