Vào ngày 22/3/2025 vừa qua, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức cho học sinh khối 6 học tập môn Lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Với chủ đề “Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ trong 10 thế kỉ đầu công nguyên”, học sinh đã được tìm hiểu về những chiến công vang dội của cha ông, từ đó, thêm tự hào về những dấu mốc lịch sử hào hùng của đất nước.
Thực hiện nhiệm vụ chương trình năm học 2024-2025, Tổ Lịch sử của nhà trường đã tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 6 với chủ đề “Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ trong 10 thế kỉ đầu công nguyên”. Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, các NTT-ers đã được trau dồi hiểu biết của mình về lịch sử hình thành cùng những dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ thời kì nguyên thủy đến thế kỉ X. Học sinh được tham quan các phòng trưng bày, quan sát mô hình cùng những sơ đồ “bày binh bố trận”, chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm men thủ công đầu tiên,...
Học sinh chăm chú lắng nghe và tích cực thu thập những thông tin quý báu
Không những vậy, học sinh cũng có thêm nhiều kiến thức bổ ích về thành tựu của nền văn hoá Đông Sơn. Nổi bật nhất là sự phát triển và đạt đến đỉnh cao của nghề trồng lúa nước và luyện kim, đúc đồng. Các NTT-ers được tận mắt quan sát chiếc trống đồng đẹp và có giá trị nhất trong bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn là trống đồng Ngọc Lũ - được Nhà nước công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012 - một trong những biểu tượng của văn hoá Việt Nam, từ đó, hiểu hơn về ý nghĩa của những nét vẽ trang trí trên trống.
Ý nghĩa của những biểu tượng trang trí trên trống đồng Đông Sơn
Những vật dụng hàng ngày của người nguyên thủy
Đặc biệt, học sinh được lắng nghe chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và đầy anh dũng của nhân dân Việt Nam như: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lí Bí, Phùng Hưng,... cùng với trận chiến vang dội do Ngô Quyền lãnh đạo trên sông Bạch Đằng năm 938. Với giọng kể đầy cảm xúc của hướng dẫn viên, các NTT-ers như được hòa mình vào không khí hào hùng của lịch sử dân tộc, thêm tự hào về tinh thần đấu tranh kiên cường và bất khuất của nhân dân Việt Nam.
Nhằm củng cố bài học cho học sinh, hướng dẫn viên của Bảo tàng đã tổ chức những hoạt động, trò chơi đồng đội ngoài trời, giúp học sinh khối 6 khắc sâu hơn những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 10 thế kỉ đầu công nguyên. Bên cạnh đó, các NTT-ers cũng cùng nhau tham gia đóng cọc xuống cát, nhảy bao bố vượt qua những bãi cọc để ghép thành một bức tranh “Trận chiến trên sông Bạch Đằng” trên bảng. Kết thúc buổi trải nghiệm, mỗi lớp cử ra một đại diện xuất sắc nhất để thuyết trình về diễn biến của trận chiến lẫy lừng này.
Các NTT-ers hào hứng và tích cực tham gia trò chơi
Các NTT-ers khối 6 thuyết trình đầy tự tin
Kết thúc buổi trải nghiệm đầy ý nghĩa, bạn Trần Khánh My - học sinh lớp 6A7 chia sẻ cảm xúc của mình: “Đây là lần đầu tiên mình được đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, mình cảm thấy rất hào hứng với những kiến thức mà các thầy cô hướng dẫn viên đã nhiệt tình giới thiệu. Mình cũng thấy bản thân thật may mắn và tự hào khi là một công dân nước Việt. Từ đó, mình càng tự nhủ phải cố gắng học tập để không làm phụ công lao to lớn của ông cha”. Mong rằng, sau buổi trải nghiệm học tập tại đây, các học sinh khối 6 sẽ thêm yêu, tự hào về đất nước và trân trọng những đóng góp của cha ông để viết tiếp trang sử hào hùng ấy.
Bài viết: Phạm Phương Thảo (6A7)
Ảnh: Phạm Phương Thảo (6A7) - Phạm Nguyễn Bảo Lâm (6A2)