Ngày 21/4/2025 vừa qua, học sinh đến từ trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cùng trường Anderson Serangoon Junior College (Singapore) đã có buổi giao lưu trực tuyến về nghiên cứu khoa học qua nền tảng Google Meet. Buổi gặp gỡ không chỉ là nơi các học sinh trao đổi về kiến thức khoa học mà còn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ văn hóa giữa hai nước.

Vào lúc 15:30 theo giờ Việt Nam, buổi giao lưu trực tuyến mở đầu với phần chào mừng và giới thiệu văn hóa Singapore từ những người bạn ngoại quốc. Các bạn vô cùng hào hứng khi chia sẻ về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, các lễ hội và hệ thống giáo dục tại Singapore, đặc biệt là cuộc sống học đường ở ngôi trường ASRJC.

Những người bạn đến từ đảo quốc Sư tử giới thiệu về món ăn truyền thống của Singapore

Học sinh Singapore chia sẻ về phương pháp giáo dục STEM  tại đảo quốc Sư tử

Đáp lại sự nồng nhiệt đó, câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc đã chuẩn bị một bản hòa tấu công phu với các nhạc cụ dân tộc cổ truyền để giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam tới những người bạn Singapore. Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cũng rất tự hào giới thiệu về nền văn hóa và giáo dục Việt Nam, đồng thời chia sẻ về những trải nghiệm đặc biệt khi là một học sinh của mái trường mang tên Bác.

Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành giới thiệu về văn hóa Việt Nam

Nhiều loại nhạc cụ truyền thống được các học sinh CLB Nhạc cụ dân tộc tự tin trình diễn

Bên cạnh đó, học sinh trường Nguyễn Tất Thành còn được tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học với nhiều trường phổ thông tại Singapore và Việt Nam. Cuộc thi thu hút hơn 100 đội thi từ hai nước tham gia. Đây là cơ hội để học sinh giao lưu, nâng cao kiến thức và thể hiện sự sáng tạo và năng lực nghiên cứu khoa học. Đại diện Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đạt giải Bạc trong cuộc thi là nhóm học sinh: Đinh Tuệ Linh (11A4), Bùi Nguyễn Thục Quyên (11A3), Nguyễn Phạm Châu Anh (11A1), Vũ Trường Giang (11A4) và Nguyễn Trọng Duy (11A4).

Năm học sinh đã xuất sắc giành giải Bạc trong cuộc thi nghiên cứu khoa học

Buổi giao lưu kết thúc với phần hỏi đáp tương tác sôi nổi, các câu hỏi về văn hóa, giáo dục và cuộc sống học đường không chỉ giúp học sinh hai trường gắn kết, thấu hiểu nhau hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong học tập và nghiên cứu khoa học. Hi vọng trong tương lai, những hoạt động giao lưu ý nghĩa sẽ được tổ chức nhiều hơn và tình bạn giữa học sinh Việt Nam và Singapore sẽ ngày một bền chặt.

Bài viết: Nguyễn Khánh Chi (10A2)

Ảnh: Tổ Tiếng Anh