Tiếp nối thành công của Hội nghị Học sinh nghiên cứu khoa học lần thứ nhất, ngày 6-2-2013 tại phòng Hội đồng Trường đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai với chủ đề “Khoa học vì con người – Science for humanity”. Sự tập trung, nghiêm túc cao độ cùng những phần thuyết trình, vấn đáp vô cùng căng thẳng nhưng cũng không kém phần thú vị và hào hứng – tất cả đã góp phần tạo nên một hội nghị khoa học thành công ngoài mong đợi.


Đúng 14h, ban giám khảo và các nhóm thuyết trình hầu hết đã có mặt đầy đủ tại phòng Hội đồng để hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng. Mở đầu Hội nghị, ThS Phạm Quốc Toản – Cố vấn BCH Đoàn trường trong vai trò chủ trì đã tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Hội đồng chấm dự án gồm có Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường, thầy Phạm Quốc Toản cùng các cô giáo Đặng Thị Nhung, Trần Thu Hảo, Võ Thị Hải, Lê Thanh Huyền. Bên cạnh đó Hội nghị còn có sự tham gia góp mặt của rất nhiều giáo viên chủ nhiệm các lớp, thầy cô bộ môn và đặt biệt là rất nhiều học sinh trong trường.



Mở đầu chương trình, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh có đôi lời phát biểu trước Hội nghị. Cô chân thành chia sẻ, “Cuộc thi nghiên cứu phát động từ tháng 9 đã nhận được sự ủng hộ, tham gia rất nhiệt tình của mọi học sinh trong trường. Các thầy cô đã phải làm việc vất vả để chọn ra 7 đề tài xuất sắc nhất với sự đắn đo, cân nhắc kĩ càng. Hội nghị năm nay có sự tiến bộ rõ rệt từ khâu tổ chức đến tinh thần tham gia. Điều rõ rệt đó chính là không chỉ mỗi lớp một nhóm tham gia theo chỉ tiêu mà có tận hai nhóm”. Thay mặt hội đồng, cô trân trọng trao tặng cuốn Kỉ yếu hội nghị cho 7 nhóm tiêu biểu nhất cuộc thi này




Trên tổng số 26 dự án đăng kí ban đầu, ban tổ chức đã nhận được 22 dự án, từ đó chọn ra 7 sản phẩm khoa học tốt nhất để thuyết trình, phản biện tại Hội nghị.


Poster lớp 11A4 vàPoster lớp 10A4


Poster lớp 9A4 vàPoster lớp 11D1

 

Poster lớp 8A2 vàPoster lớp 11A5

 

Poster lớp 9A4

Bước vào phần các nhóm báo cáo, bầu không khí trong phòng sôi nổi hơn hẳn.

Đề tài đầu tiên là Thiết bị NSD – No more Sleepy Driver của nhóm tác giả Nguyễn Việt Hải, Đoàn Xuân Khánh, Đào Minh Quang, Tạ Hoài Thương, Nghiêm Việt Mỹ Anh đến từ 11A4. Thiết bị chống ngủ gật cho lái xe của nhóm đã gây được sức thuyết phục lớn, khắc phục nhước điểm và tạo ra nhiều ưu điểm vượt trội so với các thiết bị khác cùng loại. Phần bảo vệ đề án diễn ra gay cấn bởi những câu hỏi hóc búa từ phía ban giám khảo và học sinh cũng như phần trả lời rất hay, đầy sức thuyết phục của nhóm. Bằng niềm đam mê khoa học vượt lên những khó khăn như thương tích trong quá trình hàn mạch, nhóm đã có sự phân công hiệu quả và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến cùng.





Là những đại diện duy nhất đến từ khối 10, ba học sinh Bùi Minh Nghĩa, Hồ Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Ngọc Quang lớp 10A4 đã mang tới Hội nghị đề án Quạt từ cung cấp điện năng có cấu tạo và nguyên lý hoạt động khá đơn giản nhưng nhiều ứng dụng thiết thực, tính khả thi cao. Dự án vẫn đang trong quá trình phát triển để hoàn thiện hơn nữa. Cô Đặng Thị Nhung đã có những góp ý rất hữu ích và chân tình như “thông số đưa vào chưa chính xác, phần giải thích tốt nhưng trình bày chưa được rõ ràng”. Tuy vậy, “cô vẫn rất đề cao tinh thần của nhóm, tuy mới vào lớp 10 nhưng rất năng nổ, tích cực tham gia.”



Xuất phát từ câu nói “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, nhóm tác giả Trịnh Thị Mai Phương, Lã Thu Phương, Lê Thị Phương Hiếu, Nguyễn Thị Phương Thảo đến từ lớp 11A5 đã tạo ra một sản phẩm thu hút phái đẹp ngay từ cái tên – Son dưỡng Homemade. Từ một đề án mỹ thuật của thầy Nguyễn Tuấn Sơn, nhờ có sự hướng dẫn về khoa học của thầy giáo Hà Văn Thức, nhóm đã làm ra loại son dưỡng chất lượng, phù hợp với nhiều đối tượng lại không hề đắt. Những thỏi son các bạn mang đến nhận được rất nhiều đóng góp như mùi còn nặng, mẫu mã chưa đa dạng và câu hỏi thú vị từ cô Trần Thu Hảo: làm thế nào để phân biệt giữa son thật và “son nhái”? Trưởng nhóm còn bật mí rằng sản phẩm bước đầu đã đưa vào kinh doanh và có rất nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là từ các bạn nữ trong trường.



Xuất phát từ sự quan tâm cùng ý thức bảo vệ môi trường, các bạn Chu Kim Đức, Vũ Khắc Dương, Nguyễn Vũ Xuân Anh, Cao Nhật Long lớp 9A4 hợp tác cùng “chị cả” Vũ Minh Phương lớp 11A2 đã tạo nên sản phẩm túi lá mới lạ với mục đích là Giải pháp cho túi nilon, vừa an toàn lại vừa tiện dụng. Chiếc túi làm bằng lá bàng mà nhóm mang đến Hội thảo được mọi người quan tâm chú ý rất nhiều, và thậm chí đã được thầy Phạm Quốc Toản “thử nghiệm” trực tiếp. Vì dự án vẫn đang nghiên cứu tìm ra nguyên liệu tối ưu nên các thầy cô trong Hội đồng chấm đã góp ý cho nhóm rất nhiệt tình, đặc biệt nhất phải kể đến gợi ý của cô Nguyễn Thị Thu Anh – dùng vỏ bắp ngô làm túi và dây mơ làm quai! Câu hỏi tiếng Anh của cô Thanh Huyển cũng được nhóm trả lời rất trôi chảy. Theo lời Minh Phương, thành công của nhóm là nhờ sự làm việc chuyên nghiệp, tích cực, đoàn kết của tất cả mọi người. Nhóm trưởng Chu Kim Đức cũng đã tiết lộ nền tảng xuất hiện ý tưởng của đề án rất đơn giản và gần gũi – nhìn gió thổi khiến lá bàng rụng khắp sân trường!



Một đại diện khác cũng đến từ lớp 9A4 là Lương Quốc Bảo, Trần Việt Anh, Hoàng Nam Anh, Nguyễn Thái Sơn, Vũ Đức Thành bảo vệ đề án Áo đa năng. Tuy mới học lớp 9 nhưng các bạn đã có sự đầu tư kĩ càng, nghiên cứu tốt, trình bày đẹp và rõ ràng, tiện theo dõi. Chiếc áo như điều hòa làm mát ngày hè, sưởi ấm mùa đông, đồng thời có tác dụng như một chiếc cặp nhiều ngăn, rất tiện lợi cho người dùng. Phần trình bày của các bạn rất tự tin, những câu hỏi cũng được trả lời trôi chảy.


Nhóm tác giả Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Tuấn Dương, Nguyễn Hà Kiều Nhung đến từ 11D1 đã chứng minh “không chỉ học sinh ban A mới giỏi khoa học – kĩ thuật” với đề án Sử dụng năng lượng gió để chạy xe đạp điện. Nhóm đã đưa ra những tính toán đầy sức thuyết phục về nhược điểm của xe đạp điện trên thị trường hiện nay và ưu điểm vượt trội của năng lượng gió, từ đó làm nổi bật tính thiết thực của dự án – tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí. Chỉ với một chiếc chong chóng ba cánh đơn giản, đề án của nhóm đã mang đến một giải pháp vô cùng hữu ích cho con người, hứa hẹn sự thành công lớn nếu được áp dụng trong thực thế.




Dự án cuối cùng – V&C (Vegetabiles and Conditions) thuộc về nhóm của Vũ Lê Thủy Tiên, Hoàng Phạm Tuấn Dũng, Trần Hữu Nghĩa, Bùi Hương Trà, Phan Việt Trường lớp 8A2. Tuy là nhóm nhỏ tuổi nhất nhưng nhóm được các thầy cô khen ngợi “trình bày hay nhất, vừa đơn giản lại có sản phẩm thực tế.” Qua việc nghiên cứu sự phát triển của cây trồng với giun đất, rác hữu cơ và nước vo gạo, nhóm mong muốn tìm ra phương án tốt nhất để phát triển ngành nông nghiệp rau sạch cho Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung. Mặc dù chưa phải là một đề án sáng tạo, mới mẻ nhưng tinh thần của các bạn ấy hơn một tháng qua thật đáng khâm phục. Đây cũng là nhóm mang lại cho Hội trường những tiếng cười sảng khoái bằng một câu hỏi hết sức hồn nhiên và dễ thương “Thế nhóm em không có câu hỏi tiếng Anh ạ?”




Hội nghị nghiên cứu khoa học của học sinh lần thứ hai đã diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều câu hỏi phản biện được nêu ra cũng như những lời góp ý tận tâm, quý báu và hữu ích. Qua hội nghị lần này, chúng ta thấy được những tâm huyết, say mê cùng tình yêu khoa học của các bạn học sinh trong trường. Xin chúc mừng các đề án Giải pháp cho túi nilon, Sử dụng năng lượng gió để chạy xe đạp điện Thiết bị NSD – No more Sleepy Drivers đã vượt qua những ứng cử viên còn lại để trở thành đại diện của trường tham gia hội nghị khoa học sắp tới tại Singapore. Mong rằng 13 bạn học sinh sẽ thuyết trình, phản biện thành công và đạt giải thưởng làm rạng danh nhà trường, đúng như lời cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh đã nói: “Đưa thương hiệu Nguyễn Tất Thành vươn lên tầm khoa học thế giới.”


Sản phẩm đề tài Giải pháp cho túi nilon lớp 10A4


Sản phẩm đề tài Thiết bị NSD lớp 11A5


Sản phẩm đề tài Sử dụng năng lượng gió để chạy xe đạp điện lớp 11D1

Phạm Cao Thắng 10A5, Nguyễn Thị Dung 11D5 (CLB Phóng viên)