Vào sáng thứ Bảy (04/10/2025), tại Hội trường 11/10 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức buổi sinh hoạt CLB Cha mẹ học sinh khối 6 với chủ đề “Thấu hiểu và đồng hành cùng con tuổi dậy thì”. Chương trình mang đến không gian sẻ chia về sức khỏe tâm liý học sinh, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn những thay đổi, khó khăn của con trong giai đoạn trưởng thành để đồng hành và thấu hiểu con sâu sắc hơn.
Buổi sinh hoạt vinh dự đón tiếp PGS.TS. Lê Văn Hảo - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học, Giảng viên kiêm nhiệm Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Cố vấn Chương trình “Cha mẹ thay đổi” trên VTV7. Về phía Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, tham dự chương trình có thầy giáo Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng, cô giáo Lê Thị Mai Oanh và thầy giáo Lê Văn Cường - Phó Hiệu trưởng, cùng cô Nguyễn Minh Hằng - chuyên viên phụ trách Phòng Tâm lý học đường.
Các tiết mục văn nghệ từ học sinh lớp 6 khẳng định âm nhạc chính là một liệu pháp góp phần chữa lành cảm xúc cho trẻ nhỏ
Trong buổi sinh hoạt, TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà đã có những chia sẻ sâu sắc: “Điều khó khăn nhất của thế kỷ XXI là nuôi một đứa trẻ”. Trên lí thuyết, đó là hành trình kéo dài từ 18 đến 22 năm, nhưng trên thực tế, đó là nỗi trăn trở thường trực của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Thầy đã gửi gắm những nỗi niềm, rằng trong hành trình ấy, cha mẹ luôn phải đối diện với muôn vàn câu hỏi: Làm sao để thấu hiểu và cảm thông trước những “nổi loạn” của tuổi dậy thì? Làm sao để vừa đồng hành, vừa là người bạn của con? Bởi lẽ, sự thấu hiểu và đồng hành của cha mẹ chính là ánh sáng dẫn lối, giúp con trẻ vượt qua những biến động nội tâm, phát triển và trưởng thành với một tâm hồn an lành, nhân cách vững vàng.
Thầy Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc đồng hành cùng con ở tuổi dậy thì
Trong phần chia sẻ, diễn giả Lê Văn Hảo đã khéo léo dẫn dắt khán phòng khám phá những đặc điểm tâm lý điển hình của lứa tuổi 12–16: thường khát khao tự lập, đồng thời dễ thay đổi cảm xúc và nhạy cảm trước những đánh giá từ cha mẹ, trong khi đó phụ huynh lại thường lo lắng, bảo vệ thái quá hoặc thiếu sự lắng nghe, khiến khoảng cách thế hệ càng lớn dần. Trước những biến đổi ấy, diễn giả nhấn mạnh: “Muốn con thay đổi, cha mẹ cần bắt đầu từ chính mình.” Việc lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc của con, tôn trọng sự khác biệt và hướng dẫn bằng tình yêu thương chính là chìa khóa giúp cha mẹ và con cái tìm lại sự kết nối.
Diễn giả mang đến những góc nhìn sâu sắc về nguyên nhân, thực trạng và ý nghĩa của việc lắng nghe, thấu hiểu con trong giai đoạn trưởng thành
Thông qua các ví dụ sinh động, PGS.TS. Lê Văn Hảo giúp phụ huynh nhận diện các phong cách nuôi dạy con: từ độc đoán, buông lỏng, đến uy quyền và chỉ ra tác động của từng cách tiếp cận. Nếu sự cứng nhắc dễ khiến trẻ thu mình, nổi loạn hoặc sa sút học tập, thì phong cách uy quyền - kết hợp giữa kỉ luật và thấu hiểu - lại giúp trẻ phát triển lành mạnh, tự tin và có kĩ năng xã hội tốt hơn. Bên cạnh đó, diễn giả chia sẻ những phương pháp định hướng, hỗ trợ và đồng hành cùng con hiệu quả: việc chỉ dẫn rõ ràng, làm gương tích cực đến khuyến khích tư duy độc lập của trẻ.
Diễn giả Lê Văn Hảo chia sẻ những kinh nghiệm về hành trình thấu hiểu và đồng hành cùng con tuổi dậy thì
Buổi sinh hoạt không chỉ dừng lại ở phần chia sẻ của diễn giả, mà phụ huynh cũng đã được giải đáp thắc mắc xoay quanh những vấn đề thường gặp khi nuôi dạy con: sự trì hoãn, khó chia sẻ cảm xúc của con hay việc cha mẹ mất kiểm soát cảm xúc,… Qua đó, các bậc cha mẹ có cơ hội được trải lòng, chia sẻ những vướng mắc của bản thân để nhận được lời khuyên và hướng dẫn từ các chuyên gia, giúp tháo gỡ những khúc mắc trong hành trình đồng hành cùng con vượt qua căng thẳng và áp lực tâm lí.
Phụ huynh chia sẻ một số câu chuyện trên hành trình nuôi dạy con
Cô giáo Lê Thị Mai Oanh - Phó hiệu trưởng nhà trường tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới chuyên gia với những lời tư vấn sâu sắc
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã nhận được sự tham gia tích cực của phụ huynh học sinh khối 6
Buổi sinh hoạt mang đến nhiều kiến thức bổ ích về giáo dục và cách để làm bạn cùng con, đồng thời truyền cảm hứng cho các bậc phụ huynh trong hành trình đồng hành cùng con trưởng thành. Hy vọng rằng chương trình đã khơi dậy nên sự hào hứng và kì vọng về những thay đổi tích cực trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Thực hiện: Lê Phan Nhật Thi (11D2)