Sáng thứ Bảy (15/3/2025), Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt CLB Cha mẹ học sinh khối 8, khối 9 với chủ đề “Sức khỏe sinh sản và tình yêu an toàn”. Buổi sinh hoạt đã giúp cha mẹ học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên, đồng thời thấu hiểu những khó khăn về tâm lí của con em mình, từ đó, tìm ra những giải pháp hiệu quả để chia sẻ và đồng hành cùng con qua những giai đoạn khó khăn.
Buổi sinh hoạt vinh dự được đón tiếp PGS.TS.BS. Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội cùng TS. Nguyễn Thị Mai Hương - Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội - chuyên gia nghiên cứu, thực hành và giảng dạy trong lĩnh vực Tâm lí học và Công tác xã hội - khách mời đặc biệt của VTV1, VTV2, VTV3, VTV6, VTC14 về các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, về phía nhà trường, chương trình có sự tham dự của TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Lê Thị Mai Oanh - Phó hiệu trưởng nhà trường, Th.S Lê Văn Cường - Phó hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Minh Hằng - Chuyên viên tâm lí phòng Tâm lí học đường cùng các giáo viên chủ nhiệm và đông đảo phụ huynh học sinh khối 8, khối 9.
Mở đầu chương trình, học sinh CLB Nhạc cụ dân tộc khối 8 thể hiện giai điệu hào hùng của bài hát “Đường lên phía trước”
Bài hát “Ước mơ của mẹ” qua giọng ca ngọt ngào của 4 học sinh Chu Hân, Trúc Linh, Hà Vy và Lan My đến từ CLB Thanh nhạc khối 8
Trong buổi sinh hoạt, các chuyên gia đã có những chia sẻ sâu sắc và thiết thực về cách đồng hành cùng con trong những giai đoạn khó khăn - khi cơ thể các con bắt đầu phát triển rõ rệt những đặc điểm giới tính. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề cập đến phương pháp mở lời và trò chuyện hiệu quả với con về những chủ đề tế nhị, giúp phụ huynh xây dựng mối quan hệ gần gũi và tin cậy hơn với con cái. Những chia sẻ và lời khuyên được đưa ra không chỉ giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về tâm lí của trẻ, mà còn trang bị kĩ năng cần thiết để cùng con vượt qua những thử thách trong hành trình trưởng thành.
PGS. TS. BS. Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân khi đồng hành cùng các con trải qua tuổi vị thành niên
Ở giai đoạn dậy thì, trẻ em không chỉ có những biến đổi rõ ràng về thể chất mà còn thay đổi cả về tâm lí, cảm xúc khiến cho các em dễ hoang mang và lo lắng. Đôi lúc, các em sẽ có những thay đổi cảm xúc thất thường, rung cảm giới tính hay mong muốn được khẳng định bản thân, muốn được đối xử như người lớn. Khi đó, cha mẹ nên là những người đồng hành cùng con, tôn trọng những thay đổi của con, chỉ dẫn con cách để đối mặt với những cảm xúc tự nhiên và thận trọng trong các hành vi của mình để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
PGS.TS.BS. Nguyễn Hoài Bắc và TS. Nguyễn Thị Mai Hương đưa ra lời khuyên về cách đối mặt với những thay đổi của trẻ trong lứa tuổi dậy thì
Cuối cùng, các chuyên gia đã dành thời gian giải đáp những thắc mắc của phụ huynh xoay quanh chủ đề. Nhiều câu hỏi được đặt ra như cách nhận biết các dấu hiệu bất thường về tâm lí ở tuổi dậy thì, cách ứng phó khi gặp một vài tình huống khó xử giữa cha mẹ và con cái trong lứa tuổi này,... Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc phụ huynh nên xây dựng lối sống lành mạnh, hạnh phúc, cân bằng giữa thể chất và tinh thần cho bản thân mình để các con có thể học tập và noi theo.
Phụ huynh chia sẻ một số câu chuyện trong quá trình nuôi dạy con
TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn đến hai vị chuyên gia
Một buổi sinh hoạt có lẽ chưa thể giải đáp được toàn bộ những băn khoăn của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, thông qua buổi trò chuyện, các phụ huynh đã được cung cấp thêm kiến thức để đồng hành cùng con trong các vấn đề như sức khỏe sinh sản, tình yêu, tình dục tuổi vị thành niên. Có thể nói, việc tổ chức sinh hoạt CLB Cha mẹ học sinh với những chủ đề thiết thực, bổ ích đã khẳng định tầm nhìn của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của nhà trường trong việc phối hợp với gia đình để giáo dục, đồng hành cùng học sinh, đây cũng là cơ hội giúp cha mẹ được kết nối trong cộng đồng để cùng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình nuôi dạy con trẻ.
Bài viết: Nguyễn Khánh Chi (10A2)
Ảnh: Nguyễn Thuỳ Chi (10D3)