Cuộc thi Tranh biện SpeakOut năm 2026 đã được tổ chức tại Trường Song ngữ Hanoi Academy vào thứ Bảy (21/03/2026) vừa qua. Học sinh khối THCS của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tự hào giành được giải Nhì chung cuộc với thành tích đáng khen ngợi của nhóm học sinh: Vũ Bảo Ngọc (9A2), Nguyễn Lan My (9A4) và Hà Thái Bảo (7A5).
Đội tuyển tranh biện Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đạt giải Nhì
Cuộc thi Tranh biện SpeakOut năm 2026 là sân chơi học thuật tri thức nhằm giúp học sinh hình thành tư duy phản biện, đồng thời gia tăng kĩ năng lập luận và khả năng diễn đạt trước đám đông. Qua đó, học sinh có thể tích lũy thêm các kiến thức thực tế, tiếp nhận ý kiến dưới góc nhìn đa chiều và được giao lưu với nhiều bạn đồng trang lứa có cùng đam mê, sở thích.
Sự bình tĩnh của các thí sinh khối THPT trước ban giám khảo và đối thủ
Trước những đối thủ vô cùng tài năng, mỗi màn tranh biện không chỉ đơn thuần là một cuộc đấu trí đầy căng thẳng, mà còn thể hiện suy nghĩ cá nhân và “góc nhìn” riêng của học sinh. Các đội thi phải bảo vệ nhất quán quan điểm, đồng thời liên tục điều chỉnh chiến lược để có thể thích nghi với diễn biến của cuộc tranh biện.
Sau nhiều nỗ lực cố gắng, những “ngôi sao tài năng” của mái trường mang tên Bác đã lộ diện: Vũ Bảo Ngọc (9A2), Nguyễn Lan My (9A4) và Hà Thái Bảo (7A5) đã bước xa hơn với đề bài thi đấu vòng chung kết: Social media companies should be responsible for the well-being of their teenage users. Cuối cùng, dưới góc nhìn của phe Phản đối, đội thi đấu của ba học sinh xuất sắc đã vinh dự đem về giải Nhì. Trong đó, học sinh Vũ Bảo Ngọc (9A2) đạt giải “Best Speaker” cuộc thi năm nay. Đáng nói, đây là lần thứ hai Bảo Ngọc giành về giải thưởng danh giá này cho bản thân.
Khi được hỏi về những khó khăn khi tham gia giải thi tranh biện, học sinh Nguyễn Lan My (9A4) chia sẻ: “Đội thi chúng mình đã cố gắng hết sức trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, đội bạn đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, điều đó đã khiến cuộc thi trở nên hồi hộp, gay cấn hơn, đồng thời chính là một trải nghiệm đáng quý để chúng mình có thể rút ra được thêm nhiều kinh nghiệm đáng học hỏi.”
Những lí lẽ đầy chặt chẽ được đội thi khối THCS đưa ra khi bước vào vòng chung kết cuộc thi
Vũ Bảo Ngọc (9A2), Nguyễn Lan My (9A4) và Hà Thái Bảo (7A5) đạt giải Nhì sau nhiều nỗ lực, cố gắng
Sau cuộc thi, hi vọng rằng các học sinh vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê được tranh biện, dám cất lên tiếng nói của chính mình và không ngừng rèn luyện tư duy qua các góc nhìn đa chiều. Đây không chỉ là một trải nghiệm ý nghĩa, mà còn là hành trang quý giá giúp học sinh tự tin hơn trên hành trình trưởng thành phía trước.
Bài viết: Đỗ Khánh Linh (10D1)
Ảnh: Nguyễn Thảo Nhi (8A6)



