Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn được biết đến là nơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ với môi trường học tập năng động và sáng tạo. Năm học 2024-2025, các học sinh của mái trường mang tên Bác lại tiếp tục ghi dấu những thành tích ấn tượng trên hành trình chinh phục tri thức và vươn ra thế giới. Đặc biệt, có 4 học sinh đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần từ chính phủ Singapore - một trong những học bổng danh giá nhất trong khu vực.
Có thể nói, đạt được học bổng toàn phần chính là “tấm vé vàng” giúp nhiều bạn trẻ hiện thực hóa ước mơ du học, được tập trung hoàn toàn vào học tập và nghiên cứu trong môi trường mới. Tuy nhiên, giữa muôn vàn sự lựa chọn và tiêu chuẩn chọn lọc khắt khe, việc giành được các suất học bổng danh giá từ chính phủ các nước hay tổ chức quốc tế luôn là mục tiêu đáng mơ ước nhưng cũng đầy thử thách đối với các học sinh. Điều này đòi hỏi ở các bạn không chỉ là nền tảng học thuật vững chắc, mà còn cần sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên không ngừng.
Trong năm học 2024-2025, thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành rất vui mừng khi có 4 học sinh đạt được học bổng toàn phần từ chính phủ Singapore, trong đó 3 học sinh đạt học bổng A*Star: Đỗ Hoàng Giang - lớp 9A6 (nay là HS trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội), Vy Hoàng Hải - lớp 9A4 (nay là HS Trường Chuyên Ngoại ngữ), Tạ Phúc Tiến - lớp 9A3 (nay là HS Trường Chuyên Ngoại ngữ) và 1 học sinh đạt học bổng ASEAN là Nguyễn Hoàng Minh - lớp 10A2 (nay là HS lớp 11A2).
Hãy cùng phóng viên chúng tôi trò chuyện với 04 học sinh của ngôi trường mang tên Bác đạt học bổng chính phủ Singapore nhé!
PV: Bạn có thể chia sẻ đôi lời về giá trị của học bổng toàn phần mà bạn đã nhận được từ Chính phủ Singapore không?
Hoàng Minh: Theo mình, đây là một học bổng rất có giá trị khi mình và những bạn học sinh xuất sắc nhận được học bổng sẽ được chi trả học phí, tiền ăn và ở kí túc xá cùng 2 vé khứ hồi cho 4 năm theo học tại ngôi trường danh giá số 1 của Singapore. Mình nghĩ Singapore là một đất nước rất phát triển và có vị thế toàn cầu nên đó cũng là điểm đến mơ ước của nhiều bạn học sinh trên thế giới nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Học bổng này đã cho mình cơ hội để trải nghiệm và học tập nhiều điều mới trên mảnh đất tuyệt vời đó.
PV: Bạn có kế hoạch gì trong tương lai sau khi hoàn thành chương trình học tại Singapore không?
Hoàng Minh: Mình từ lâu đã có ao ước được đi du học và khám phá thế giới nên mình đã dành ra 4 năm để lên kế hoạch cho tương lai của mình. Trước mắt, mình dự định sẽ học Cử nhân ở một nước bên Châu Âu (như Hà Lan, Đan Mạch,...) sau khi hoàn thành chương trình học tại Singapore. Với tư cách là học sinh đại diện cho đất nước Việt Nam học tập và rèn luyện ở nước bạn, mình mong muốn trong tương lai có thể sử dụng những kiến thức mình học được ở Singapore để đóng góp và xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển và sánh vai với các cường quốc năm châu.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, học sinh Nguyễn Hoàng Minh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật chỉ trong 1 năm học
PV: Bạn có thể chia sẻ những người đóng vai trò đặc biệt đối với bản thân trong hành trình này không?
Hoàng Hải: Trong quá trình đạt học bổng, có nhiều người đã nhiệt tình động viên, giúp đỡ và ủng hộ mình. Tuy nhiên, để nói về người có vai trò đặc biệt hơn cả, mình phải kể đến một người bạn của mình, tên là Nguyên An. Bạn ấy đã đạt được học bổng Singapore 1 năm trước mình, và trong khoảng thời gian chuẩn bị cho những kì thi, bạn ấy đã giúp đỡ mình trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng phỏng vấn. Bạn luôn khích lệ mình khi mình cảm thấy chán nản, mệt mỏi hay suy sụp tinh thần. Nhờ sự chỉ dẫn của bạn, mình mới có thể có một tinh thần ổn định khi làm bài thi để thể hiện bản thân.
PV: Bạn có lời khuyên nào dành cho các học sinh đang ấp ủ giấc mơ du học, đặc biệt là những bạn cũng mong muốn giành được học bổng từ chính phủ Singapore không?
Hoàng Hải: Với những bạn đang có ước mơ đi du học, đặc biệt là các bạn muốn đạt học bổng chính phủ Singapore, mình muốn nhắn nhủ với các bạn một vài điều sau: Đầu tiên, phải luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và ý chí quyết tâm, vì điều đó thể hiện rằng bạn đã sẵn sàng đi du học hay chưa, và ban giám khảo sẽ xem xét điều này dựa trên cách bạn trả lời phỏng vấn để đưa ra quyết định. Ngoài việc học trên lớp, hãy dành một khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để sẵn sàng đương đầu với những kì thi phía trước. Cuối cùng, hãy tìm đến sự hỗ trợ từ người thân, thầy cô hoặc bạn bè nếu bạn có khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho việc đi du học - họ sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất để động viên, khích lệ bạn.
Học sinh Vy Hoàng Hải với nhiều thành tích xuất sắc trong 4 năm học dưới mái trường mang tên Bác
PV: Bạn đã thực hiện những gì để chuẩn bị hồ sơ cho học bổng chính phủ Singapore?
Hoàng Giang: Mình đã bắt đầu chuẩn bị cho học bổng từ khá sớm. Mình tập trung nhiều vào việc học, cải thiện điểm số và luyện các dạng đề liên quan. Quá trình ôn tập diễn ra song song với việc củng cố kiến thức cơ bản. Ngoài học tập, mình cũng chú ý giữ cho hồ sơ cân đối với một số hoạt động khác. Tất cả những điều đó đã giúp mình tự tin hơn khi tham gia kì thi học bổng.
PV: Sau khi đạt được học bổng, bạn có mong muốn nhắn gửi điều gì không?
Hoàng Giang: Trong quá trình chuẩn bị, mình đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người. Trước tiên là gia đình, những người luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình. Bên cạnh đó là các thầy cô đã chỉ dẫn, đưa lời khuyên và giúp mình học tốt hơn. Những sự giúp đỡ này góp phần quan trọng để mình có thể đạt được học bổng. Mình thật sự vô cùng biết ơn vì điều đó.
Học sinh Đỗ Hoàng Giang cũng ghi nhận những thành tích đáng tự hào
PV: Bạn đã làm thế nào để cân bằng giữa việc dự thi học bổng với việc học ở trường?
Phúc Tiến: Mình đã tự mua sách để tìm hiểu, trang bị các kiến thức Toán học trong chương trình của Singapore. Trên thực tế, mình đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học ở trường và thi cấp III tại Việt Nam. Thật may mắn rằng chương trình của 2 quốc gia không quá khác biệt nên việc nắm chắc kiến thức chương trình nước ta trợ giúp mình rất nhiều khi dự thi học bổng.
PV: Có giai đoạn nào bạn cảm thấy đặc biệt khó khăn hoặc muốn bỏ cuộc không? Bạn đã vượt qua như thế nào?
Phúc Tiến: Mình tham gia kì thi học bổng chính phủ Singapore với tâm lí thoải mái vì ý định thử sức bản thân. Mình đã hoàn thành các bài kiểm tra Toán - Viết không quá khó khăn. Tuy nhiên, khoảng thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với bên Singapore khiến mình đôi lúc thấy hơi nản vì chưa có nhiều kinh nghiệm và nói vấp, thiếu ý tưởng. Nhưng sau khi tập luyện suốt nhiều tuần thì mình cũng dần quen và trả lời lưu loát hơn (một phần cũng nhờ việc mình không còn đặt áp lực quá lớn lên bản thân nữa).
Bảng thành tích ấn tượng của học sinh Tạ Phúc Tiến
Có thể nói, sự kiên trì, nỗ lực không ngừng của 4 học sinh đã được đền đáp bằng những kết quả xứng đáng. Mong rằng những trải nghiệm dưới mái trường mang tên Bác sẽ luôn là hành trang quý giá, theo bước các bạn trên mọi nẻo đường. Chúc các bạn luôn vững tin, không bao giờ mất đi niềm đam mê học tập và viết tiếp con đường phía trước của mình bằng những trải nghiệm đáng nhớ.
Bài viết: Nguyễn Khánh Chi (11A2)
Ảnh: Nguyễn Đức Minh (11D3)