Sau ngày 04/07/2025, điểm chuẩn của các trường chuyên trực thuộc các trường Đại học cũng như các trường chuyên và không chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã được công bố. Trong kì thi vào 10 năm nay, học sinh khối 9 (niên khóa 2021-2025) đã gặt hái nhiều thành công về cho mái trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Những con số ấn tượng này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò trong suốt bốn năm học vừa qua.

Những con số ấn tượng trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026

Khép lại năm học 2024 - 2025, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã đạt được kết quả xuất sắc trong kì thi vào lớp 10 với 245 lượt trúng tuyển vào các trường chuyên danh tiếng như THPT Chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Chu Văn An và THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Đáng chú ý, có tới 22 học sinh trúng tuyển bốn trường chuyên và 12 học sinh trúng tuyển ba trường chuyên.

Đặc biệt, học sinh Bùi Nhật Minh (9A6) đã xuất sắc trở thành thủ khoa lớp 10 Toán của hai trường chuyên: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (29/30 điểm) và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (29,5/30 điểm). Bên cạnh đó, học sinh Lê Nguyên Minh (9A7) cũng có màn thể hiện không kém phần ấn tượng khi trở thành thủ khoa chuyên Tin (thi bằng Toán) của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với 26/30 điểm.

Học sinh Bùi Nhật Minh (9A6) đạt thành tích xuất sắc - Thủ khoa chuyên Toán của hai trường chuyên

Học sinh Lê Nguyên Minh (9A7) trở thành Thủ khoa chuyên Tin (thi bằng Toán) của trường Chuyên Sư phạm

Đối với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, trường cũng ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng: 44 học sinh đạt 10 điểm Tiếng Anh và 3 học sinh đạt 10 điểm Toán. Trong đó, có 6 học sinh đã xuất sắc đạt điểm cao ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh lần lượt là: Trần Quang Trung (9A5) đạt 28.5 điểm, Ngô Hữu Minh Châu (9A3) với 28.25 điểm, cùng 4 học sinh đạt 28 điểm là Vy Hoàng Hải (9A4), Lê Nguyên Minh (9A7), Nguyễn Tuệ Minh (9A3) và Phan Nguyệt Minh (9A5).

Những học sinh tiêu biểu trong kì thi tuyển sinh vào 10

Những con số biết nói ấy không chỉ đơn thuần là kết quả trên trang giấy, đó còn là biểu tượng sống động của cả một hành trình nỗ lực, không ngừng học hỏi và sáng tạo. Đằng sau những thành tích rực rỡ là từng buổi tối miệt mài bên bàn học khi mọi ánh đèn đã tắt, là những trang vở lấp đầy ghi chú, những kì thi thử với nhiều lần mắc lỗi và sửa lỗi… Tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, qua bước đi của thời gian, đã lặng lẽ đặt nền móng kiên cố cho những giấc mơ lớn được nâng bước bay xa.

Trong hành trình “ươm mầm” bền bỉ suốt bốn năm ấy, đằng sau mỗi bước tiến của học trò là sự đồng hành sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường, sự hỗ trợ thầm lặng của cha mẹ và sự tận tâm chỉ dẫn, bồi dưỡng kiến thức của các thầy cô – những người luôn đồng hành trong từng tiết học, ân cần dặn dò, đưa lời khuyên trước những kì thi quan trọng. Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm như những người làm vườn tận tụy, cần mẫn vun trồng từng mầm xanh, từng hi vọng. Dưới mái trường mang tên Bác - nơi tri thức được chắt chiu như từng giọt nắng đầu ngày, những “trái ngọt” hôm nay còn là minh chứng cho sự trưởng thành của cả một thế hệ đã biết ước mơ, biết nỗ lực và biết vượt qua chính mình.

Tập thể lớp 9A1 - GVCN: Nguyễn Thị Hương Thảo

Tập thể lớp 9A2 - GVCN: Bùi Thị Mai Thanh

Tập thể lớp 9A3 - GVCN: Đỗ Thu Hà

Tập thể lớp 9A4 - GVCN: Vũ Thị Ngọc Minh

Tập thể lớp 9A5 - GVCN: Đào Thị Thanh Tú

Tập thể lớp 9A6 - GVCN: Lê Thị Phương Thảo

Tập thể lớp 9A7 - GVCN: Phạm Thị Thủy

Kết quả kì thi vào lớp 10 không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực của học sinh, mà còn thể hiện sự đồng hành, quan tâm sát sao từ phía nhà trường và gia đình. Kì thi năm nay đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục tri thức của các em vẫn còn ở phía trước. Hi vọng rằng, các em sẽ luôn tiến đến ước mơ bằng nhiệt huyết cháy bỏng của mình và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường sắp tới.

Bài viết: Nguyễn Khánh Chi (11A2) - Bùi Mai Anh (11A6)

Ảnh: Nguyễn Đức Minh (11D3) - GVCN khối 9