Cuộc thi “HNUE – Sáng tạo Robot” được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khởi xướng từ năm 2010, tổ chức định kì nhằm tạo ra một sân chơi kết hợp giữa khoa học, công nghệ và giáo dục. Vào sáng Chủ nhật (01/06/2025), tại Nhà thi đấu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cuộc thi năm nay được tổ chức với chủ đề “Liên minh xanh - GreenBot Alliance”. Tại đây, các đội thi trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có dịp bộc lộ khả năng sáng tạo, hiểu biết của bản thân về lĩnh vực công nghệ qua việc thiết kế những cỗ máy robot linh hoạt.

Sự kĩ lưỡng trong tổ chức, sáng tạo trong nội dung

Cuộc thi năm nay thu hút 44 đội được lập thành 22 liên minh. Các thí sinh là học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường phổ thông và đại học ở khu vực phía bắc như Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh và một số địa phương khác. Điều này cho thấy niềm đam mê công nghệ và tinh thần sáng tạo đang ngày càng được lan tỏa, cuộc thi thực sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ - lứa tuổi ham tìm tòi, khám phá công nghệ.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng, việc cùng chung tay hành động xây dựng một tương lai xanh bền vững cho hành tinh của chúng ta là hết sức cấp thiết. Bắt đầu bằng những hành động nhỏ như thu gom rác thải hàng ngày, phân loại xử lí chúng là những hành động quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện. Lấy chính chủ đề thiết thực đó, các đội thi đã nghiên cứu, chế tạo robot bằng chính hiểu biết, đam mê của mình, thành lập lên những liên minh đầy ăn ý để giải quyết các vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn tài nguyên hiệu quả.

Chủ đề của cuộc thi năm nay “Liên minh xanh - GreenBot Alliance”

Đưa hình ảnh của cuộc sống vào sa bàn cuộc thi, mỗi đội phối hợp với nhau để lập trình và điều khiển robot, mô phỏng hệ thống phương tiện tự động và điều khiển từ xa trong một khu công nghiệp xanh. Nhiệm vụ của robot là thu thập và vận chuyển các loại vật liệu tái chế như rác thải điện tử, chai nhựa, pin mặt trời cũ,... từ các điểm thu gom đến đúng các trạm xử lí và tái chế.

Những chú robot của học sinh trường Nguyễn Tất Thành “làm việc” hết mình

Những giờ phút tranh tài đầy kịch tính

Tất cả 22 liên minh, chia làm 4 bảng đấu: A, B, C và D, bước vào vòng loại được tổ chức trên 3 sa bàn, với những màn trình diễn đầy thú vị, gay cấn. Qua đó, các thiết kế sáng tạo được những khán giả chiêm ngưỡng, thể hiện những tính năng, phát minh tuyệt vời. Hơn cả, tinh thần đoàn kết, sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong liên minh cũng được đề cao. Trong vòng 3 phút, các đội chơi đã chiến đấu hết mình, từng cỗ máy đều hoạt động hết công suất, sử dụng những phát minh và kĩ thuật đầy sáng tạo để hoạt động một đường truyền đầy mượt mà.

Xung quanh sa bàn, các thí sinh cố gắng hết mình để giành lấy chiến thắng

Những cổ động viên hết mình ủng hộ cho liên minh yêu thích

Sáng tạo và bản lĩnh: Dấu ấn từ đội thi trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành

Các tài năng trẻ của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã góp mặt trong cuộc thi với 2 liên minh: E4-NTT- ĐHSPHN-03 B5-NTT-ĐHSPHN-01. Trong suốt thời gian thi đấu, các đội chơi của mái trường mang tên Bác luôn giữ vững tinh thần, tập trung sửa chữa, chuẩn bị cho những ván đấu kế tiếp. Với tinh thần sáng tạo, đoàn kết, cả hai đội thi đã dũng cảm vượt qua từng ván đấu khốc liệt, chiến đấu hết mình với những cỗ máy khác từ phía đối thủ.

Sự chuẩn bị, kiểm tra kĩ lưỡng của các thí sinh trước ván đấu

Những lời dặn quý báu của thầy Nguyễn Tiến Dũng đến các học trò trước giờ ra sân

Kết thúc cuộc thi, hai liên minh của trường đã giành hai giải thưởng ghi nhận cho tinh thần thi đấu mạnh mẽ và công sức chuẩn bị trong thời gian vừa qua: Đội E4 - NTT- ĐHSPHN - 03 đạt giải Khuyến khích, B5 - NTT-ĐHSPHN-01 đạt giải “Ý tưởng sáng tạo” toàn hội thi.

Tinh thần đoàn kết, chiến đấu hết mình của đội chơi trường Nguyễn Tất Thành

Các thí sinh tài năng của mái trường mang tên Bác vinh dự nhận giải thưởng

Sau những giờ phút tranh tài kịch tính, đây không chỉ là một sân chơi bổ ích để giao lưu, học hỏi, cuộc thi còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần bảo vệ môi trường và phát triển công nghệ một cách bền vững. Mong rằng, cuộc thi sẽ là trải nghiệm, là bài học quý giá để học sinh tiếp tục trau dồi hiểu biết của bản thân, tiếp tục sáng tạo những giải pháp thiết thực để xây dựng đất nước hiện đại hơn.

Bài viết: Đặng Minh Vũ (7A1)

Ảnh: Khoa Sư phạm Kĩ thuật (Đại học Sư phạm Hà Nội) - Nguyễn Bảo Linh (10D4)