Từ ngày 17/07 - 19/07/2025 vừa qua, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tham gia cuộc thi Nhà phát minh trẻ Thế giới (WICO 2025) tại Đại học Sư phạm Hàn Quốc – nơi quy tụ 313 đội thi đến từ 25 quốc gia, lập kỉ  lục về số lượng tham dự. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Trần Minh Đức (tổ Hóa học), 5 đội đại diện Nhà trường đã xuất sắc giành được 03 giải Nhất và 02 giải Nhì, ghi dấu ấn mạnh mẽ tại sân chơi quốc tế.

Mang theo màu cờ sắc áo trường Nguyễn Tất Thành đến với sân chơi quốc tế, các NTT-ers không chỉ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ mà còn khẳng định sứ mệnh “Góc nhìn học sinh - Giải pháp thế giới”.

Các NTT-ers đã xuất sắc mang về những kết quả đầy ấn tượng và tự hào

Nhận thức rõ những vấn đề mang tính toàn cầu đang ngày càng nhức nhối trong thế giới hiện đại như ô nhiễm môi trường, khủng hoảng thiếu nước, sức khỏe cộng đồng, năng lượng tái tạo hay cạn kiệt tài nguyên, các NTT-ers đã chủ động tìm tòi, xây dựng và mang đến cuộc thi những công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, góp phần đưa ra các giải pháp thiết thực. Trong đó, đề tài: “Extraction and Preparation of Rutin Nanoparticles from Sophora japonica Buds in Vietnam” (Tách chiết rutin từ hoa hoè và tạo hạt nano giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn) của nhóm học sinh Đinh Tuệ Linh (12A4), Nguyễn Phạm Châu Anh (12A1), Nguyễn Thị Minh Ngọc (12A4), Hoàng Minh Khuê (12A1), Trần Ngọc Hải Thiên (Trường THPT Chuyên Sư phạm) đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất Grand Prize, thuộc top 1% thế giới.

Các nhóm học sinh tích cực thực hiện thí nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho bài dự thi

Bên cạnh đó, đội thi số 02 với đề tài “Research on the application of computer vision technology to optimize traffic counters in Vietnam”(Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thị giác máy tính để tối ưu hóa hệ thống đếm xe tại Việt Nam) gồm các học sinh Nguyễn Trọng Duy, Vũ Trường Giang, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Minh Nhân (12A4), Phạm Ngọc Thành (11D3). Và đội thi số 03 với đề tài “Research on the synthesis of CoFe₂O₄ on biochar derived from durian peel for environmental remediation applications” (Nghiên cứu tổng hợp CoFe₂O₄ trên than sinh học có nguồn gốc từ vỏ sầu riêng ứng dụng xử lí môi trường”) gồm học sinh Nguyễn Minh Anh (12A4), Nguyễn Khánh Linh (12D5), Nguyễn Trang Uyên (12A4), Tạ Gia Linh (12D2), Đỗ Tiến Thành (12A2). Cả ba nhóm trên đều xuất sắc giành giải Nhất, ghi dấu ấn mạnh mẽ về năng lực nghiên cứu, tinh thần sáng tạo và tư duy khoa học của học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Các nhóm học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tự tin thuyết trình về đề tài nghiên cứu, thu hút sự chú ý từ hội đồng chuyên môn và bạn bè quốc tế

Ngoài ra, đại diện Nhà trường cũng có 2 đội thi giành giải Nhì cho dự án nghiên cứu của mình. Đó là đội  thi số 04 với đề tài “Synthesis of Clay-Ag nanosheets using leaf of Terminalia catappa extract and its antibacterial activity” (Tổng hợp các tấm nanoClay-Ag sử dụng chiết xuất lá Terminalia catappa và hoạt tính kháng khuẩn của nó) của nhóm học sinh Nguyễn Nam Anh, Hoàng Nguyễn Minh Châu, Đoàn Vũ Phúc Nguyên, Nguyễn Bảo An (8A6), Đinh Phương Linh (8A1)và đội thi số 05 với đề tài “Research on extracting collagen from freshwater fish scales to produce hemostatic agents” (Nghiên cứu chiết xuất collagen từ vảy cá nước ngọt để sản xuất thuốc cầm máu) của nhóm học sinh Đặng Khôi Nguyên, Vũ Đức Trí, Quách Đăng Minh, Phan Khánh Linh, Nguyễn Trần Minh Ngọc (12A4).

Nhờ sự nhạy bén trước thời cuộc và tinh thần trách nhiệm, các nhóm đã tạo nên những đề tài giàu giá trị khoa học

Đặc biệt, toàn bộ phần thuyết trình tại cuộc thi đều được thực hiện bằng tiếng Anh học thuật, đòi hỏi khả năng trình bày lưu loát, tư duy logic và phản biện thuyết phục trước hội đồng giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Chính yếu tố này đã giúp cuộc thi không chỉ thành một sân chơi trí tuệ, mà còn là môi trường giao lưu học thuật quốc tế, nơi các học sinh có cơ hội tiếp xúc với những xu hướng nghiên cứu hiện đại, chia sẻ các ý tưởng đổi mới và mở rộng kết nối trong cộng đồng các nhà khoa học trẻ toàn cầu. Bạn Nguyễn Khánh Linh (12D5) chia sẻ: Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, mình đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều góc nhìn mới mẻ về khoa học cũng như cách các bạn trẻ quốc tế nhìn nhận thế giới xung quanh. Đặc biệt, mình vô cùng biết ơn thầy giáo Trần Minh Đức - người không chỉ đồng hành cùng nhóm về mặt học thuật mà còn luôn sát sao, tận tình hỗ trợ và là nguồn cảm hứng lớn cho chúng mình trong suốt hành trình. Sau chuyến đi, điều đọng lại không chỉ là giải thưởng mà còn là cảm giác thế giới quan của mình đang dần được mở rộng và hoàn thiện hơn.”

Thầy và trò mái trường mang tên Bác kết thúc buổi dự thi với kết quả đầy tự hào, mở đầu cho chuỗi hành trình đáng mong đợi trong tương lai

Thành tích ấn tượng tại cuộc thi WICO 2025 là kết quả của niềm say mê sâu sắc với khoa học, tinh thần chủ động khám phá tri thức và khát vọng đóng góp cho một cộng đồng phát triển bền vững của các bạn học sinh. Đồng thời, sự tận tâm, dẫn dắt đầy tâm huyết của các thầy cô đã góp phần giúp học sinh chạm tới thành công. Hi vọng rằng, hành trình này sẽ không chỉ là một cột mốc đáng nhớ mà còn trở thành nguồn động lực lan tỏa tinh thần học thuật, truyền cảm hứng nghiên cứu và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho nhiều thế hệ học sinh dưới mái trường mang tên Bác.

Bài viết: Ngô Thị Thảo (11A1)

Ảnh: Thầy Trần Minh Đức (tổ Hoá học)