Trong những năm trở lại đây, rác thải nhựa ngày càng phổ biến và trở thành một trong những vật liệu gây ô nhiễm nặng nề nhất. Bằng sự tiện lợi, giá thành rẻ lại dễ dàng tìm kiếm, rác thải nhựa được thải ra môi trường với số lượng lớn và khó kiểm soát. Hiểu được thực trạng ô nhiễm nhựa đang trở nên nghiêm trọng, CLB Môi trường xanh (GEC) đã tổ chức diễn đàn “Go Green NTT” vào ngày thứ Tư (22/10/2025) vừa qua.
Ô nhiễm nhựa: thực trạng đáng lo ngại
Mở đầu diễn đàn Go Green NTT, các thành viên đưa ra số liệu về rác thải nhựa tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, CLB đã thống kê lượng rác bị thải bỏ trong một tuần tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Trung bình trong 7 ngày liên tiếp, trường Nguyễn Tất Thành thải ra khoảng 1000 lon nước các loại, gần 20kg vỏ chai nhựa và 8kg giấy.
Những con số đáng lo ngại về rác thải nhựa chỉ riêng tại trường Nguyễn Tất Thành
Là một trong năm quốc gia xả rác nhựa ra biển nhiều nhất, với trung bình mỗi người Việt sử dụng khoảng 81kg nhựa/năm, Việt Nam đang chịu hậu quả nặng nề từ rác thải nhựa. Khi tham gia diễn đàn, học sinh được tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của rác thải nhựa. “Các hạt vi nhựa từ rác thải nhựa có kích thước bé hơn 5mm, các mảnh nhựa nhỏ này có thể được hấp thụ khi ta uống nước đóng chai một lần, các hạt vi nhựa trong túi/hộp nhựa dùng một lần cũng có thể thấm vào thức ăn khi được hâm nóng hoặc bảo quản trong tủ lạnh. Từ đó tác động trực tiếp sức khỏe, gây ra các bệnh như rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ ung thư.” - thành viên CLB Môi trường xanh chia sẻ. Ngoài ra, việc đốt rác thải nhựa cũng gây nên những bệnh về hô hấp, gây ô nhiễm nguồn nước và gây thiệt hại kinh tế.
Rác thải nhựa đã và đang gây nên những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, môi trường và kinh tế
Sống xanh từ những hành động nhỏ mỗi ngày
Khi đưa ra các giải pháp cho vấn đề nhức nhối này, CLB Môi trường xanh đã đặt ra câu hỏi: “Vậy làm thế nào để có thể giảm thiểu rác thải nhựa? Liệu chúng ta có cần những máy móc đắt tiền để xử lí rác thải nhựa?”. Câu trả lời là không! Giải pháp không nằm ở công nghệ tân tiến hay những chiến dịch đòi hỏi chi phí tổ chức đắt đỏ, mà bắt đầu từ chính việc thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Những việc tưởng chừng giản đơn như sử dụng túi vải thay cho túi nylon, mang theo bình nước cá nhân hoàn toàn có thể giảm đáng kể lượng nhựa thải ra môi trường. Bên cạnh đó, chúng ta cần nâng cao thói quen xã hội thông qua các hoạt động như tuyên truyền, truyền thông xanh trong trường học, quán cà phê, cộng đồng.
Học sinh được làm quen với quy tắc 7R (Rethink - suy nghĩ lại, Refuse - từ chối, Reduce - giảm thiểu, Reuse - tái chế, Repair - sửa chữa, Recycle - tái chế, Rot - ủ phân)
Mô hình kinh tế tuần hoàn là giải pháp gồm các bước cơ bản theo thứ tự lần lượt: sản xuất, tiêu dùng, thu gom và tái chế, tái sử dụng
Nghĩ “xanh” - làm “xanh”
Đến với diễn đàn Go Green NTT, học sinh được tham gia vào các hoạt động bổ ích như thảo luận nhóm, chia sẻ về cách thức để nâng cao nhận thức và hành động trong việc giảm thiểu rác thải nhựa. Không chỉ vậy, diễn đàn còn mang đến workshop làm chuông gió tái chế đầy sáng tạo. Những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như chai nhựa, nắp chai hay muỗng nhựa nay được tái sử dụng, và dưới sự sáng tạo của học sinh, chúng lại có thêm công dụng trang trí độc đáo.
Học sinh cùng nhau thảo luận đưa ra các biện pháp hạn chế rác thải nhựa trong hộ gia đình và trong xã hội
Hoạt động làm chuông gió từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường thu hút sự chú ý của học sinh
Diễn đàn Go Green NTT không chỉ là nơi lan tỏa cảm hứng sống xanh, mà còn là lời khẳng định rằng bảo vệ môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Sau sự kiện, hi vọng rằng học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã thấm thía sâu sắc về thực trạng rác thải nhựa, đồng thời nhận thức rõ vai trò và sứ mệnh của bản thân trong việc chung tay giảm thiểu rác thải, góp phần xây dựng một môi trường trong lành và bền vững hơn cho tương lai!
Bài viết: Nguyễn Phương Chi (11D1)
Ảnh: Nguyễn Thùy Chi (12A1), CLB Môi trường xanh (GEC)




