Mỗi người bạn đến với trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đều mang đến một món quà tuyệt vời và cũng nhận lại nhiều món quà ý nghĩa. Trong những ngày tri ân các thầy cô giáo vừa qua, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành vinh dự được đón người bạn thân thiết cách xa hơn hai ngàn km - thầy Chow Kia Meng - giám đốc đối ngoại của trường Raffle (Singapore). Thầy đã mang tới cho các thầy cô trường Nguyễn Tất Thành rất nhiều tình cảm chân thành và hơn hết là những bất ngờ thú vị. Một trong những bất ngờ đó chính là cơ hội được tập huấn cùng chuyên gia đến từ đất nước Singapore – ông Poh Yeang Cherng. Buổi tập huấn kéo dài hai ngày, 22 và 23 tháng 11, tại phòng Truyền thống đã đem đến cho các thầy cô trường Nguyễn Tất Thành nhiều thông điệp ý nghĩa.


Giám đốc đối ngoại của trường Raffle (Singapore) Chow Kia Meng
Người bạn thân thiết của các thầy cô trường Nguyễn Tất Thành

Ông Poh Yeang Cherng là một chuyên gia hàng đầu tại Công ty tư vấn Kingmaker Consultancy. Ông đã tập huấn, đào tạo ở nhiều nước trên thế giới và truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn người. Ông quan tâm sâu sắc tới việc làm thế nào để mỗi người có thể khám phá thế mạnh bản thân và hoàn thiện chính mình. Đến với trường Nguyễn Tất Thành, ông Poh Yeang Cherng mong muốn truyền cảm hứng đến cho các thầy cô giáo, giúp các thầy cô thấu hiểu thế mạnh của bản thân, đồng thời giúp đỡ học sinh thể hiện được khả năng của mình một cách tối đa.


Chuyên gia Poh Yeang Cherng mô tả 34 thế mạnh tiềm ẩn của con người


Trong buổi tập huấn đầu tiên, mỗi giáo viên được phát một chiếc thẻ đặc biệt với thông tin những thế mạnh của bản thân (đây là kết quả phân tích sau khi giáo viên thực hiện một bài test với 177 câu hỏi trong vòng 35 phút để tìm ra những điểm mạnh của bản thân). Các thầy cô đều nhận thấy sự thú vị của những chiếc thẻ tên và việc đeo nó khiến họ tự tin hơn khi hiểu về thế mạnh của mình. Chuyên gia Poh Yeang Chreng đã trình bày vấn đề rất hài hước, rất sâu sắc, rất nhiệt huyết để giúp các thầy cô giáo dễ dàng mở lòng chia sẻ quan điểm cá nhân, từ đó phát hiện thế mạnh của bản thân và lập kế hoạch hoàn thiện bản thân bắt đầu bằng việc phá vỡ những mô thức suy nghĩ lối mòn và vận dụng thế mạnh của mình trong công việc.


Buổi tập huấn thu hút các thầy cô ngay từ những giờ phút đầu tiên

Qua những bài tập trải nghiệm thú vị, chuyên gia Poh dần dần khai mở tâm trí mọi người, dẫn dắt các thầy cô trường Nguyễn Tất Thành đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Tất cả đều sôi nổi thảo luận về việc làm thế nào để dùng chính những thứ “vũ khí” có sẵn của bản thân mình để thấu hiểu những học trò và giúp học trò giải quyết những vấn đề trong cuộc sống/thực tế. Từng học viên chia sẻ về những điểm mạnh của mình và nhận được những phân tích của chuyên gia Poh để từ đó rút ra kết luận mình thuộc nhóm ưu điểm nào. Những bài tập trải nghiệm đều hướng tới đích cuối cùng: Làm sao để áp dụng những kiến thức về thế mạnh của bản thân vào việc giảng dạy trên lớp thật hiệu quả. Chẳng hạn, các thầy cô được chia sẻ hai điều mà hằng ngày mình thường làm trong công việc giảng dạy, sau đó hồi tưởng lại là đã áp dụng các thế mạnh của mình vào việc giảng dạy như thế nào. Các thầy cô bất ngờ hiểu rằng, đôi khi nhận ra cảm xúc của học sinh trong giờ học đã là một thế mạnh của giáo viên.





Các thầy cô trường Nguyễn Tất Thành tích cực làm việc
dưới sự hướng dẫn của ông Poh Yeang Cherng và ông Sia



Không khí thảo luận sôi nổi ngập tràn căn phòng Truyền thống trường

Các giáo viên tham gia hội thảo được hướng dẫn về việc kết hợp 2 - 3 thế mạnh của mình để tạo nên một giờ học hiệu quả, để hoàn thành tốt công việc của mình,… Cô giáo Ngọc Châu Vân đã thử làm phép cộng các thế mạnh của bản thân: Thinks deeply (intellection) to understand my students (empathy), recognise their potential (developer) & find a way to make them better (wisdom & understanding) - Tạm dich Nghĩ sâu sắc (interllection) để hiểu học sinh (empathy) và phát triển tối đa tiềm năng của mỗi học sinh (developer) và tìm ra cách hoàn thiện mỗi cá nhân học sinh (wisdom and understanding).

Thầy Đỗ Danh Bích cũng đã kết hợp các thế mạnh của chính mình: Think about the past to learn, plan solve proplem (context) and always colect all data (analytical) for excellence in decision making and planing – Tạm dịch: Suy nghĩ về những gì đã diễn ra để học hỏi, lập kế hoạch để giải quyết vấn đề (context) và luôn tập hợp tất cả các giữ liệu để đưa ra quyết định tốt nhất.


Các thầy cô hào hứng đưa ra quan điểm, suy nghĩ của mình

“Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra thế mạnh của bạn. Mục tiêu của cuộc sống là trao tặng nó” – đó là câu nói luôn xuất hiện trong cả hai ngày diễn ra hội thảo. Các thầy cô giáo trường Nguyễn Tất Thành đã hiểu hơn về bản thân, tìm ra được khả năng tiềm ẩn của chính mình và hơn hết là biết phát huy và lan tỏa những thế mạnh đó. “Bạn là một người có nhiều thế mạnh, chỉ có bạn mới nhận ra được điều đó một cách rõ ràng nhất”.

Hai mươi lăm giáo viên tham gia tập huấn với chuyên gia Poh Yeang Cherng là 25 thu hoạch khác nhau với nhiều cảm xúc rất đặc biệt về hiệu quả của buổi tập huấn. Thầy giáo Đỗ Danh Bích bày tỏ niềm xúc động: “It’s happy for me and my team to participate in your workshop. Through this workshop, we have deeply understood our strengths and we will apply effectively these strengths in learning and teaching at NTT school.” (Thật sự tôi và những đồng nghiệp vô cùng hạnh phúc khi được tham dự khoá tập huấn. Qua buổi tập huấn này, chúng tôi đã hiểu sâu sắc hơn những thế mạnh của bản thân và sẽ áp dụng hiệu quả những thế mạnh đó trong học tập và giảng dạy tại Trường Nguyễn Tất Thành).


Cô Nguyễn Thị Hà Phương, giáo viên bộ môn tiếng Anh không ngần ngại bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn chuyên gia Poh Yeang Cherng và anh Chow Kia Meng rất nhiều. Từ cuộc hội thảo này, tôi cảm thấy tự tin về bản thân mình hơn. Trước đây, có những lúc tôi buồn bã, có những lúc tôi không tin tưởng bản thân mình, cũng có những lúc tôi mơ hồ, không biết mình muốn gì, tôi có thể làm gì để giúp đỡ các em học sinh của mình và những người xung quanh… Hôm nay tôi đã thay đổi, tôi biết được những điều trước kia mình chưa biết, hiểu điều mình nên làm, và tôi biết bản thân tôi có sức mạnh để thay đổi chính mình, cũng như truyền cảm hứng cho các học trò. Đây là buổi tập huấn tuyệt vời nhất từ trước đến nay tôi đã từng được tham dự”.

Cô Nguyễn Hương Thảo, giáo viên bộ môn Tiếng Anh xúc động chia sẻ: “No word to describe my feeling now… Between two of us and between me and my students, I see the connection and penetration… I’m nearly the perfect one” (Không thể có từ ngữ nào có thể diễn đạt cảm xúc của tôi lúc này. Giữa tôi và chuyên gia, giữa tôi và học trò của tôi, tôi nhìn thấy sự kết nối và sự thấu hiểu. Và tôi đã gần chạm đến mốc một “người hoàn hảo”) *cười*

Cô Lê Thị Thu, giáo viên môn Lịch sử cũng khẳng định: "Một hội thảo tuyệt vời giúp tôi tin vào bản thân nhiều hơn. Một thời điểm quan trọng mà tôi đang thực sự đánh mất niềm vào những thế mạnh mà tôi đang có".

Kết thúc chương trình tập huấn, người góp phần quan trọng trong việc kết nối các thầy cô trường Nguyễn Tất Thành với những người bạn tuyệt vời đến từ Singapore - cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh đã rất xúc động:

 “Tôi xin cảm ơn anh Chow Kia Meng – người kết nối chúng tôi với anh Poh Yeang Cherng. Mr Chow Kia Meng, anh là thành viên của trường Nguyễn Tất Thành vì đã mang đến nhiều điều tốt đẹp cho giáo viên và học sinh trường Nguyễn Tất Thành.

Thưa anh Poh Yeang Cherng và Chow Kia Meng! Việt Nam là một nước đang phát triển, giáo dục Việt Nam cũng vậy, chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi khao khát được học, các đồng nghiệp của tôi đã thể hiện tinh thần học tập rất tích cực trong hai ngày qua, tôi tự hào về các đồng nghiệp của mình. Các anh đã giúp chúng tôi khám phá thế mạnh của bản thân để làm việc hiệu quả hơn, để cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng tôi đã học được từ các anh phong cách làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp và rất sáng tạo. Chúng tôi sẽ mang kiến thức và phong cách dạy học của các anh lên các lớp học của mình và truyền cảm hứng cho các em HS. Chúng tôi hạnh phúc vì có thêm những người bạn rất tuyệt vời, trường Nguyễn Tất Thành luôn mong chờ sự trở lại của anh Poh Yeang Cherng và Chow Kia Meng...”.


Mang tới những món quà ý nghĩa, các thầy giáo, chuyên gia đến từ Singapore cũng nhận về nhiều điều tuyệt vời. Đó chính là tình cảm gắn bó, nồng hậu của những người bạn ở ngôi trường mang tên Bác, là những kỉ niệm, ấn tượng đẹp đẽ về một ngôi trường với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và nỗ lực học hỏi. Đúng như lời phát biểu của cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh: "Hội thảo khép lại nhưng sẽ mở ra nhiều điều mới mẻ, thú vị. Đó là những trải nghiệm mới, cảm xúc mới, kinh nghiệm mới và đặc biệt là những người bạn mới cùng đồng hành thúc đẩy Nhà trường phát triển. Ngôi trường mang tên Bác luôn chờ đón sự quay trở lại của những người bạn tuyệt vời từ Raffle".


Niềm vui khi đến thăm trường Nguyễn Tất Thành của thầy Poh Yeang Cherng và thầy Chow Kia Meng


Phóng viên NTT