Từ ngày 16/7 - 18/7/2026, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tham gia Cuộc thi Nhà phát minh trẻ Thế giới (World Invention Creativity Olympic – WICO 2026) tại Đại học Sư phạm Hàn Quốc - nơi quy tụ 413 đội thi đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Trần Minh Đức (tổ Hoá học), các đội thi của Nhà trường đã xuất sắc giành 03 Huy chương Vàng, trong đó có 01 dự án được trao giải Grand Prize – giải thưởng danh giá dành cho Top 1% xuất sắc nhất cuộc thi. Đặc biệt, đây là năm thứ ba liên tiếp học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành chinh phục Grand Prize tại WICO, tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh hội nhập trên đấu trường quốc tế.

Đến với WICO 2026, các NTT-ers mang theo không chỉ khát vọng chinh phục sân chơi khoa học quốc tế mà còn tinh thần của những người trẻ sẵn sàng kiến tạo giải pháp cho xã hội bằng công nghệ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và các công nghệ mới đang từng bước làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và chăm sóc sức khỏe, các dự án của học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã cho thấy tư duy đổi mới, khả năng nắm bắt xu hướng công nghệ cũng như mong muốn tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đoàn học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tự hào mang về những thành tích ấn tượng từ đấu trường quốc tế

Nổi bật trong số đó là đề tài “Developing an AI companion to support health management and social interaction for seniors” (Phát triển trợ lí AI hỗ trợ quản lí sức khỏe và tương tác xã hội cho người cao tuổi) của nhóm học sinh: Đỗ Phương Hà (11D3), Nguyễn Ngọc Gia Hân (8A1), Lương Vũ Kim Ngân (11D3), Nguyễn Hằng Bảo Ngọc (11D3), và Trương Thị Hồng Hạnh (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Lai Châu). Xuất phát từ thực tế già hóa dân số và nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi, nhóm đã xây dựng một trợ lí AI có khả năng hỗ trợ theo dõi sức khỏe, nhắc nhở các hoạt động hằng ngày và tăng cường kết nối xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dùng. Với tính ứng dụng cao cùng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dự án đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và Grand Prize – giải thưởng danh giá dành cho Top 1% đề tài xuất sắc nhất cuộc thi năm nay.

Bên cạnh dự án xuất sắc giành giải Grand Prize, hai đội thi còn lại của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cũng được trao Huy chương Vàng, góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh Nhà trường tại WICO 2026. Đó là đề tài “Proposing a Procedure for Producing a Garlic-Ginger-Chili Biopesticide for the Control of Pests in Leafy Vegetables” (Đề xuất quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ tỏi, gừng và ớt để phòng trừ sâu hại trên rau ăn lá) của nhóm học sinh: Bùi Bảo Anh (11A1), Bùi Doãn Nguyệt Hà (11A3) , Cao Thảo Nguyên (10D1) và đề tài “The Fabrication of Quercetin Nanoparticles from Lotus Leaves of West Lake, Vietnam” (Chế tạo hạt nano quercetin từ lá sen Tây Hồ, Việt Nam) của nhóm học sinh: Đinh Nguyễn Việt Bách (12A2), Lê Ngọc Gia Hân (12A2) và Phan Anh Đức (12A4). Hai công trình đều được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng, ý tưởng sáng tạo và định hướng giải quyết các vấn đề thiết thực trong nông nghiệp, sức khỏe và phát triển bền vững.

Một trong những điểm nổi bật của WICO 2026 là môi trường học thuật quốc tế chuyên nghiệp, nơi các đội thi có cơ hội trực tiếp giới thiệu và bảo vệ công trình nghiên cứu của mình trước hội đồng giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Toàn bộ phần thuyết trình, phản biện và trao đổi đều được thực hiện bằng tiếng Anh học thuật, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng trình bày mạch lạc, tư duy logic, lập luận chặt chẽ và ứng biến linh hoạt trước những câu hỏi chuyên môn. Đây cũng là cơ hội để các học sinh trường Nguyễn Tất Thành kiểm chứng tính khả thi của dự án thông qua những góp ý từ các chuyên gia quốc tế, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Các học sinh Trường Nguyễn Tất Thành tự tin bảo vệ công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh

Hơn cả một cuộc thi khoa học, WICO 2026 còn là diễn đàn kết nối những nhà sáng tạo trẻ trên khắp thế giới. Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, các học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với bạn bè quốc tế, lắng nghe những ý tưởng nghiên cứu mới, tìm hiểu các xu hướng công nghệ đang được quan tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững. Những trải nghiệm ấy góp phần mở rộng tư duy, nuôi dưỡng tinh thần hội nhập và truyền thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đổi mới trong tương lai. Nguyễn Ngọc Gia Hân (8A1), một thành viên của đoàn dự thi chia sẻ:“Em cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tham gia cuộc thi WICO, đồng thời là thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn. Em rất tự hào khi nhóm của mình đạt Huy chương Vàng và giải Grand Prize – thuộc Top 1% dự án xuất sắc nhất cuộc thi. Đối với em, đây không chỉ là một thành tích đáng nhớ mà còn là cơ hội để học hỏi thêm nhiều kiến thức, kĩ năng và giao lưu với bạn bè quốc tế. Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Trần Minh Đức, các thầy cô giáo và các anh chị trong nhóm đã luôn đồng hành, hỗ trợ em trong suốt hành trình này.”

Đoàn học sinh Trường Nguyễn Tất Thành đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc) và được ngài Đại sứ, ngài Tham tán tiếp đón và chia sẻ

Những nụ cười rạng rỡ khép lại hành trình WICO 2026

Những kết quả đạt được tại WICO 2026 là minh chứng cho hành trình bền bỉ theo đuổi khoa học của học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, nơi mỗi ý tưởng đều được nuôi dưỡng bằng sự sáng tạo, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đằng sau mỗi công trình nghiên cứu là sự đồng hành tận tụy của các thầy cô giáo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm và môi trường học tập luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo. Thành tích tại WICO 2026 tiếp tục nối dài dấu ấn của Nhà trường trên đấu trường khoa học quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực hội nhập của thế hệ học sinh NTT trong kỉ nguyên công nghệ số. Mong rằng hành trình ấy sẽ trở thành nguồn cảm hứng để ngày càng nhiều học sinh mạnh dạn theo đuổi nghiên cứu khoa học, nuôi dưỡng tư duy đổi mới và sẵn sàng kiến tạo những giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội trong tương lai.

Bài viết: Nguyễn Hà Phương (11A5)

Ảnh: Thầy Trần Minh Đức (tổ Hoá học)