Vào sáng ngày 13/5/2026, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức ngày hội STEM NTT 2026, kết hợp giữa Chung kết cuộc thi Olympic STEM lần thứ I của trường và buổi báo cáo sản phẩm học STEM của lớp Tiếng Anh học thuật. Với chủ đề “Sáng tạo xanh, tương lai bền vững”, ngày hội được tổ chức cho học sinh khối 6, 7, 8 cùng sự góp mặt và đồng hành của các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, trung tâm IIG Việt Nam và CLB Khoa học (SPC). Sự kiện diễn ra tốt đẹp với nhiều sản phẩm sáng tạo được chế tạo và trưng bày tại sân trường.

Buổi triển lãm sắc màu của những ý tưởng “xanh”

Dưới ánh nắng vàng của buổi sáng, 19 mô hình của các lớp được trang trí và bày biện ngay ngắn giữa sân trường để chuẩn bị cho phần Báo cáo sản phẩm học STEM của lớp Tiếng Anh học thuật. Nhiệm vụ của các bạn học sinh không đơn thuần là thuyết trình về mô hình mà mình làm ra, mà còn phải thực hiện thử thách đặc biệt của nhà trường. Đó là sáng tạo ra một phát minh sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường để giải quyết những vấn đề cấp thiết trong cuộc sống như nguồn cung cấp năng lượng cho sinh hoạt, sản xuất hay hỗ trợ những công việc nặng nhọc trong nhà. Ngoài ra, khi thuyết trình bằng tiếng Anh, học sinh cần hóa thân thành những doanh nghiệp start-up chuyên nghiệp để thuyết phục, kêu gọi vốn đầu tư từ giám khảo. Ngoài khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh, các nhóm được chấm điểm dựa trên nhiều yếu tố khác như độ sáng tạo, cách trình bày ý tưởng và độ thông hiểu về mặt khoa học và về cách vận hành của sản phẩm.

Học sinh tự tin trình bày về những “đứa con tinh thần” của mình

 Mỗi sản phẩm lại là một màu sắc khác nhau, hướng tới một mục đích khác nhau, nhưng chúng đều là kết tinh của sự sáng tạo, tỉ mỉ, nỗ lực cùng bao công sức miệt mài tìm hiểu và chế tạo của học sinh khối 6,7,8. Vì vậy, 19 đội thi đều được nhận một giải thưởng xứng đáng với những công sức của mình.

Bảng bình chọn - nơi khán giả bình chọn cho nhóm yêu thích của mình bằng sticker

Các giám khảo kiên nhẫn lắng nghe phần thuyết trình để chấm điểm công tâm nhất

Giải thưởng

Nhóm đạt giải

Triển vọng

8A5.2, 7A2.2, 7A3.2, 7A4.1, 6A1.1, 6A3.1, 6A4.1A

Giải Ba

6A2.1, 6A3.2, 7A1.2, 7A4.2, 8A4.1, 8A4.2

Giải Nhì

6A2.2, 7A3.1, 8A5.1

Giải Nhất

6A4.1B, 7A1.1, 8A2.1

Khán giả Bình chọn

8A5.1

Sân chơi trí tuệ dành cho học sinh thỏa sức sáng tạo

Ngoài thuyết trình, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành còn được thử sức tranh tài để kiểm tra độ hiểu biết về các bộ môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lí, Hóa học,... cũng như cách áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Cuộc thi Chung kết Olympic STEM đặt ra vấn đề về một thế giới chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng, và nhiệm vụ của các đội thi là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một chiếc xe mô hình sử dụng năng lượng xanh với những nguyên liệu, dụng cụ nhà trường cung cấp. Cuộc thi được chia ra thành 2 phần: Chế tạo và Thi đấu, ngoài ra trong khoảng thời gian Chế tạo, các thí sinh cũng phải hoàn thiện phiếu kiểm tra kiến thức STEM trong khoảng thời gian 90 phút đồng hồ nghiên cứu và lắp ráp mô hình của nhóm mình.

Các thành viên trong đội cùng tỉ mỉ, hợp sức để tạo ra một thành phẩm hoàn thiện nhất

Các giáo viên phụ trách đi kiểm tra tiến độ đồng thời hỗ trợ các thí sinh bằng lời khuyên

Sau khi khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi kết thúc, các đội thi sẽ bước vào vòng Thi đấu theo từng bảng thi đấu đã được bốc thăm từ trước. Lần lượt 5 đội đua của từng bảng tiến lên sàn đấu với mô hình mình đã sáng chế ra và đọ sức chạy của những chiếc xe chạy bằng loại năng lượng xanh đặc biệt - nước muối. Đường đua của mỗi đội có tổng chiều dài là 250cm với lần lượt các mốc: 30cm, 50cm và vạch đích nhằm phục vụ mục đích tính điểm theo từng bậc.

Muôn màu cảm xúc của các thí sinh trong phần Thi đấu đua xe

Cuộc thi đã diễn ra vô cùng kịch tính khi các đội thi tranh thủ từng phút giây để hoàn thiện phần thi của mình một cách xuất sắc nhất. Trong thời gian chế tạo, nhiều thí sinh đôi lúc còn gặp nhiều bối rối và khó khăn, nhưng tất cả đều đã dùng hết sức mình và vốn kiến thức đã có để nỗ lực và tỉ mỉ xây dựng một thành phẩm hoàn chỉnh. Phần thi Thi đấu là điểm nhấn của cả ngày hội, khi bao công sức của các bạn học sinh được trình diễn và kiểm chứng. Có những chiếc xe mô hình chạy băng băng trên đường đua, có những chiếc chạy chậm hơn, trở thành những tình huống đầy thú vị ngay trên sàn đấu.

Giải thưởng

Đội đạt giải

Giải Khuyến khích

UNSTOPPABLE 6A8, HAT2014 6A5, 6A4, ECOINNOVATOR 8A6, CHIẾN BINH 6A5, FC 8A6, GAMBLER 8A5, 6A3, TCAN 6A4, 30810 6A4, TKWIN 6A4, BÁNH BAO 7A6

Giải Ba

D2M 7A3, BRAIN 6A8, ĐÀO - VINH - DŨNG 6A4, STEM 7A6, LỘC HÀ VY THẢO 7A2, TECHNOLOGIA 7A2, HOÀNG - HIỆP - PHONG 6A8, THE BEST EMPIRE 6A3, 3 NGỰA CON 6A3

Giải Nhì

A4 INVENTOR 6A4, APV 6A2, RISE AND PRIDE 8A1, DADEN 7A6, GẤU TRÚC 7A6, PHONG LAN 7A1

Giải Nhất

7A2Hz 7A2, KKL 7A2, UNITED 7A1

Chiếc xe cán đích - tín hiệu của một niềm vui vỡ òa

Đội thi (7A1) tự hào khoe thành phẩm của nhóm mình

Không gian xanh - Khoa học “xanh”

Ngày hội STEM NTT 2026 mở ra một không gian khám phá đầy thú vị cho học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, tạo cơ hội cho các bạn được trải nghiệm và quan sát vẻ đẹp của khoa học qua những hình thức gần gũi nhất. Ngoài 2 cuộc thi được tổ chức song song ngay tại sân trường, CLB Khoa học (SPC) cũng góp phần xây dựng không gian giáo dục lành mạnh về khoa học STEM qua những booth trò chơi thí nghiệm khoa học cho các bạn học sinh. Bốn gian workshop là bốn thí nghiệm, trải nghiệm khác nhau, giúp khơi gợi niềm hứng thú của học sinh với STEM và công việc bảo vệ môi trường.

Thành viên CLB Khoa học (SPC) tận tình hướng dẫn học sinh trải nghiệm quá trình tái chế hộp các tông thành thùng rác bảo vệ môi trường

Sau khi ngày hội STEM NTT 2026 kết thúc, điều quý giá nhất mà học sinh nhận được chính là bầu trời tri thức và trải nghiệm. Thông qua sự kiện này, học sinh thêm ý thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường “xanh - sạch - đẹp”, hiểu về cách ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống cũng như được khơi gợi niềm vui trong sáng tạo và khám phá. Kết thúc của ngày hội ý nghĩa này chính là mở đầu của hành trình học hỏi và khám phá không ngừng của các bạn học sinh dưới mái trường mang tên Bác, từ đó tạo nền móng cho một thế hệ công dân tương lai không ngừng sáng tạo, không ngừng tìm tòi để phát triển một thế giới xanh - sạch - đẹp và hiện đại.

Giải thưởng của Ngày hội khoa học đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng

Bài viết: Phạm Ngọc Bảo Châu (11D5)

Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (11D4)