Thứ Tư (17/9/2025) vừa qua, với sự đồng hành của thầy cô và học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, đoàn giáo viên và học sinh đến từ Raffles Institution (Singapore) đã có một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Các bạn đã được tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để tìm hiểu về bản sắc văn hóa, truyền thống của dải đất hình chữ S, tham dự tiết học Vật lí và giao lưu nghiên cứu khoa học cùng Câu lạc bộ Khoa học (SPC). Các hoạt động trải nghiệm đã để lại trong lòng thầy và trò Raffles Institution những ấn tượng đẹp và nhiều bài học bổ ích.
Tham quan Bảo tàng dân tộc học Việt Nam
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi lưu giữ và trưng bày kho tàng văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em. Với mục tiêu tôn vinh bản sắc và truyền thống của đất nước, đoàn trường Raffles đã được khám phá những ngữ hệ chính ở Đông Nam Á nói chung, những đặc trưng trong văn hóa, phong tục và tín ngưỡng và làng nghề truyền thống của người Việt nói riêng: từ nghề nón làng Chuông, tranh Đông Hồ, múa rối nước, tục ăn trầu, lễ lên đồng cho đến nghề sơn truyền thống hay tập quán săn bắt, hái lượm của người Chứt. Bên cạnh đó, học sinh Singapore cũng được tìm hiểu về đời sống sinh hoạt thường ngày và bản sắc văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc như Mường, Tày, Thái, Ê Đê, nhóm Ka Đai, Hmông – Dao, Môn – Khơme miền Bắc và nhóm Nam Đảo.
Đoàn giáo viên và học sinh trường Raffles chăm chú theo dõi phần thuyết minh của nhân viên tại bảo tàng
Không chỉ dừng lại ở việc khám phá các hiện vật bên trong bảo tàng, đoàn trường Raffles còn được tham quan khu trưng bày ngoài trời với những ngôi nhà truyền thống của các dân tộc Việt Nam dưới sự hướng dẫn tận tình của các thành viên CLB Tiếng Anh (E4E). Sau chuyến tham quan, học sinh Singapore đã tham gia trả lời các câu hỏi kiểm tra kiến thức và chia sẻ cảm nhận của mình, qua đó củng cố thêm hiểu biết và lan tỏa niềm hứng khởi, thắt chặt sự gắn kết giữa học sinh hai nước.
Học sinh nước bạn tham quan những ngôi nhà truyền thống của các dân tộc Việt Nam dưới sự hướng dẫn của thành viên CLB Tiếng Anh (E4E)
Giờ học thực hành thí nghiệm Vật lí
Không chỉ được trải nghiệm văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học, các học sinh đến từ trường Raffles còn được tham gia giờ học Vật lí của thầy giáo Nguyễn Trần Thành Nam cùng các học sinh lớp 10A6. Tiết học này không chỉ giúp học sinh có thêm nhiều kiến thức mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Thầy Nguyễn Trần Thành Nam hướng dẫn các học sinh thực hiện thí nghiệm
Thầy giáo đã khéo léo chia học sinh hai trường thành 8 nhóm để các học sinh đều có cơ hội được giao lưu học tập. Tiết học bắt đầu với những câu hỏi về vận tốc giúp các học sinh ôn tập và củng cố kiến thức nền tảng. Sau phần lí thuyết, tất cả cùng bước vào thực hành thí nghiệm đo vận tốc trung bình và vận tốc tức thời. Không khí lớp học trở nên sôi động hẳn lên với những cuộc thảo luận sôi nổi, những ý kiến sáng tạo và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Qua hoạt động thực hành này, học sinh không chỉ hiểu sâu hơn các khái niệm về vận tốc mà còn được rèn luyện tinh thần hợp tác, kĩ năng làm việc nhóm và nâng cao khả năng tư duy, phân tích.
Các học sinh hào hứng thảo luận cách thực hành thí nghiệm
Sau khi thực hành thí nghiệm và viết báo cáo, học sinh hai trường đã có những phút giây giao lưu trò chuyện, chia sẻ về bản thân và mái trường của mình. Đây thực sự là cơ hội quý giá để học sinh có thể trau dồi kĩ năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời tích lũy thêm hiểu biết về văn hóa và con người của đất nước bạn.
Một tiết học tràn đầy những kỉ niệm khó quên
Tiết học trải nghiệm cùng học sinh của mái trường mang tên Bác đã khép lại trong bầu không khí thân thiện và cởi mở. Hoạt động không chỉ mang lại kiến thức bổ ích mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, giúp học sinh thêm tự tin và chủ động hơn trong học tập.
Giao lưu với câu lạc bộ Khoa học (SPC)
Sau khi tham dự tiết học Vật lí, đoàn học sinh trường Raffles Institution đã tham gia buổi giao lưu khoa học cùng câu lạc bộ SPC (Science Passion Club). Đây là một sân chơi khoa học được học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành chuẩn bị kĩ lưỡng để mang đến những trải nghiệm đầy thú vị cho các học sinh nước bạn.
Các học sinh trường Raffles chăm chú làm nước rửa tay khô
Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với ba thí nghiệm khoa học hấp dẫn và hai trò chơi vui nhộn. Ở thí nghiệm đầu tiên, các thành viên CLB đã hướng dẫn các bạn Singapore tự tay pha chế dung dịch rửa tay khô từ nguyên liệu thiên nhiên như nha đam và cồn y tế. Bên cạnh đó, các bạn còn được khám phá nguyên lí phản chiếu ánh sáng qua việc chế tác kính vạn hoa và lắp ráp mô hình xe khí động học - những hoạt động giúp kích thích tư duy sáng tạo và rèn luyện sự tỉ mỉ, khéo léo.
Học sinh Singapore thực hành làm xe khí động học dưới sự hướng dẫn của CLB SPC
Phần thi đấu đồng đội mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười với hai trò chơi đặc biệt. Trò chơi thứ nhất có tên “Team Pen”, các thành viên trong nhóm phải phối hợp nhịp nhàng điều khiển năm sợi dây được gắn liền vào một chiếc bút để cùng nhau vẽ lại hình mẫu đề bài cho, đội chiến thắng sẽ là đội hoàn thiện nhanh nhất. Trong khi đó, trò chơi “Air Canon Cup Knockdown” đòi hỏi sự khéo léo và chiến lược khi người chơi sử dụng “pháo khí” tự chế để lật đổ tháp cốc giấy một cách nhanh nhất.
Trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên
Thử thách này nhanh chóng gắn kết tinh thần đồng đội giữa các học sinh, những tràng pháo tay cổ vũ và bình luận sôi nổi tạo nên bầu không khí hào hứng khắp căn phòng.
Các học sinh dường như đã xóa bỏ sự ngại ngùng và rào cản ngôn ngữ, ngày càng cởi mở trò chuyện với nhau hơn. Nhiều bạn đến từ Singapore bày tỏ sự thích thú trước các thí nghiệm và vô cùng hăng hái trao đổi kiến thức khoa học với các thành viên CLB SPC.
Buổi giao lưu đã mang lại nhiều ấn tượng khó quên cho học sinh hai nước
Có thể nói, những hoạt động giao lưu giữa học sinh hai trường đã để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ, đồng thời khẳng định vai trò của các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc kết nối học sinh hai nước, đồng thời giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và kĩ năng mềm.
Bài viết: Nguyễn Khánh Chi (11A2) - Nguyễn Hạnh Duyên (11D2)
Ảnh: Vũ Anh Minh (11D2) - Hoàng Phương Linh (12D3)