Những gương mặt thủ khoa khối THCS

Sau kì thi cuối kì I, với 3 môn thi tập trung Toán, Văn, Anh, bốn gương mặt thủ khoa tiêu biểu nhất của khối THCS đã xuất hiện với tổng điểm gần như tuyệt đối, chỉ chênh lệch một điểm so với số điểm tối đa là 30. Phương pháp học tập của các bạn ấy là gì? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn ấy nào!


Đàm Minh Anh lớp 6A6

Toán    Văn     Anh     Tổng

10         10        9          29

Cô bé xinh xắn này vui vẻ: “ Em rất vui khi điểm Văn của em đạt điểm tối đa, nhưng cũng không quá bất ngờ vì em tự tin mình đã làm bài tốt. Muốn học tốt môn Văn, ngoài khả năng thì cũng cần phải có sự đam mê. Em thì thích viết văn lắm


Lê Thị Mây lớp 7A3

Toán    Văn     Anh     Tổng

10         9          9,5       28,5

Khi có phóng viên đến tìm hiểu, thật xúc động khi nghe em chia sẻ: “ Em đi thi với tinh thần hoàn toàn thoải mái và tự tin. Có lẽ bởi bố mẹ em rất tâm lý, luôn tạo điều kiện tốt nhất để em tự học và phát huy khả năng của bản thân chứ không áp đặt một cách máy móc. Em cũng muốn cảm ơn tới cô Hà Phương đã truyền dạy cho em những bài học Toán lý thú và bổ ích. Cô chính là nguồn động lực lớn để em phấn đấu đạt được kết quả học tập như ngày hôm nay


Tạ Hồng Ngọc lớp 8A4

Toán    Văn     Anh     Tổng

9           9          10        29

Phương pháp học tập của Ngọc là: “ Em học không nhiều, cũng cần phải dành cho mình thời gian giải trí nữa. Mỗi tối em chỉ dành khoảng 2 tiếng để học thôi. Em cũng có đi học thêm, nhưng đó là lúc em tranh thủ làm bài tập nâng cao kĩ năng. Tập trung nghe giảng và hiểu bài ngay từ trên lớp mới là điều quan trọng nhất


Nguyễn Khánh Huyền lớp 9A3

Toán    Văn     Anh     Tổng

10         9,5       9,5       29

Huyền bật mí: “ Em rất thích đọc sách. Tự học, tự tìm hiểu qua các cuốn sách đã giúp em trau dồi kiến thức hàng ngày mà không cần phải mất quá nhiều thời gian để đi học thêm. Trên lớp mỗi khi không hiểu bài, em nhờ bạn giảng giúp hay tranh thủ giờ ra chơi gặp thầy, cô. Trước mỗi kì thi em đều tự soạn đề cương riêng cho mình tổng hợp lại tất cả kiến thức. Với môn Văn, theo em đề làm bài thật hiệu quả thì điều quan trọng nhất là hiểu đề bài yêu cầu cái gì, đâu là nội dung quan trọng nhất cần viết, đồng thời cân nhắc kĩ về bố cục, kết cấu của bài trước khi viết”

Thật ngưỡng mộ trước những kết quả mà các em học sinh khối THCS đã đạt được! Các em chính là những tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập! Và chúng ta cùng chúc cho các em sẽ tiếp tục đạt được kết quả cao trong các kì thi sắp tới!

Nguyễn Thu Thảo- lớp 11D1 (CLB Phóng viên)