Kết thúc kì thi học kì I năm học 2012- 2013 vừa qua, bằng thái độ thi cử nghiêm túc với những quy chế chặt chẽ, khối THPT tự hào với những thủ khoa có số điểm gần như tuyệt đối. Có được kết quả đáng mong đợi như vậy chính là nhờ tinh thần hiếu học cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi người. Chúng ta cùng điểm qua những gương mặt thủ khoa khối THPT và lắng nghe những chia sẻ của họ về phương pháp học tập nhé.


Phạm Bích Liên lớp 10D1

Toán                Văn                 Anh                                    Hoá                 Tổng

9                       8                      8,5                  10                     8                      43,5

Đối với Liên: “Học mà chơi để tinh thần luôn thoải mái. Không tạo áp lực cho bản thân bằng cách ôn bài hàng ngày, học bài nào chắc bài đấy, không học tủ, học vẹt. Trước khi thi chỉ nên ôn tổng quát lại kiến thức, chú trọng sức khoẻ để vào phòng thi với tinh thần tốt nhất


Bùi Thị Thu Thảo lớp 11A3

Toán                Văn                 Anh                                    Hoá                 Tổng

9,5                    8                      9                     10                     10                    46,5

Kinh nghiệm của Thảo khá đơn giản: “Làm đầy đủ bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập. Tập trung nghe thầy cô giảng bài trên lớp và đặc biệt chú trọng vào buổi học nâng cao buổi sáng. Đó là buổi mà các thầy cô không chỉ tổng quát lại kiến thức trong chương trình mà còn chỉ dạy những phương pháp làm bài hiệu quả nhất”


Lê Thu Hoan lớp 11A4

Toán                Văn                 Anh                                    Hoá                 Tổng

9                       9                      9                     9,5                    10                    46,5

Hoan chia sẻ: “ Hoan quan tâm nhất đến việc hiểu bài, điều quan trọng là nắm được đúng bản chất của bài học chứ không phải bù đầu vào học, làm bài thức khuya quá đến 1, 2 giờ sáng. Đôi khi Hoan đến nhà bạn học nhóm, mọi người cùng hỗ trợ nhau học tập. Lúc rảnh rỗi, Hoan vẫn xem phim, nghe nhạc để giải trí”


Lê Thị Phương Hiếu lớp 11A5

Toán                Văn                 Anh                                    Hoá                 Tổng

9,5                   8,5                    9                     10                    9,5                    46,5

Đây không phải lần đầu Phương Hiếu đạt danh hiệu thủ khoa của khối mà kì thi giữa học kì vừa rồi bạn cũng đã giành ngôi vị quán quân. Chia sẻ bí quyết giữ vững danh hiệu, Hiếu cười: “Tớ đặt ra cho mình mục tiêu là thi đỗ đại học nên trong quá trình học, tớ luôn cố gắng phấn đấu không ngừng. Với tớ quan trọng nhất là việc tự học. Tự học là phương thức tốt nhất để củng cố, tích luỹ kiến thức


Đỗ Ninh Đan lớp 12A5

Toán                Văn                 Anh                                    Hoá                 Tổng

9,5                    8,5                   9,5                  9,5                    10                    47

Chị Đan đã vượt qua 569 học sinh cùng khối để trở thành thủ khoa duy nhất của khối 12. Chị bật mí: “Theo chị, để đạt được thành tích cao không hề khó mà quan trọng là mình có học hay không và học như thế nào ?”. Với mỗi môn, chị đều có những phương pháp học khác nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Môn Ngữ Văn chú ý đến việc nhớ mạch ý, thuộc dẫn chứng và hiểu thấu văn bản; còn môn tiếng Anh, theo chị thì kiến thức là tích luỹ của gần 12 năm học nên khi đi thi, nắm được những điều căn bản đó là đã có thể làm tốt được. Hoá là môn học thuộc rất nhiều, là thách thức cả với những người có trí nhớ tốt. Lời khuyên của chị là thật chăm chỉ học thuộc, làm bài nhiều để tạo thành kĩ năng, ngoài ra còn có thể lên mạng xem video về những phản ứng hoá học, quan sát sự biến đổi về màu sắc, kết tủa của các chất để nhớ bài dễ dàng hơn, “Trăm nghe không bằng một thấy” mà. Với môn Lý, quan trọng là phải “hiểu đúng bản chất” của nó chứ không đơn thuần chỉ là “học vẹt” lý thuyết. “Trăm hay không bằng tay quen, làm bài nhiều, ứng dụng bài tập vào thực tế chính là cách học tối ưu cho môn Lý

Thầm cảm phục trong lòng, tôi tự nhủ mình đã có những khoảng thời gian tuyệt vời khi trò chuyện với các thủ khoa và từ đó rút ra những phương pháp học tập phù hợp nhất với mình. Cũng thật không khó để đoán được mục tiêu học tập sắp tới của các bạn đó là tiếp tục đạt danh hiệu thủ khoa, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp và đại học không còn xa. Chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn thủ khoa và hy vọng các bạn sẽ ngày càng thành công hơn trong tương lai nhé!

Nguyễn Thu Thảo- 11D1 (CLB Phóng Viên)