Trong thời gian đầu học kì I, các học sinh khối 11 và 12 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tham gia Kì thi chọn Học sinh giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm học 2025-2026. Với ý chí quyết tâm, tinh thần học hỏi bền bỉ cùng sự hướng dẫn tận tâm của các thầy cô giáo, học sinh của nhà trường đã đạt được thành tích đáng tự hào.

Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố dành cho học sinh THPT đã được tổ chức thành công, thu hút đông đảo học sinh có năng khiếu ở nhiều bộ môn tham gia. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho những học sinh có năng lực nổi bật mà còn là dịp để các học sinh thể hiện niềm đam mê học tập, tinh thần nỗ lực không ngừng và khát vọng chinh phục tri thức. Năm học 2025-2026, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành xuất sắc có 22/23 học sinh lớp 11 và 12 đạt giải trong kì thi danh giá này.

 

23 gương mặt đại diện cho trường tham gia kì thi chọn Học sinh giỏi Thành phố năm học 2025-2026

22 học sinh đạt giải trong kì thi

Học sinh Nguyễn Thanh Tâm (12D5 - đội tuyển Sinh học) xuất sắc là một trong ba học sinh đạt giải Nhì. Trên con đường học tập nhiều thử thách, cô gái của đội tuyển Sinh học cũng gặp không ít trở ngại: “Khó khăn lớn nhất với mình là khối lượng kiến thức quá lớn và còn khá ít thời gian là tới ngày thi. Song, mình rất may mắn vì nhận được sự đồng hành và trợ giúp từ các cô giáo. Cô Võ Hải, cô Đỗ Hồng và cô Thúy Hà đã luôn hỗ trợ và động viên mình, đem tới cho mình sự tự tin để đối diện với kì thi. Khi được bày tỏ những khúc mắc, mình cảm thấy thông suốt và thoải mái hơn, giúp mỗi bước đi của mình lại vững vàng hơn mỗi ngày.”


Bốn thành viên đáng tự hào của đội tuyển Sinh học (từ trái qua phải): Nguyễn Thanh Tâm (12D5), Nguyễn Thùy Trang (12A1), Lê Thế Vinh (12A1), Nguyễn Thanh Lâm (12A1)

Trần Phạm Bảo Thy (12A1 - bên trái) và Công Nguyễn Thanh Giang (12D1 - bên phải) đồng giải Khuyến khích môn Ngữ văn

Với thành tích xuất sắc khi đã giành giải Ba bộ môn Địa lí, học sinh Đỗ Hoàng Khánh Linh (12D5) có những chia sẻ về phương pháp học tập: “Theo mình, để ôn thi học sinh giỏi hiệu quả thì ngoài chăm chỉ còn cần có tư duy: hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức cơ bản rồi mới luyện những dạng khó. Quan trọng nhất là giữ sức khỏe và tinh thần “thép”, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lí và giữ tâm thật tĩnh.”

Bộ ba cô gái xuất sắc lớp 12D5 đạt giải môn Địa lí (từ trái sang phải): Đỗ Hoàng Khánh Linh, Trần Viên Như, Lê Thị Xuân Mai

Lê Quang Vinh (12A3 - bên trái) và Nguyễn Tuấn Minh (12D2 - bên phải) lần lượt đem về hai giải Nhì và Khuyến khích ở bộ môn Toán

Nhận giải khuyến khích môn Tin học, Nguyễn Bình Minh (11A2), là một trong hai học sinh lớp 11 ưu tú góp mặt trong cuộc thi, chia sẻ niềm vui khi nhận kết quả: “Khi biết bản thân đạt được giải, mình rất vui mừng và hạnh phúc vì kết quả vượt ngoài mong đợi. Dù vẫn có chút tiếc nuối vì biết mình có thể làm tốt hơn, nhưng niềm vui và sự biết ơn với hành trình đã qua vẫn là điều đọng lại rõ nhất trong lòng.”

Cao Minh Tuấn (bên trái) và Nguyễn Bình Minh (bên phải) lớp 11A2 mang về hai giải Tin học cho nhà trường

Chân dung ba chàng trai của đội tuyển Tiếng Anh (từ trái qua phải): Trần Phúc Minh (12A1), Nguyễn Quốc Dũng (12A3), Nguyễn Tuấn Nam (12D3)

Để tiếp thêm động lực cho các khóa học sinh kế tiếp, chàng trai Nguyễn Quốc Dũng (12A3) với giải Ba môn Tiếng Anh nhắn nhủ: “Mình mong các em đừng nản lòng trước những khó khăn trong cuộc thi. Mình hiểu cảm giác áp lực từ kì vọng của thầy cô, bố mẹ hay chính bản thân vì mình cũng từng như vậy. Nhưng việc các em có mặt ở đây đã là thành công rồi. Hãy xem cuộc thi là cơ hội để học hỏi, cọ xát và trưởng thành hơn!”.

Nguyễn Hoàng Lê Mi (12D5) xuất sắc đạt giải Ba môn Lịch sử

Chàng trai duy nhất đạt giải Ba môn Hóa học chính là Đinh Minh Hải (12A1)

Học sinh Phạm Nhật Anh (12A3) đạt giải Khuyến khích môn Vật lí

Bùi Thị Minh Anh (12D3) đạt giải Khuyến khích môn Vật lí

Xin chúc mừng thành tích của 22 gương mặt tiêu biểu khối THPT đã đoạt giải trong cuộc thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố năm nay. Đây chính là những ngôi sao sáng, tỏa rạng giữa bầu trời tri thức, minh chứng cho truyền thống hiếu học và tinh thần vươn lên không ngừng của học sinh mái trường mang tên Bác.

Bài viết: Trần Phương Giang (11D2)
Ảnh: Nguyễn Thùy Chi (12A1)