Vào thứ Năm (15/01/2026) vừa qua, CLB Giao Tiếp (ROV) tổ chức “Workshop Debate Mirasol” nhằm tạo ra một sân chơi nơi NTTers được tìm hiểu về debate, trải nghiệm thực tế hoạt động tranh biện thông qua Mock Debate. Bên cạnh đó, workshop còn mang đến không gian sáng tạo với hoạt động DIY tranh đất sét tự khô, giúp học sinh thư giãn, phát huy trí tưởng tượng và cân bằng giữa học tập kĩ năng và trải nghiệm nghệ thuật.

Hành trình làm quen với tranh biện học thuật

MIRASOL không chỉ là tên gọi, mà còn là tinh thần dẫn lối cho hành trình khám phá tranh biện. “MIRASOL” - biểu tượng của hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời – là tên gọi cho phiên workshop được xây dựng như một không gian mở, nơi NTTers có cơ hội tiếp cận thế giới tranh biện học thuật một cách bài bản. Tại đây, workshop tập trung giới thiệu những kiến thức nền tảng của tranh biện, bắt đầu từ việc làm quen với các thuật ngữ cơ bản như tranh biện (Debate), POIs, Government và Opposition. Bên cạnh đó, người tham gia còn được cung cấp cái nhìn tổng quan về thứ tự các lượt nói, thời lượng cho từng lượt, cũng như cách tiếp cận và triển khai đề bài sao cho logic, mạch lạc. Thông qua việc phân tích cách xây dựng luận điểm và phương pháp phản biện trước các câu hỏi chất vấn từ phe đối lập, workshop giúp học sinh từng bước hình dung rõ hơn về cấu trúc, tư duy và tinh thần cần có trong một trận tranh biện.

Phần chia sẻ về tranh biện diễn ra trong không khí sôi nổi và tập trung.

Tái hiện sống động một phiên tranh biện học thuật thực thụ

Để giúp học sinh hình dung rõ hơn về một buổi tranh biện thực tế, chương trình đã mang đến một phiên mock debate hoàn chỉnh do các thành viên CLB Giao tiếp thực hiện, tái hiện trọn vẹn không khí của một buổi tranh biện học thuật thực thụ. Với đề bài “Chúng tôi, với tư cách là trẻ em, sẽ chọn sống cuộc sống của một minion”, hai đội đã lần lượt đưa ra những lí lẽ và luận điểm chặt chẽ nhằm bảo vệ quan điểm của mình. Thông qua cách triển khai lập luận và phản biện của mỗi bên, người xem không chỉ hình dung rõ hơn về cấu trúc của một trận tranh biện mà còn được gợi mở nhiều suy ngẫm từ chính đề tài gần gũi này. Đề bài đặt ra những câu hỏi xoay quanh sự lựa chọn giữa tự do cá nhân và sự bao bọc, định hướng từ người đi trước, giữa một cuộc sống an toàn hay hành trình trưởng thành đầy thử thách mà mỗi đứa trẻ có thể sẽ phải đối diện.

Mock debate được tái hiện một cách chỉn chu, chuyên nghiệp và đầy thuyết phục

Khoảnh khắc thư giãn và gắn kết

Khép lại chương trình, học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm làm tranh đất sét tự khô, mở ra không gian sáng tạo và thư giãn sau những giờ phút tập trung vào tư duy và lập luận. Mỗi tác phẩm không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn là cơ hội để các bạn thể hiện cảm xúc và trí tưởng tượng của riêng mình. Bên cạnh đó, teabreak với bánh ngọt và trà thơm ngon đã mang đến những phút giây nghỉ ngơi nhẹ nhàng, tạo điều kiện để các bạn giao lưu, chia sẻ và gắn kết với nhau.

Quá trình tạo nên những bức tranh đất sét đầy sáng tạo

Dư âm tích cực và ý nghĩa lan tỏa của workshop

Khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại workshop với nhiều cảm xúc và kỉ niệm đẹp

Workshop khép lại trong bầu không khí thoải mái, ấm áp và đầy dư âm tích cực. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những kiến thức nền tảng về tranh biện, chương trình còn tạo ra một không gian để học sinh khám phá tư duy phản biện, mở rộng góc nhìn và dần tự tin hơn khi thể hiện quan điểm cá nhân. Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa tranh biện và trải nghiệm sáng tạo, workshop đã để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa, góp phần thúc đẩy tinh thần kết nối, chủ động và phát triển toàn diện ở mỗi học sinh.

Bài viết: Hoàng Mai Anh (10D3)

Ảnh: Nguyễn Bảo Linh (11D4)