Khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ kết nối quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, học sinh của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã và đang được đào tạo trong môi trường khích lệ sự tìm hiểu và học hỏi ngôn ngữ quốc tế, từng bước hiện thực hoá “Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Trong hành trình học tập và rèn luyện ấy, có những học sinh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các đấu trường về ngôn ngữ tiếng Anh như TOEFL Challenge. Tại cuộc thi TOEFL Challenge 2025 - 2026, ngôi trường mang tên Bác vinh dự khi có em Đặng Thị Minh Khuê (6A1) giành được giải Nhất cấp Quốc gia đầy tự hào.
TOEFL Challenge - Sân chơi mang ngôn ngữ Anh gần hơn tới học sinh cả nước
TOEFL Challenge là cuộc thi tiếng Anh thường niên do IIG Việt Nam, đại diện quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tổ chức. Đây được coi là một trong những đấu trường Tiếng Anh nổi tiếng, uy tín nhất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia và quan tâm của đông đảo học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc. Cuộc thi được chia ra làm 2 cấp bậc cho hai nhóm đối tượng: TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 và TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh khối THCS. Khi tham gia, học sinh sẽ được kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh của bản thân ở cả 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết.
Chú Sóc TOEFL, linh vật tượng trưng cho tinh thần học tập và thi đua năng động của cuộc thi
Ngôi sao sáng của ngôi trường mang tên Bác
Đặng Thị Minh Khuê - học sinh lớp 6A1 - đã xuất sắc trở thành một trong bốn học sinh đạt giải Nhất Quốc Gia tại cuộc thi TOEFL Challenge năm học 2025 - 2026. Trong đó, kĩ năng Nghe và Viết của Minh Khuê đạt điểm tuyệt đối 400/400, một thành tích đáng nể phục đối với các bạn đồng trang lứa.
Học sinh Đặng Thị Minh Khuê (thứ 3 từ trái qua) tại bục vinh danh của lễ trao giải
Hãy cùng phóng viên NTT gặp gỡ và tìm hiểu về quá trình học tập, rèn luyện với bộ môn Tiếng Anh của Minh Khuê như thế nào nhé.
PV: Em đã bắt đầu hành trình học tiếng Anh của mình từ khi nào và như thế nào?
Minh Khuê: Em bắt đầu học tiếng Anh từ khoảng 4-5 tuổi qua một lớp tự mở với các bạn bằng tuổi và có một khoảng thời gian học cùng các anh chị lớn tuổi. Người đã tạo cơ hội cho em được tiếp xúc và thêm hứng thú với bộ môn Tiếng Anh chính là bố mẹ của em. Đối với em, việc học tiếng Anh không chỉ vì định hướng của bố mẹ mà còn vì sở thích và mục tiêu của em cho tương lai.
PV: Trong thời gian em học tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho cuộc thi TOEFL Challenge nói riêng, khó khăn lớn nhất của em là gì và em đã vượt qua nó như thế nào?
Minh Khuê: Khó khăn lớn nhất mà em đã gặp phải là chưa biết cách quản lí thời gian làm bài hợp lí. Trước đây, em dành nhiều thời gian để suy nghĩ các câu khó và vì thế thường không kịp hoàn thành phần còn lại của đề thi. Nhưng sau một thời gian luyện đề có bấm giờ, em đã kiểm soát thời gian làm bài tốt hơn bằng cách tạm thời bỏ qua các câu khó và quay lại khi đã sẵn sàng.
Góc học tập - nơi chứng kiến quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ của Đặng Thị Minh Khuê
PV: Theo cảm nhận của em, cuộc thi TOEFL mang lại giá trị gì cho học sinh nói chung và các thí sinh nói riêng?
Minh Khuê: Theo cảm nhận của em, cuộc thi TOEFL không chỉ cho các học sinh cơ hội được cọ xát với các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao kiến thức tiếng Anh, rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng quản lí thời gian mà còn truyền cảm hứng để nhiều bạn yêu thích môn học này hơn.
PV: Trong hành trình thi TOEFL của mình, em đã chuẩn bị tinh thần và kiến thức của mình như thế nào? Ai là những người đã đồng hành và giúp đỡ em trong hành trình đó?
Minh Khuê: Trong hành trình thi TOEFL, để chuẩn bị tinh thần và kiến thức của bản thân, em đã xem lại kiến thức cũ và luyện đề thi thử. Đồng thời, em chú ý kiểm tra lại các câu sai để rút kinh nghiệm. Trong quá trình đó, em nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bố mẹ và thầy cô. Bố mẹ đã tạo cơ hội cho em luyện đề và thầy cô đã luôn sát sao trong thời gian ôn thi. Bạn bè của em cũng đã luôn cổ vũ và khích lệ em trong suốt quá trình.
PV: Em cảm thấy như thế nào khi đạt được giải Nhất toàn quốc của cuộc thi TOEFL Challenge?
Minh Khuê: Khi nhận được giải Nhất Quốc gia của cuộc thi TOEFL, em cảm thấy vừa vui vừa tự hào về bản thân. Đây là một kỉ niệm vô cùng đặc biệt và sẽ là nguồn động lực lớn để em tiếp tục học tiếng Anh thật tốt.
PV: Em có muốn gửi lời nhắn nhủ hoặc lời khuyên gì tới các bạn học sinh cũng đang trong hành trình học tập tiếng Anh và chinh phục các cuộc thi như thế này không?
Minh Khuê: Lời nhắn nhủ của em tới các bạn học sinh đang trong hành trình chinh phục ngôn ngữ tiếng Anh là: Chỉ cần kiên trì và cố gắng, ai cũng có thể tạo nên bất ngờ!
Đạt được thành tích xuất sắc khi chỉ vừa mới kết thúc năm học đầu tiên của ngưỡng cửa THCS, Đặng Thị Minh Khuê đã có cho mình một năm khởi động rực rỡ để tiếp tục chinh phục con đường học tập của bản thân. Thành công vang dội này sẽ trở thành hành trang hỗ trợ em trên những chặng đường tiếp theo cũng như tiếp thêm nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn đồng trang lứa. Chúc Minh Khuê sẽ tiếp tục học tập với năng lượng đầy nhiệt huyết và sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích mới rực rỡ hơn nữa!
Bài viết: Phạm Ngọc Bảo Châu (12D5)
Ảnh: Sưu tầm - Đặng Thị Minh Khuê (6A1)



